TTVH Online

Link xem TRỰC TIẾP U21 Việt Nam vs U21 Myanmar (17h, 18/12)

18/12/2018 15:49 GMT+7

U21 Việt Nam với chuỗi 3 trận toàn thắng đã giành vé vào chung kết U21 Quốc tế gặp U21 Myanmar.

(Thethaovanhoa.vn) – U21 Việt Nam với chuỗi 3 trận toàn thắng đã giành vé vào chung kết U21 Quốc tế gặp U21 Myanmar.

Tuyển Việt Nam và chỉ số hạnh phúc

Tuyển Việt Nam và chỉ số hạnh phúc

Bàn thắng bằng vàng mười của Anh Đức, ngay phút thứ 7, đã giúp đội tuyển Việt Nam lần thứ 2 đăng quang AFF Suzuki Cup tại chảo lửa Mỹ Đình. Nền bóng đá đã trải qua cơn mộng mị suốt 10 năm qua, để đòi lại chức vô địch. Nói là mộng mị, bởi không biết bao nhiêu lần chúng ta vỡ mộng rồi.

U21 Việt Nam đã kết thúc vòng bảng U21 Quốc tế với 3 trận toàn thắng và tiến vào chung kết một cách xứng đáng. Trong khi đó, vé còn lại vào tranh chức vô địch thuộc về U21 Myanmar. Dù có cùng 3 điểm với U21 Malaysia và Gim Hae CFC nhưng U21 Myanmar xếp ở vị trí thứ 2 do sở hữu chỉ số phụ tốt hơn.

Với những cầu thủ trẻ tài năng như Nguyễn Thành Chung, Trương Văn Thái Quý, Triệu Việt Hưng, Lương Hoàng Nam, Phan Thanh Hậu, Hồ Minh Dĩ, Đinh Thanh Bình, Hồ Tấn Tài, Tống Anh Tỷ, Trương Dũ Đạt… ĐT U21 Việt Nam rõ ràng quá mạnh so với U21 Myanmar.

Chú thích ảnh

Ở giải lần này, Đinh Thanh Bình được trao cơ hội thi đấu nhiều hơn và đã tận dụng triệt để cơ hội này. Sau những màn trình xuất sắc tại U21 Quốc tế, Đinh Thanh Bình đã được HLV Park Hang Seo triệu tập bổ sung cho danh sách sơ bộ của ĐTQG Việt Nam chuẩn bị cho VCK Asian Cup 2019.

Đội hình U21 Việt Nam ở trận chung kết U21 Quốc tế sẽ là nòng cốt giúp VFF có cơ sở chọn lựa tài năng cho đội tuyển U22 Việt Nam dự giải U22 Đông Nam Á, vòng loại U23 châu Á và SEA Games 2019 tại Philippines.

Chú thích ảnh

DANH SÁCH ĐẦY ĐỦ:

• Trương Dũ Đạt, Nguyễn Trọng Huy, Nguyễn Thanh Tuấn, Nguyễn Đoàn Trung Nhân, Hồ Tấn Tài và Tống Anh Tỷ (B.Bình Dương).

• Đinh Thanh Bình, Lương Hoàng Nam, Phan Thanh Hậu, Triệu Việt Hưng và Nguyễn Cảnh Anh (HAGL).

• Hồ Minh Dĩ, Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Thành Chung, Trương Văn Thái Quý và Lê Xuân Tú (Hà Nội).

• Nguyễn Văn Sang và Nguyễn Văn Hiếu (Huế).

• Ngô Tùng Quốc và Nguyễn Thành Lộc (Cần Thơ cho B.BD mượn).

• Nguyễn Xuân Kiên (Viettel).

• Y Eli Nie (Đắk Lắk).

• HLV trưởng Hoàng Hùng (B.Bình Dương).

Thành Đạt
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN