TTVH Online

Những nhà thờ lớn đón Lễ Giáng sinh lý tưởng nhất của người Hà Nội

25/12/2018 07:22 GMT+7

Giáng sinh tại Hà Nội là một trải nghiệm thú vị bởi nơi đây có rất nhiều nhà thờ lớn phục vụ hoạt động vui chơi và đón lễ Giáng sinh.

(Thethaovanhoa.vn) - Vào mùa Giáng sinh, những nhà thờ Hà Nội là nơi được trang hoàng lộng lẫy và ấn tượng để đón các giáo dân cũng như khách thập phương đến tham quan và đón Giáng sinh. Khi đồng hồ điểm 0 giờ ngày 25/12, lễ Giáng sinh tại tất cả các Nhà thờ sẽ chính thức diễn ra để kỉ niệm thời khắc Chúa Giêsu ra đời.

Mừng mùa lễ hội Giáng sinh với những món quà ý nghĩa

Mừng mùa lễ hội Giáng sinh với những món quà ý nghĩa

Mừng mùa lễ hội, không chỉ có Ông già Noel diễu đoàn xe tuần lộc tặng quà các em nhỏ đêm Noel, mà ngày này cũng là dịp để người thân, bạn bè tặng nhau những món quà Giáng sinh đáng nhớ. 

Giáng sinh tại Hà Nội là một trải nghiệm thú vị bởi nơi đây có rất nhiều nhà thờ lớn phục vụ hoạt động vui chơi và đón lễ Giáng sinh. 5 nhà thờ lớn dưới đây sẽ là những địa điểm đón đêm Giáng sinh lý tưởng nhất của người Hà Nội.

Nhà thờ Lớn Hà Nội

Nhà thờ Lớn hay Nhà thờ chính tòa Thánh Giêsu nằm ở phố Nhà Chung (Hoàn Kiếm, Hà Nội) được xây dựng theo phong cách tân Gothic của thế kỷ 19, với nhiều chi tiết phỏng theo phong cách kiến trúc của nhà thờ Đức Bà Paris. Các tháp và trục đối xứng của kiến trúc Nhà thờ Lớn mang mang phong cách châu Âu điển hình. Dài 64,5 m với tháp chuông cao 31,5 m, nhà thờ là một công trình kiến trúc hoành tráng.

Mùa lễ hội, Mừng mùa lễ hội, Lễ hội, Noel, Giáng sinh, Lễ Giáng sinh, Lễ Noel, lễ hội giáng sinh, noel ngày mấy, giáng sinh ngày mấy, noel 2018, giáng sinh 2018, nhà thờ
Nhà thờ Lớn được trang hoàng lộng lẫy

Đây là nơi sinh hoạt tín ngưỡng của đông đảo giáo dân thuộc tổng giáo phận Hà Nội và cũng là một điểm tham quan thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Được xây dựng vào thời Pháp thuộc, Nhà thờ Lớn là một công trình kiến trúc mang phong cách thuộc địa tiêu biểu tại Hà Nội.

Vào mỗi dịp Giáng sinh hàng năm, nhà thờ Lớn là một trong những địa điểm đông đúc bậc nhất Hà Nội.

Nhà thờ Hàm Long

Nhà thờ Hàm Long nằm ở phố Hàm Long (Hoàn Kiếm, Hà Nội) là một nhà thờ của Giáo hội Công giáo La Mã, thuộc tổng giáo phận Hà Nội, Việt Nam. Kiến trúc nhà thờ nổi bật bởi tháp chuông nằm ở trung tâm mặt đứng, được trang trí giản dị và hài hòa.

Mùa lễ hội, Mừng mùa lễ hội, Lễ hội, Noel, Giáng sinh, Lễ Giáng sinh, Lễ Noel, lễ hội giáng sinh, noel ngày mấy, giáng sinh ngày mấy, noel 2018, giáng sinh 2018, nhà thờ
Nhà thờ Hàm Long nổi bật với cửa lấy sáng có hình quả trám đặt bên bên cạnh các họa tiết trang trí hình tròn mang nhiều tính bản địa

Nhà thờ còn có hệ thống cửa lấy sáng có hình quả trám đặt bên cạnh các họa tiết trang trí hình tròn mang nhiều tính bản địa. Trên các cột và bàn thờ được trang trí bằng các hoạ tiết dây thừng như kiểu dây áo dòng Phanxicô. Đặc biệt, xung quanh nhà thờ còn được trang trí bởi nhiều tượng Thánh có nét điêu khắc rất sinh động.

Mùa lễ hội, Mừng mùa lễ hội, Lễ hội, Noel, Giáng sinh, Lễ Giáng sinh, Lễ Noel, lễ hội giáng sinh, noel ngày mấy, giáng sinh ngày mấy, noel 2018, giáng sinh 2018, nhà thờ
Những dải đèn lấp lánh theo hình cây thông, làm sáng rực cả một góc phố Hàm Long - Ngô Thì Nhậm

Cùng với lối kiến trúc đẹp và cách trang hoàng lộng lẫy, tỉ mỉ, công phu, nhà thờ luôn là điểm đến thú vị dành cho du khách. Đặc biệt là trong mùa Giáng Sinh hàng năm, những dải đèn lấp lánh theo hình cây thông, làm sáng rực cả một góc phố Hàm Long - Ngô Thì Nhậm. Hòa cùng dòng người náo nức đổ về nơi đây, người dân thủ đô có thể đón Giáng sinh ngay ngoài cổng nhà thờ bằng những ngọn nến lãng mạn xếp quanh chân mình, tận hưởng trọn vẹn ý nghĩa thật sự của ngày Giáng sinh.

Nhà thờ Cửa Bắc

Nhà thờ Cửa Bắc, còn có tên là nhà thờ Đức Mẹ Hà Nội nằm ở phố Phan Đình Phùng (Ba Đình, Hà Nội), đây là một trong những nhà thờ đẹp nhất tại Hà Nội. Nhà thờ Cửa Bắc được xây dựng từ 1925 -1930, tọa lạc trên khoảnh đất trải dài theo phố Phan Đình Phùng và góc phố Nguyễn Biểu, cạnh cửa bắc thành Thăng Long nên từ đó người dân cũng quen gọi là nhà thờ Cửa Bắc.

Mùa lễ hội, Mừng mùa lễ hội, Lễ hội, Noel, Giáng sinh, Lễ Giáng sinh, Lễ Noel, lễ hội giáng sinh, noel ngày mấy, giáng sinh ngày mấy, noel 2018, giáng sinh 2018, nhà thờ
Nhà thờ Cửa Bắc được yêu thích bởi kiến trúc độc đáo, lại nằm trên một trong những con phố đẹp nhất Thủ đô

Về mặt kiến trúc, nhà thờ gồm một không gian lớn hình chữ nhật kéo dài với hai hàng cột song song theo hai phía, được chia tương đối thành một không gian đón tiếp nhỏ và một không gian long trọng dành cho việc cử hành thánh lễ, quen gọi là cung thánh. Giữa hai khu vực này có một không gian chuyển tiếp lớn phía dưới mái vòm. Không gian nội thất được cấu tạo và trang trí hoàn toàn theo thiết kế nhà thờ châu Âu.

Mùa lễ hội, Mừng mùa lễ hội, Lễ hội, Noel, Giáng sinh, Lễ Giáng sinh, Lễ Noel, lễ hội giáng sinh, noel ngày mấy, giáng sinh ngày mấy, noel 2018, giáng sinh 2018, nhà thờ
Nhà thờ Cửa Bắc không chỉ là một địa chỉ tôn giáo mà còn là một công trình kiến trúc có nhiều nét độc đáo, tạo thêm điểm chấm phá trong không gian đô thị Hà Nội.

Nhà thờ Cửa Bắc với kiến trúc phi đối xứng cùng một tháp chuông vút cao phía bên sảnh chính, làm nên nét riêng biệt so với đa phần các công trình Thiên Chúa giáo theo hình thức đăng đối nghiêm cẩn mà người Pháp thường đã xây dựng ở Việt Nam.

Nhà thờ Cửa Bắc không chỉ là một địa chỉ tôn giáo mà còn là một công trình kiến trúc có nhiều nét độc đáo, tạo thêm điểm chấm phá trong không gian đô thị Hà Nội. Thế nên, nơi đây không chỉ dành cho những con chiên, người theo đạo mà còn là một điểm đến thăm quan cho các du khách và người dân thủ đô. Đặc biệt, trong đêm Giáng sinh ở nhà thờ Cửa Bắc thường sớm chật chỗ từ tối vì dòng người đổ về đây dự lễ mừng Chúa giáng thế.

Nhà thờ Phùng Khoang 

Mùa lễ hội, Mừng mùa lễ hội, Lễ hội, Noel, Giáng sinh, Lễ Giáng sinh, Lễ Noel, lễ hội giáng sinh, noel ngày mấy, giáng sinh ngày mấy, noel 2018, giáng sinh 2018, nhà thờ
Nhà thờ Phùng Khoang xây dựng năm 1910 theo thiết kế của kiến trúc tân cổ điển Pháp.

Nhà thờ Phùng Khoang nằm ở làng Phùng Khoang (Nam Từ Liêm, Hà Nội), đây là một nhà thờ Công giáo La Mã thuộc tổng giáo phận Hà Nội, Việt Nam. Nhà thờ xây dựng năm 1910 theo kiến trúc tân cổ điển Pháp. Không gian ở đây rất điển hình cho nông thôn thanh bình Việt Nam. Tại đây có khu mộ của các linh mục, các tu sĩ nam mữ thuộc giáo phận Hà Nội.

Mùa lễ hội, Mừng mùa lễ hội, Lễ hội, Noel, Giáng sinh, Lễ Giáng sinh, Lễ Noel, lễ hội giáng sinh, noel ngày mấy, giáng sinh ngày mấy, noel 2018, giáng sinh 2018, nhà thờ

Không nằm trong trung tâm giống như các nhà thờ lớn khác, nên nhà thờ Phùng Khoang cũng là nơi sinh hoạt cho những người theo đạo sinh sống tại khu vực này. Nhưng vào dịp Giáng sinh mỗi năm, nhà thờ Phùng Khoang được trang hoàng lộng lẫy và đông đúc khác thường bởi dòng người tới đây tận hưởng không khí Giáng sinh đúng nghĩa.

Nhà thờ Hàng Bột

Mùa lễ hội, Mừng mùa lễ hội, Lễ hội, Noel, Giáng sinh, Lễ Giáng sinh, Lễ Noel, lễ hội giáng sinh, noel ngày mấy, giáng sinh ngày mấy, noel 2018, giáng sinh 2018, nhà thờ
Nhà thờ Hàng Bột tuy không to và đẹp như một số nhà thờ khác nổi tiếng khác nhưng quanh năm luôn hội tụ đông đảo giáo dân hàng tuần đến đây sinh hoạt tín ngưỡng

Nhà thờ Hàng Bột nằm ở địa chỉ 162A Tôn Đức Thắng (Đống Đa, Hà Nội), nhà thờ có tên chính thức là nhà thờ Soeur Antoine. Theo lịch sử của Tổng Giáo phận Hà Nội, giáo xứ Hàng Bột khi xưa nguyên là trại tế bần và là một phiên của giáo xứ Nhà thờ Chính tòa, được trao cho hội Dòng Thánh Phaolô coi sóc để đón tiếp và chăm sóc các trẻ em nghèo.

Mùa lễ hội, Mừng mùa lễ hội, Lễ hội, Noel, Giáng sinh, Lễ Giáng sinh, Lễ Noel, lễ hội giáng sinh, noel ngày mấy, giáng sinh ngày mấy, noel 2018, giáng sinh 2018, nhà thờ
Nhà thờ Hàng Bột lung linh trong không khí Giáng sinh đang đến gần.

Ngày nay, với lịch sử lâu đời, nhà thờ Hàng Bột tuy không to và đẹp như một số nhà thờ khác nhưng quanh năm luôn hội tụ đông đảo giáo dân hàng tuần đến đây sinh hoạt tín ngưỡng. Đặc biệt vào đúng đêm Giáng sinh 24/12, con phố Tôn Đức Thắng hằng năm đều tắc đường từ 9, 10 giờ tối. Vì không khí trang trọng và ấm cúng của nhà thờ mang đến, đây là một trong những địa điểm mà người dân thủ đô thường chọn để kỉ niệm ngày Noel.

Nhà thờ An Thái

Nhà thờ An Thái còn được người dân Hà Nội biết đến với tên gọi là Kẻ Bưởi. Với phong cách kiến trúc Phục Hưng của những năm cuối thế kỷ 19 - đầu thế kỷ 20, nhà thờ An Thái là một trong những nhà thờ cổ còn giữ nguyên vẹn những nét kiến trúc lâu đời. Dù vậy, nhờ sự khéo léo của kiến trúc sư, các sắc thái kiến trúc của nhà thờ được kết hợp hài hòa và tạo ra được một tổng thể kết hợp giữa vẻ đẹp cổ điển cùng vẻ đẹp hiện đại.

Mùa lễ hội, Mừng mùa lễ hội, Lễ hội, Noel, Giáng sinh, Lễ Giáng sinh, Lễ Noel, lễ hội giáng sinh, noel ngày mấy, giáng sinh ngày mấy, noel 2018, giáng sinh 2018, nhà thờ
Một góc yên bình tại nhà thờ An Thái

Nằm ở ngõ 460 Thụy Khuê, Tây Hồ, nhà thờ An Thái một trong những địa điểm cho người Hà Nội đón Giáng sinh. Đến đây vào dịp Giáng sinh bạn sẽ được chiêm ngưỡng khung cảnh nhà thờ rực rỡ ánh đèn hòa quyện trong những bản nhạc Noel vui nhộn cùng nét văn hóa đặc trưng chỉ có riêng ở khu vực Thụy Khuê. Còn chờ gì nữa mà không đặt lịch hẹn với nhà thờ An Thái để vui chơi đêm Giáng sinh tới.

Nhà thờ Hà Đông

Nhà thờ Hà Đông là điểm sinh hoạt tôn giáo của bà con giáo dân xứ Hà Đông. Nhà thờ Hà Đông được xây dựng năm 1908. Đây là công trình kiến trúc đẹp nằm trong lòng Trung tâm quận Hà Đông.

Mùa lễ hội, Mừng mùa lễ hội, Lễ hội, Noel, Giáng sinh, Lễ Giáng sinh, Lễ Noel, lễ hội giáng sinh, noel ngày mấy, giáng sinh ngày mấy, noel 2018, giáng sinh 2018, nhà thờ

Địa chỉ: cổng chính của nhà thờ nằm trên phố Hoàng Hoa Thám, cổng sau giáp phố Minh Khai.

Nhà thờ Thịnh Liệt

Người ta hay gọi nhà thờ Thịnh Liệt với cái tên gần gũi hơn là nhà thờ Làng Tám. Có kết cấu cân xứng mang phong cách Gothic kết hợp với dãy mái ngói đỏ tươi Việt Nam, nhà thờ Làng Tám có khuôn viên rộng. Theo đánh giá của nhiều người thì nhà thờ Thịnh Liệt là một trong những lễ đường đẹp và hấp dẫn nhất Hà Nội. Địa chỉ: ngõ Giáp Bát, quận Hai Bà Trưng.

Mùa lễ hội, Mừng mùa lễ hội, Lễ hội, Noel, Giáng sinh, Lễ Giáng sinh, Lễ Noel, lễ hội giáng sinh, noel ngày mấy, giáng sinh ngày mấy, noel 2018, giáng sinh 2018, nhà thờ

Nhà thờ Sở Hạ, xã Ninh Sở, Thường Tín. Ngoại thành Hà Nội, xã Ninh Sở là nơi có đồng bào Công giáo chiếm 47% số hộ dân trên địa bàn xã. Đồng bào Công giáo tại đây, tập  trung chủ yếu tại 3 thôn trong xã là Sở Hạ, Bằng Sở, Xâm Dương III. Nơi đây, ngoài vẻ đẹp của nhà thờ, còn là nơi hành hương của nhiều du khách đến vào đêm Noel tại trung tâm hành hương Bằng Sở.

Chú thích ảnh
Bên ngoài nhà thờ Sở Hạ, nơi đây  là trung tâm hành hương của giáo dân và du khách thập phương đến đông đảo mỗi khi đến lễ Giáng sinh
Chú thích ảnh
Khắp đường làng, ngõ xóm được trang trí bằng đèn, sao lung linh sắc màu

Thảo Vy

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN