TTVH Online

Trung Quốc xét xử một cựu quan chức cấp cao do nhận hối lộ

16/12/2018 22:21 GMT+7

Theo Tân Hoa xã, Tòa Trung cấp số 2 thành phố Bắc Kinh vừa mở phiên tòa xét xử cựu Thứ trưởng Bộ Tài chính Trung Quốc, Trương Thiếu Xuân (Zhang Shaochun) với tội danh nhận hối lộ.

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Tân Hoa xã, Tòa Trung cấp số 2 thành phố Bắc Kinh vừa mở phiên tòa xét xử cựu Thứ trưởng Bộ Tài chính Trung Quốc, Trương Thiếu Xuân (Zhang Shaochun) với tội danh nhận hối lộ.

Trung Quốc kỷ luật gần 8.000 quan chức vi phạm trong tháng 10

Trung Quốc kỷ luật gần 8.000 quan chức vi phạm trong tháng 10

Các cơ quan chống tham nhũng hàng đầu của Trung Quốc cho biết 7.819 quan chức trên cả nước đã bị trừng phạt do vi phạm các quy định về tiết kiệm trong tháng 10/2018.

Theo cáo trạng của cơ quan kiểm sát, trong khoảng thời gian từ năm 1995 - 2018, Trương Thiếu Xuân bị buộc tội nhận tiền và tài sản bất hợp pháp trị giá gần 67 triệu nhân dân tệ (khoảng 9,7 triệu USD).

Chú thích ảnh
Cựu Thứ trưởng Bộ Tài chính Trung Quốc, Trương Thiếu Xuân. (Nguồn: Reuters)

Người này được cho đã lợi dụng chức vụ để đem lại lợi ích cho những người khác trong các hoạt động kinh doanh, điều chỉnh nhân sự,... trong giai đoạn trên. Tại tòa, Trương Thiếu Xuân cũng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

(Theo TTXVN)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN