TTVH Online

Premier League là mảnh ghép còn thiếu của Giroud

18/12/2018 14:35 GMT+7

Olivier Giroud cùng đội tuyển Pháp đứng trên đỉnh thế giới khi đăng quang tại World Cup 2018. Thế nhưng, tiền đạo của Chelsea chưa hài lòng với thành tích đó. Với Giroud, sự nghiệp của anh chỉ trọn vẹn khi giành được Premier League.

(Thethaovanhoa.vn) - Olivier Giroud cùng đội tuyển Pháp đứng trên đỉnh thế giới khi đăng quang tại World Cup 2018. Thế nhưng, tiền đạo của Chelsea chưa hài lòng với thành tích đó. Với Giroud, sự nghiệp của anh chỉ trọn vẹn khi giành được Premier League.

Mauro Icardi khiến fan Chelsea dậy sóng với bức ảnh tới London

Mauro Icardi khiến fan Chelsea dậy sóng với bức ảnh tới London

Ngôi sao Mauro Icardi của Inter Milan đã khiến fan Chelsea như mở cờ trong bụng khi đăng trên Twitter bức ảnh chuẩn bị bước lên máy bay để sang… London.

Áp lực người thay thế

Cái tên Olivier Giroud được người hâm mộ biết tới nhiều kể từ khi anh khoác áo CLB Arsenal từ năm 2012. Trong màu áo đội tuyển, Giroud không phải sự lựa chọn hàng đầu. Anh luôn xếp sau Karim Benzema. Chỉ tới khi tiền đạo của Real Madrid vướng mắc vào bê bối tống tiền thì Giroud mới được lựa chọn đá chính thường xuyên. Tuy nhiên, chính điều đó lại tạo ra rất nhiều sức ép dành cho Giroud.

So với Benzema, đẳng cấp và kỹ năng của Giroud vẫn còn thua kém nhiều. Khả năng săn bàn nhạy bén, kỹ thuật khéo léo và một chút tinh quái là điểm mạnh của Benzema. Còn Giroud, sở trường của anh là tranh chấp bóng bổng, tì đè và làm tường. Nói vậy có thể thấy, khả năng độc lập tác chiến của Benzema vượt trội hơn.

Trong giai đoạn giao hữu chuẩn bị cho Vòng chung kết EURO 2016, đội tuyển Pháp từng chạm trán với Scotland. Lúc khởi động trước trận, Giroud đã thực hiện bài tập sút bóng nhưng không hiểu vì lý do gì khiến anh không tài nào đánh bại được thủ môn số 3 của đội tuyển Pháp Benoit Costil. Chứng kiến hình ảnh ngán ngẩm đó, các CĐV đội tuyển Pháp đã la ó và chế giễu Giroud rất nhiều.

Đội tuyển Pháp kết thúc EURO 2016 với vị trí Á quân, điều coi như một thất bại, càng khiến búa rìu dư luận nhắm vào Giroud nhiều hơn. Thậm chí, những tiếng la ó, hình ảnh chế giễu Giroud trong màu áo đội tuyển từ đó vẫn cứ liên tục xuất hiện, ngay cả trong lúc vòng chung kết World Cup 2018 diễn ra.

Trên đỉnh vinh quang

“Những lời trách móc, chỉ trích thực tế chẳng giúp ích gì cho tâm lý thi đấu của cầu thủ cả. Tôi hiểu rõ bản thân mình lúc nào chơi tốt hay không. Tôi không cần ai phải nói cho mình điều đó. Sức mạnh tinh thần đối với tôi quyết định tới 80% phong độ thi đấu. Nếu không có tâm lý vững vàng, bạn rất khó để có được thành công, dẫu có sở hữu tài năng lớn cỡ nào”, Giroud chia sẻ.

Ở kỳ World Cup 2018, Giroud là sự lựa chọn cho vị trí đá cao nhất trên hàng công. Thế nhưng, anh lại không ghi nổi một bàn thắng nào. Người tỏa sáng và được nhắc tới nhiều lại là hai cầu thủ đá dạt biên Antoine Griezmann và Kylian Mbappe. Dẫu vậy, với nền tảng tâm lý ổn định, Giroud đã vượt qua mọi lời chế giễu, tiếng la ó để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Chẳng ai có thể nói Giroud không đóng góp công sức gì trong chức vô địch của đội tuyển Pháp cả.

“Tôi đã có thể ghi bàn nếu Mbappe không đệm bóng cận thành vào lưới Peru. Thế nhưng, nếu cậu ấy không ghi bàn thắng đó, có thể chúng tôi đã không vô địch. Tất cả là định mệnh. Đối với một tiền đạo, không ghi bàn là một cảm giác rất khó chịu nhưng nếu bây giờ hỏi Harry Kane có sẵn lòng từ bỏ 6 bàn thắng để có được chức vô địch hay không, tôi chắc chắn cậu ấy sẽ đồng ý”, Giroud chia sẻ.

“Tôi chưa bao giờ tham gia phòng ngự nhiều như trong trận đấu bán kết với đội tuyển Bỉ. Tôi đã thi đấu như một cầu thủ ở vị trí số 6 (tiền vệ trung tâm). Tuy nhiên, luôn có nhóm người thù địch chỉ trích “Cậu ta chẳng ghi bàn gì cả”. Tôi biết mình đã cống hiến bao nhiêu sức lực cho đội tuyển”, Giroud nói thêm.

Mảnh ghép cuối cùng

Giữa tuần trước, Chelsea có trận hòa 2-2 trước Vidi tại vòng bảng Europa League. Một kết quả hòa vẫn đủ giúp Chelsea dẫn đầu bảng và đi tiếp vào vòng trong. Tuy nhiên, tâm trạng của Giroud không được vui vẻ cho lắm.

“Trong lúc quay trở lại Anh, Rudiger đã nói với tôi rằng: “Anh việc gì phải bận tâm tới kết quả trận đấu nữa. Anh đã có chức vô địch World Cup rồi mà”. Thậm chí, Mateo Kovacic dù giành được Champions League 3 lần nhưng vẫn khẳng định không có danh hiệu nào có thể so bì với World Cup. Có lẽ vì thế mọi người có cái nhìn về tôi rất khác. Tôi hạnh phúc với điều đó nhưng bóng đá là những chuyến hành trình không bao giờ ngừng. Giành chức vô địch Premier League mới là mơ ước cuối cùng trong sự nghiệp của tôi. Nó có lẽ còn đáng chờ đợi hơn cả Champions League”, Giroud chia sẻ.

“Một vài đồng đội tại Chelsea từng vô địch Premier League. Tôi thấy khá ghen tị và muốn biến nó thành hiện thực. Tôi không muốn kết thúc sự nghiệp mà vẫn còn nhiều điều tiếc nuối”, Giroud nói thêm.

Quý Dậu

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN