TTVH Online

Mourinho: ‘Liverpool chơi với tốc độ 320km/h. Tôi chóng mặt khi Robertson chạy nước rút'

17/12/2018 08:06 GMT+7

Trận đấu tâm điểm vòng 17 giữa Liverpool và M.U đã kết thúc với thắng lợi 3-1 dành cho The Kop. Sau trận đấu, HLV Mourinho thừa nhận M.U giờ chỉ có thể cạnh tranh top 4. Trong khi Juergen Klopp rất hài lòng với màn trình diễn của các học trò.

(Thethaovanhoa.vn) – Trận đấu tâm điểm vòng 17 giữa Liverpool và M.U đã kết thúc với thắng lợi 3-1 dành cho The Kop. Sau trận đấu, HLV Mourinho thừa nhận M.U giờ chỉ có thể cạnh tranh top 4. Trong khi Juergen Klopp rất hài lòng với màn trình diễn của các học trò.

CẬP NHẬT sáng 17/12: Liverpool và Barca đều thắng. Đình Trọng sang Hàn Quốc phẫu thuật. M.U sẽ vào top 4

CẬP NHẬT sáng 17/12: Liverpool và Barca đều thắng. Đình Trọng sang Hàn Quốc phẫu thuật. M.U sẽ vào top 4

Liverpool và Barca đều thắng. Đình Trọng sang Hàn Quốc điều trị chấn thương. Mourinho tin M.U vẫn có thể kết thúc mùa giải trong top 4... là những tin đáng chú ý trong bản tin sáng ngày 17/12.

M.U lúc này đang có khởi đầu tệ hại nhất sau 26 năm. “Quỷ đỏ” đang bị top 4 bỏ xa tới 11 điểm sau khi để thua muối mặt 1-3 trước Liverpool đêm qua.

Mặc dù vậy, HLV Jose Mourinho vẫn tuyên bố M.U có thể giành vị trí của Chelsea hoặc Arsenal trong top 4 để dự Champions League mùa tới. Nhưng ông cũng nói rằng vị trí thứ 3 của Tottenham là mục tiêu bất khả thi.

“Chúng tôi vẫn có thể kết thúc mùa giải trong top 4", Mourinho nói với Sky Sports. "Thật không dễ dàng gì. Nhưng chắc chắn chúng tôi sẽ hoàn thành mùa giải trong top 6 và điều tốt nhất chúng tôi có thể đạt được là vị trí thứ tư. Chúng tôi đang nhắm đến vị trí thứ năm và sau đó sẽ đặt mục tiêu lấy vị trí thứ tư".

M.U đã để thua Liverpool sau khi Xherdan Shaqiri ra sân từ ghế dự bị và ghi một cú đúp trong thời điểm cuối trận. Tuy nhiên, Mourinho cho rằng hai bàn thắng trên của The Kop có sự trợ giúp của may mắn. Ngược lại, ông đã bảo vệ bàn thắng của Jesse Lingard. Cầu thủ người Anh đã tận dụng sai lầm của thủ thành Alisson để gỡ hòa cho M.U sau khi bị dẫn trước.

“David nói trong phòng thay đồ rằng hai pha bóng đó rất đơn giản nhưng cậu ấy đã để thua vì những cú đá bồi. Nếu các bạn muốn nói về may mắn thì hãy nói tới bàn thắng thứ hai và thứ ba của Liverpool. Còn bàn thắng của chúng tôi là thành quả của một pha phản ứng tốt”, Mourinho nói thêm.

Chú thích ảnh
Mourinho tin M.U sẽ vào top 4

Mourinho cũng than phiền về việc một số cầu thủ của ông đã không có được thể lực sung mãn nhất cho trận đấu vừa qua.

"Trước hết, chúng tôi có rất nhiều vấn đề liên quan đến thể lực. Chúng tôi có rất nhiều cầu thủ mà tôi có thể coi là dễ gặp chấn thương. Bởi vì một số cầu thủ tôi luôn bị chấn thương. Và họ đã gặp tình trạng này trước khi làm việc với tôi rồi ", Mourinho tiếp tục.

"Nếu bạn nhìn vào các thống kê dưới thời Louis Van Gaal và David Moyes, bạn sẽ thấy có những cầu thủ bị chấn thương liên tục. Và khi như vậy, thật khó để có đủ thể lực để thi đấu”.

“Có những phẩm chất mà một cầu thủ có hoặc không có. Bạn không thể cải thiện, bạn không thể làm cho họ có được phẩm chất đó. Tôi sẽ cho bạn một ví dụ: Andy Robertson, Sadio Mane, Mohamed Salah, figginio Wijnaldum, Naby Keita, Fabinho, họ là những cầu thủ có thể lực tốt. Trên hết, họ là những cầu thủ giỏi về mặt kỹ thuật. Tôi cũng có nhiều cầu thủ giỏi, về mặt kỹ thuật, nhưng chúng tôi không có nhiều cầu thủ với cường độ hoặc thể chất tương đương như họ”.

“Họ nhanh, dữ dội, xông xáo, đầy thể lực và lạc quan. Họ như chơi với tốc độ 200 dặm (320 km) một giờ cả khi có bóng lẫn không có bóng. Tôi vẫn cảm thấy mệt mỏi khi nhìn vào Robertson! Cậu ta chạy nước rút 100m mỗi phút. Thật không thể tin được. Đó là những phẩm chất mà M.U không có”.

"Liverpool là đội bóng tốt hơn chúng tôi. Chúng tôi không thể đối phó với tốc độ và cường độ của họ. Họ cho thấy họ là đội mạnh nhất.

Chú thích ảnh
Mourinho dành lời khen ngợi tới chất lượng của Liverpool

Cuối cùng, Mourinho đã ca ngợi màn trình diễn của M.U tại sân Anfield.

“Tôi thực sự, thực sự hài lòng với thái độ và nỗ lực của các cầu thủ trên sân. Vì tôi đang hạnh phúc nên tôi sẽ nhận trách nhiệm về thất bại này", Mourinho chia sẻ.

Highlights Liverpool vs M.U

Bên kia chiến tuyến, HLV Juergen Klopp đã chia sẻ rất nhiều và tất cả đều là những lời ca ngợi về màn trình diễn của Liverpool đêm qua.

“Đó là một khởi đầu tuyệt vời, một trong những màn trình diễn tốt nhất kể từ khi tôi đến Liverpool", Klopp, người tiếp quản CLB vào tháng 10 năm 2015, chia sẻ trong buổi họp báo sau trận đấu.

“Chúng tôi đã chơi xuất sắc trong nửa giờ đầu tiên. Dù chỉ ghi được 1 bàn nhưng tôi không nghĩ có ai lại kỳ vọng ghi được 4 hay 5 bàn khi thi đấu với M.U”.

“Cách chúng tôi chơi thật hoản hảo. Chúng tôi đã chuyền bóng đúng khu vực và di chuyển hợp lý. Sau nửa giờ, chúng tôi đã mất đà một chút. họ đã ghi bàn, trận đấu cởi mở hơn và tôi không có vấn đề gì với hiệp 1”.

"Khi Fellaini có mặt trên sân, đó không bao giờ là một dấu hiệu tốt cho các đội khác. Đối thủ luôn gặp khó khăn trong việc phòng ngự những tình huống bóng bổng. Nhưng chúng tôi thậm chí đã làm điều đó rất tốt”.

“Chúng tôi đã làm chủ trận đấu của mình từng bước một và Shaq đã kết liễu trận đấu. Điều đó thật tuyệt vời. Đó gần như là một đêm hoàn hảo”, Klopp phát biểu.

Trong khi Shaqiri đã tỏa sáng với hai bàn thắng thì Fabinho cũng là một bản hợp đồng mới khác trong mùa Hè đã khiến đội bóng của Mourinho gặp khó khăn.

“Fabinho thật xuất sắc”, Klopp khen ngợi. “"Nhưng tôi không thích những câu hỏi này. Tôi không muốn khen một cầu thủ trước những cầu thủ khác”.

"Vào thứ ba, chúng tôi đã thi đấu với Napoli, một trong những trận hay nhất mùa giải, một đối thủ cực kỳ mạnh. Chúng tôi đã sử dụng Milner, Henderson và Wijnaldum ở hàng tiền vệ”.

"Đó là những gì tôi đã nói. Đó là trái tim và linh hồn mà chúng tôi cần. Và miễn là chúng tôi có thể thực hiện những thay đổi này, chúng tôi sẽ làm điều đó. Fabinho đã chơi ở đẳng cấp cao nhất - đó là sự thật".

Cuối cùng, Klopp từ chối bình luận nhiều về cuộc đua vô địch với Man City.

“Tôi hài lòng với vị trí hiện tại. Tất cả chúng tôi đều biết họ đã thắng Everton. Nhưng không sao, chúng tôi không thể thay đổi kết quả của các đội khác và chúng tôi không thể là nhà vô địch vào tháng 12”.

“Tất cả những gì chúng tôi có thể làm là thu thập điểm và giành chiến thắng trong các trận đấu. Cho đến nay, mọi chuyện vẫn ổn”.

“Hiện tại, chúng tôi dành sự tôn trọng rất nhiều cho Man City. Họ  cũng tôn trọng chúng tôi và chúng tôi phải giành chiến thắng trước những đội bóng khác".

"Sau đó, chúng tôi sẽ gặp lại nhau vào ngày 3 tháng 1 và lúc đó chúng tôi sẽ suy nghĩ về Man City nhiều hơn".

Trung Phạm
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN