TTVH Online

AFF Cup 2018: Việt Nam vô địch, Quang Hải hay nhất giải, Malaysia bất ngờ giành giải 'Fair Play'

15/12/2018 22:16 GMT+7

AFF Cup 2018 đã khép lại với nhiều kỷ niệm đáng nhớ đối với Việt nam. Đoàn quân của HLV Park Hang Seo chính là nhà vô địch, trong khi tiền đạo Quang Hải giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu.

(Thethaovanhoa.vn) – AFF Cup 2018 đã khép lại với nhiều kỷ niệm đáng nhớ đối với Việt nam. Đoàn quân của HLV Park Hang Seo chính là nhà vô địch, trong khi tiền đạo Quang Hải giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu.

Người hùng Nguyễn Anh Đức: Giá trị của ‘vàng mười’

Người hùng Nguyễn Anh Đức: Giá trị của ‘vàng mười’

10 năm chờ đợi dài đằng đẵng của bóng đá Việt Nam cuối cùng đã chấm dứt ở Mỹ Đình tối 15/12/2018 khi chúng ta đánh bại Malaysia 1-0 trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2018, qua đó giành chức vô địch với chiến thắng chung cuộc 3-2 đầy thuyết phục.

AFF Suzuki Cup 2018 đã khép lại bằng màn đăng quang thuyết phục của đội tuyển Việt Nam. Đoàn quân của HLV Park Hang Seo đã bất bại tại giải năm nay và rất xứng đáng với ngôi vô địch.

Sau đây là tổng hợp các danh hiệu tại AFF Cup 2018:

Giải tập thể

+Quán quân: Việt Nam

Chú thích ảnh

Việt Nam đã đi một hành trình dài để lên ngôi vô địch tại AFF Cup 2018. Đoàn quân áo đỏ vượt qua vòng bảng với ngôi nhất bảng cùng thành tích giữ sạch lưới.

Vào bán kết, Việt Nam đã vượt qua Philippines với tỷ số 4-2 sau hai lượt trận.

Trong trận chung kết, dù Malaysia đã chơi rất rắn nhưng Việt Nam đã thi đấu bản lĩnh và vượt qua đối thủ với tỷ số 3-2 sau hai lượt trận. Một giải đấu thành công của HLV Park Hang Seo cùng các học trò.

+Á quân: Malaysia

Chú thích ảnh
Ảnh: Hoàng Linh

Malaysia cũng đã có một giải đấu rất tuyệt vời. Họ đã vượt qua Thái Lan ở vòng bán kết sau hai màn trình diễn rất thuyết phục.

Malaysia chỉ để thua duy nhất Việt Nam – đội vô địch – tại giải năm nay. Vị trí Á quân là một vị trí xứng đáng với thầy trò HLV Tan Cheng Hoe.

+Giải Fair Play: Malaysia

Chú thích ảnh

Có đôi chút bất ngờ khi Malaysia giành được giải “Đội chơi đẹp nhất giải đấu”. Trên thực tế, “Những chú hổ” có lối đá rắn và có nhiều pha phạm lỗi với đối thủ. Trong trận chung kết, Shahrul Saad thậm chí còn phải nhận thẻ đỏ ở phút 90+5 sau pha phạm lỗi với Quang Hải. Ngoài ra, Malaysia cũng phải nhận khá nhiều thẻ vàng trong suốt giải đấu.

Giải thưởng cá nhân

+Vua phá lưới: Adisak Kraisorn (Thái Lan)

Chú thích ảnh

Không có gì bất ngờ khi Adisak Kraisorn chính là vua phá lưới tại AFF Cup 2018. Cầu thủ của Thái Lan đã ghi được tới 8 bàn tại giải đấu năm nay. Ngay trong trận ra quân, Adisak đã ghi tới 6 bàn.

Tuy nhiên, Adisak đã kết thúc giải đấu với một kỷ niệm đáng quên. Anh đã sút hỏng quả penalty trong trận bán kết lượt về gặp Malaysia qua đó khiến hành trình bảo vệ ngôi vô địch của Thái Lan bị chặn đứng.

+Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu: Nguyễn Quang Hải (Việt Nam)

Chú thích ảnh

Quang Hải xứng đáng là Cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2018. Anh là nhân tố không thể thiếu trong đội hình Việt Nam. Quang Hải đã đá chính mọi trận và đóng góp rất nhiều vào lối chơi của Việt Nam.

Tại giải đấu năm nay, Quang Hải đã ghi được 3 bàn thắng. Không chỉ vậy, anh còn đóng vai kiến tạo, bao gồm cả đường chuyền giúp Anh Đức mở tỷ số trong trận chung kết lượt về.

Quang Hải cũng chính là Cầu thủ hay nhất trận chung kết lượt về gặp Malaysia. Đây quả là một giải đấu đáng nhớ đối với cá nhân Quang Hải.

Tổng hợp danh hiệu AFF Cup 2018:

-Giải tập thể

+Quán quân: Việt Nam

+Á quân: Malaysia

+Giải Fair Play: Malaysia

-Giải thưởng cá nhân

+Vua phá lưới: Adisak Kraisorn (Thái Lan)

+Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu: Nguyễn Quang Hải (Việt Nam)

Trung Phạm
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN