TTVH Online

M.U quá mất mặt, đội nhất bảng nào cũng muốn gặp ở vòng 1/8 Champions League

18/12/2018 15:40 GMT+7

Lá thăm vòng 1/8 Champions League dành cho đội bóng của Jose Mourinho là PSG. Nhà vô địch nước Pháp được coi là cửa trên trong cuộc chiến này và M.U đối mặt với nguy cơ bị loại sớm.

(Thethaovanhoa.vn) - Lá thăm vòng 1/8 Champions League dành cho đội bóng của Jose Mourinho là PSG. Nhà vô địch nước Pháp được coi là cửa trên trong cuộc chiến này và M.U đối mặt với nguy cơ bị loại sớm.

Nhận định vòng 1/8 Champions League: M.U vào ‘cửa tử’? Juventus gặp cú sốc?

Nhận định vòng 1/8 Champions League: M.U vào ‘cửa tử’? Juventus gặp cú sốc?

Kết quả bốc thăm vòng 1/8 Champions League cho chúng ta cơ hội chứng kiến một số cuộc đối đầu giữa các đội bóng hàng đầu Châu Âu. Ai sẽ đi tiếp? Ai bị loại?

Có một lá thăm mà đội nhất bảng nào cũng muốn bốc được ở vòng 1/8 Champions League là Schalke 04, đội xếp thứ nhì ở bảng đấu dễ nhất tại Champions League mùa này. Đội nhất bảng may mắn gặp họ ở vòng 1/8 là Man City.

Đội tiếp theo mà các đội nhất bảng muốn gặp ở vòng 1/8 là ai? Roma tuy khởi đầu không tốt lắm ở Serie A nhưng họ từng vào bán kết Champions League mùa trước và các đối thủ không thể xem thường. Lyon và Ajax tuy lâu lắm rồi mới vào vòng loại trực tiếp Champions League nhưng họ sở hữu nhiều tài năng trẻ không biết sợ nên cũng là những lá thăm không phải đội nhất bảng nào cũng muốn bốc.

Chú thích ảnh

Chỉ có M.U là đối thủ tiếp theo mà các đội nhất bảng ước ao được gặp ở vòng 1/8 và đội có may mắn ấy là PSG. Việc các đội nhất bảng đều coi M.U là lá thăm ưa thích với họ ở vòng 1/8 Champions League đã nói lên tất cả về tình trạng hiện tại của Quỷ Đỏ và những gì họ thể hiện ở vòng bảng ngoại trừ chiến thắng gỡ gạc danh dự trước Juventus tại Turin.

Chiến thắng ấy cho thấy vào một ngày đẹp trời, M.U có thể khiến tất cả “việt vị” và ở Champions League thì đây là phẩm chất không thể xem thường. Nhưng liệu họ có tiếp tục gây bất ngờ trước PSG? Những ai đã chứng kiến M.U đầu hàng Liverpool mà đội Liverpool ấy từng bị PSG đánh bại mới vài tuần trước đó thì tin rằng M.U không cách gì vượt qua được PSG.

Chú thích ảnh

Đội bóng Pháp dẫn đầu bảng đấu được coi là khó khăn nhất. Dưới thời Thomas Tuchel, PSG dường như đã sẵn sàng về tâm lí để làm tốt hơn chính họ những mùa qua ở giải này khi họ chưa thể tiến xa hơn vòng tứ kết Champions League. M.U lúc này thì ngược lại. Mourinho đang dẫn dắt một đội bóng không mạnh như Chelsea của ông hồi 2015.

Ông lo lắng không rõ những cầu thủ chấn thương liên miên của mình có đủ khả năng đánh bại những Kylian Mbappé, Edinson Cavani, Neymar và đồng đội của họ qua 2 lượt đối đầu hay không. Nếu M.U bị loại thì hậu quả có thể rất nghiêm trọng. Giống như các HLV tiền nhiệm David Moyes và Louis van Gaal, vị trí của Mourinho sẽ bị đe dọa một khi M.U không thể giành quyền dự Champions League mùa sau.

Cơ hội để M.U kết thúc mùa bóng trong top 4 Premier League là cực mong manh và vào tháng 2/2019, có lẽ M.U sẽ chỉ còn cách duy nhất để dự Champions League mùa sau là vô địch Champions League mùa này.

Mourinho tin rằng từ vòng tứ kết trở đi, các đội bắt đầu đánh hơi thấy chức vô địch và đội nào cũng có thể chiến thắng. Nhưng muốn có mặt ở đó, M.U trước hết phải loại được PSG sau 2 lượt trận. Nhiệm vụ không đơn giản chút nào.

HT
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN