TTVH Online

Pep Guardiola: 'Ole Gunnar Solskjaer dẫn dắt M.U giống tôi làm HLV Barcelona vậy'

22/12/2018 16:09 GMT+7

HLV Pep Guardiola mới đây đã so sánh việc Ole Gunnar Solskjaer trở thành HLV của M.U với việc ông lên nắm quyền chỉ đạo Barca vào năm 2008. Cả hai đều trở thành HLV của những CLB lớn khi còn là những nhà cầm quân trẻ tuổi.

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Pep Guardiola mới đây đã so sánh việc Ole Gunnar Solskjaer trở thành HLV của M.U với việc ông lên nắm quyền chỉ đạo Barca vào năm 2008. Cả hai đều trở thành HLV của những CLB lớn khi còn là những nhà cầm quân trẻ tuổi.

Link xem trực tiếp Cardiff vs M.U (00h30, 23/12)

Link xem trực tiếp Cardiff vs M.U (00h30, 23/12)

Ole Gunnar Solskjaer sẽ có trận đấu ra mắt trên cương vị HLV của M.U, khi "Quỷ đỏ" chạm trán Cardiff. HLV người Na Uy cần giúp M.U giành chiến thắng ở trận đấu sắp tới để lấy lại lòng tin của các CĐV. 

Pep Guardiola bắt đầu sự nghiệp huấn luyện ở Barca B tại CLB mà ông đã gắn bó từ năm 13 tuổi. Pep cho rằng việc hiểu rõ Barca đã giúp ông rất nhiều trong sự nghiệp huấn luyện.

Solskjaer thì đã gắn bó 11 năm với M.U trong sự nghiệp cầu thủ (từ 1996 đến 2007). Danh thủ người Na Uy đã quay lại đội bóng cũ sau khi Jose Mourinho bị sa thải. “Khi một HLV trẻ tuổi như Ole có cơ hội dẫn dắt M.U, đó là bởi ban lãnh đạo CLB quyết định rằng cậu ấy có thể chỉ đạo đội bóng. Trường hợp của tôi cũng tương tự như Ole. Khi chúng tôi còn là những HLV trẻ tuổi, chúng tôi đã được trao cơ hội. Tôi muốn chúc Ole gặp những điều may mắn nhất”, HLV Pep Guardiola phát biểu.

Ole Gunnar Solskjaer, M.U, Manchester United, Pep Guardiola, Barca, chuyển nhượng, chuyển nhượng M.U, lịch thi đấu, trực tiếp bóng đá
Ole Gunner Solskjaer và Pep Guardiola đều dẫn dắt những đội bóng lớn khi còn rất trẻ

“Tôi đã gia nhập Barca từ năm 13 tuổi. Hiểu rõ CLB chắc chắn là một lợi thế. Có thể nói việc biết rõ mọi người ở CLB cũng như cách CLB vận hành là điều rất quan trọng. Đôi khi điều tích cực lại xuất phát từ việc bạn đã gắn bó với CLB trong quá khứ và nắm bắt được mọi thứ ở đó”, Pep Guardiola nói tiếp.

HLV người Tây Ban Nha phản pháo về việc Juergen Klopp nói rằng Man City không có điểm yếu: “Những bình luận như vậy cần được đặt vào đúng hoàn cảnh. Bất cứ đội bóng nào cũng tồn tại điểm mạnh và điểm yếu. Chúng tôi đang khắc phục điểm yếu của mình nhưng đó là điều bình thường”.

Pep Guardiola cho rằng lịch thi đấu dày đặc phía trước mang lại lợi thế cho Man City: “Trong giai đoạn này ở Anh, đội bóng của bạn sẽ phải đá rất nhiều trận, trong khi ở Đức và các giải VĐQG khác thì được nghỉ một tuần. Tôi thấy một lợi thế của việc thi đấu rất nhiều là giữ được sự hài lòng của các cầu thủ. Bởi vì đến một lúc nào đó, tất cả họ sẽ cần thiết”.

“Bạn cũng có thể thử nghiệm những vị trí khác nhau ở Cúp Liên đoàn Anh. John Stones từng đá ở vị trí của Fernandinho trong trận đấu với Leicester và cậu ấy đã thi đấu xuất sắc tới mức khó tin”, Pep Guardiola nói tiếp.

Man City sẽ thiếu vắng David Silva và Vincent Kompany trong trận đấu với Crystal Palace vào cuối tuần này. Cả hai đang trong quá trình hồi phục sau khi bị chấn thương gân khoeo. “Silva đã tập luyện trở lại. Cậu ấy cần phải hồi phục dần dần và vẫn chưa sẵn sàng cho trận đấu sắp tới. Tôi không biết liệu Silva có sẵn sàng ra sân trong dịp Giáng sinh không nữa. Tình hình của Kompany là khá hơn nhưng cậu ấy không ra sân ở trận đấu tới”, Pep Guardiola phát biểu.

Sơn Tùng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN