TTVH Online

‘Solo cùng Bolero’ tập 9: Không thí sinh nào bị loại

11/12/2018 14:30 GMT+7

Tập 9 Solo cùng Bolero 2018 phát sóng tối qua (10/12) là đêm thi cuối Vòng chung kết 2, với sự góp mặt của Henry Nguyễn, Trúc Ly, La Si Nal, Dương Huệ, Lê Vinh. Cả 5 thí sinh đều chinh phục được các giám khảo, không thí sinh nào bị loại.

(Thethaovanhoa.vn) - Tập 9 Solo cùng Bolero 2018 phát sóng tối qua (10/12) là đêm thi cuối Vòng chung kết 2, với sự góp mặt của Henry Nguyễn, Trúc Ly, La Si Nal, Dương Huệ, Lê Vinh. Cả 5 thí sinh đều chinh phục được các giám khảo, không thí sinh nào bị loại. Đặc biệt, đêm thi này có đến 3 thí sinh được bộ tứ giám khảo xác nhận đã ghi được dấu ấn cá nhân khi thể hiện lại những ca khúc nổi tiếng của các ca sĩ lừng danh.

‘Solo cùng Bolero’ tập 8: Lâm Quốc Khải trở thành người đầu tiên được tất cả BGK đồng ý đi tiếp

‘Solo cùng Bolero’ tập 8: Lâm Quốc Khải trở thành người đầu tiên được tất cả BGK đồng ý đi tiếp

Tập 8 “Solo cùng Bolero” là một đêm thi thành công với Lâm Quốc Khải – trưởng đoàn lô tô Sài Gòn tân thời khi anh nhận được cả 4 cái gật đầu từ ban giám khảo, tiếp tục tiến sâu vào vòng trong. Anh là người đầu tiên làm được điều này trong mùa 5 của chương trình.

Dương Huệ - phá cách với “Hương tình cũ” mang phong cách Nhật Bản

Trong đêm thi tối qua, Dương Huệ với màn trình diễn nhạc phẩm Hương tình cũ mang hơi hướng Nhật Bản đã thành công thuyết phục cả 4 vị giám khảo công nhận mình đã để lại được dấu ấn cá nhân đậm nét.

Giám khảo Phi Nhung nhận xét cho phần dàn dựng: “Trước tiên, Nhung phải dành lời khen đến vũ đoàn Việt Hải. Dàn dựng rất đẹp, nâng hình ảnh, tiếng hát và diễn xuất của Huệ lên”. Đối với phần trình diễn khác lạ của thí sinh, cô khen ngợi không ngớt: “Từ đầu cho đến cuối, Nhung ngồi ở đây thấy một giọng nữ rất là hay, ngân rất là lạ. Bạn diễn hay, múa đẹp, dàn dựng kỹ lưỡng. Nhung rất thích bạn.”

Giám khảo Mạnh Quỳnh tiết lộ: “Bài này có hai phiên bản. Phiên bản bình thương thì không có gì nhưng đây là một sự mới lạ rất hay, rất thành công. Bài này Quỳnh đã phối qua với nhạc Nhật trong CD Thương mãi một người. Mạnh Quỳnh không ngờ có sự trùng hợp đến như này”. Dương Huệ thổ lộ rằng khi thực hiện bài này, mình cũng đã nghe phiên bản tiền bối hát và học tập cách phối theo âm hưởng Nhật.

Còn anh Bo Đan Trường lên tiếng khen: “Bản phối theo phong cách Nhật, Đan Trường cũng đã nghe một vài ca sĩ. Nhưng đây là một phiên bản mình rất thích. Vì nó hơi hướng kịch tính nhiều hơn. Đan Trường cứ đang lo, chỉ mới vòng này thôi mà giống như đang xem tốp 5, sắp hết rồi, vì làm quá hoành tráng. Bạn chính là một trong những thí sinh hát hay nhất chương trình."

NSUT Vũ Thành Vinh thì ấn tượng với hình ảnh cô gái đến từ Hà Nội kiên nhẫn từ Dương Huệ. Cô đã có sự tiến bộ vượt bậc qua các vòng.

Trúc Ly – thí sinh có giọng gió đặc biệt

Thí sinh Trúc Ly chọn ca khúc được nhiều khán giả yêu cầu khi cô đi hát đó là Cánh buồm chuyển bến (sáng tác: Lê Dinh – Hoài Linh), từng được danh ca Phương Dung, Ngọc Sơn thể hiện rất thành công. Cô xuất hiện trong tà áo dài tím thướt tha, dịu dàng và thể hiện rất thành công ca khúc.

Chú thích ảnh
Trúc Ly thành công chiếm trọn trái tim giám khảo và người hâm mộ

Giám khảo Mạnh Quỳnh khen Trúc Ly là thí sinh có giọng hát đậm chất bolero, đặc biệt có giọng gió rất hay nhưng hơi bị lạm dụng sử dụng quá nhiều trong bài.

Giám khảo Phi Nhung cũng khen Trúc Ly có “giọng ngọt vô cùng và giọng rất cao”, tuy nhiên nốt thấp xuống chưa tới.

Giám khảo Đan Trường khen Trúc Ly thể hiện bài hát tròn trịa nhưng cần tiết chế sự nức nở.

Giám khảo Vũ Thành Vinh khen Trúc Ly biểu cảm tốt, giọng cao, tạo được cái riêng của mình. Cả 4 giám khảo cũng xác nhận Trúc Ly đã ghi được dấu ấn cá nhân qua ca khúc là Cánh buồm chuyển bến.

Cũng được cả 4 giám khảo công nhận đã ghi dấu ấn cá nhân trong đêm thi này là Henry Nguyễn với Linh hồn tượng đá. Ca khúc “nặng ký” này là một thử thách với Henry Nguyễn – một chàng Việt kiều chưa qua trường lớp thanh nhạc, mới tiếp xúc với bolero trong một thời gian ngắn và hát bằng bản năng là chính. Tuy nhiên, Henry chọn bài này vì nó phù hợp với chuyện tình của mình. Anh tự nhận mình là một người đào hoa và từng làm tan vỡ khá nhiều trái tim nhưng mối tình gần đây anh lại là người bị tim vỡ. Chính vì vậy, anh chọn ca khúc này để tưởng nhớ mối tình sâu sắc nhất và đau đớn nhất, đồng thời gửi đến người yêu cũ. Và điều này đã giúp Henry Nguyễn có được sự thăng hoa với bài hát.

Hai thí sinh còn lại là La Si Nal và Lê Vinh tuy không nhận được cả 4 cái gật đầu từ ban giám khảo nhưng đã thể hiện thành công màn trình diễn của mình. Sau phần thể hiện tài lẻ - tất cả thí sinh góp mặt trong cùng một vở nhạc kịch, chỉ có 3 thí sinh nhận được điểm cộng là Dương Huệ, Trúc Ly và Lê Vinh.

Xét cả đêm thi, ban giám khảo đã quyết định không có thí sinh nào bị loại trong tốp 5 người cuối cùng này. Như vậy, sau hai vòng chung kết, top 13 Solo cùng Bolero 2018 đã lộ diện: Henry Nguyễn, Trọng Khương, Như Ý, Trúc Ly, Trúc Anh, Huỳnh Gia Đạt, La Si Nal, Lê Vinh, Tú Tri, Dương Huệ, Nguyễn Huy, Lâm Quốc Khải, Quang Thành.

Đón xem tập 10 Solo cùng Bolero 2018 với vòng thi gay cấn tiếp theo, phát sóng lúc 21h ngày 17/12 trên THVL1.

Quỳnh Trang

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN