TTVH Online

Nghỉ tết kéo dài, tour du lịch kín khách, mua vé tàu sớm được giảm tới 50%

12/12/2018 19:01 GMT+7

Với 4 ngày đối với dịp Tết dương lịch và 9 ngày vào dịp Tết âm lịch, hai kỳ nghỉ Tết này trở thành đợt nghỉ kéo dài với nhiều hoạt động của nhiều người.

(Thethaovanhoa) - Với 4 ngày đối với dịp Tết dương lịch và 9 ngày vào dịp Tết âm lịch, hai kỳ nghỉ Tết này trở thành đợt nghỉ kéo dài với nhiều hoạt động của mọi người.

Thưởng Tết 2019: Người lao động hồi hộp chờ đến giờ G

Thưởng Tết 2019: Người lao động hồi hộp chờ đến giờ G

Chỉ còn vài tuần nữa là tới Tết Dương lịch 2019 và hơn 1 tháng nữa là tới Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, thưởng Tết đang là vấn đề quan tâm của nhiều người lao động dịp cuối năm.

Theo các công ty lữ hành trên địa bàn Hà Nội, lượng khách du lịch năm nay tăng 30% so với năm trước, lượng khách đặt tour đã rất đông gần như kín các ngày "cao điểm".

Tour khởi hành đầu năm

Kỳ nghỉ Tết không đơn thuần là dịp mọi người quần tụ bên gia đình, thăm hỏi họ hàng, bạn bè mà còn là thời gian để thiết kế những chuyến du lịch, tận hưởng kỳ nghỉ bên người thân. Năm nay lượng khách du lịch có mức tăng đột biến cả tour trong và ngoài nước. Đến thời điểm hiện tại, sau hơn một tháng các công ty lữ hành Hà Nội tung ra tour Tết dương lịch và Tết âm lịch, nhiều tour cơ bản kín chỗ.

Công ty Du lịch Vietravel Hà Nội, cho biết, lượng khách đặt tour Tết dương lịch qua Vietravel Hà Nội hiện đạt tới 90%; còn dịp Tết âm lịch, lượng khách đặt tour cũng đạt từ 65- 70% so với kế hoạch. Nhìn chung, dịp Tết năm nay, Vietravel Hà Nội đón lượng khách với mức tăng trưởng mạnh, dự kiến mức tăng đạt ít nhất 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Dù lượng khách tăng nhưng Vietravel Hà Nội vẫn áp dụng ưu đãi giảm giá cho khách hàng đăng ký sớm tour Tết, đặc biệt là các khách hàng đi theo nhóm đông gia đình, bạn bè. 

Nghỉ tết, Nghỉ tết 2019, Nghỉ tết Dương lịch 2019, Thời tiết Tết dương lịch, lịch nghỉ tết, lịch nghỉ tết 2019, lịch nghỉ tết nguyên đán 2019, nghỉ tết nguyên đán
Chuẩn bị đón Giáng sinh và Tết Dương lịch

Bên cạnh các tour truyền thống, dịp Tết dương lịch và Tết âm lịch năm nay, các công ty lữ hành Hà Nội tung ra nhiều tour mới, lịch trình phong phú, giá tour ổn định kèm những chương trình khuyến mại. Du khách có nhiều cơ hội để lựa chọn các chương trình tour phù hợp với điều kiện, sở thích của mình. 

HanoiRedtours sẽ chính thức trình làng 50 sản phẩm được chia thành 3 chùm tour: chùm tour khám phá 4 cái nhất của thế giới, chùm tour khám phá những vùng đất kỳ diệu, chùm tour săn mây nơi địa đầu Tổ Quốc. Cụ thể chùm tour quốc tế, lần đầu tiên du khách sẽ khám phá 4 cái nhất của thế giới: Bí ẩn nhất – Triều Tiên, lễ hội Băng Đăng đẹp nhất tại vùng Đông Bắc Trung Quốc – Cáp Nhĩ Tân; khu vực thấp nhất thế giới với Biển Chết tại Israel, chinh phục vừng cực Bắc xa nhất nước Nga và săn Bắc Cực Quang tại Murmanks. Hay chùm tour săn mây nơi địa dầu Tổ quốc, du khách không chỉ được thưởng ngoạn 4 điểm săn mây đẹp nhất Việt Nam như: Tà Xùa, Mường Tè, Y Tý, Bình Liêu mà còn có dịp hát quốc ca nơi địa đầu đất nước, chinh  phục những dòng sông huyền thoại đã đi vào vào thơ ca, lịch sử như Lũng Pô, Kẻng Mỏ.

Dịp Tết Nguyên đán, Công ty Du lịch Vietrantour tung ra 3 nhóm tour trải nghiệm Tết, khởi hành vào mùng 1, 2, 3 Tết, gồm: tour hành hương đầu năm, tour khám phá miền đất lạ và tour trải nghiệm dịch vụ đẳng cấp 4 sao. Theo đại diện Công ty Du lịch Vietrantour, tour du lịch hành hương được ưa chuộng dịp đầu năm bởi đáp ứng nhu cầu chiêm bái cầu bình an, tài lộc của người Việt trong năm mới. Các điểm đến hành hương phổ biến ở khu vực Đông Nam Á như Singapore, Thái Lan, Myanmar và khu vực Đông Bắc Á như Đài Loan đều ghi nhận lượng khách Việt Nam tăng. Ngoài ra, nhóm tour Đông Bắc Á gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản không có dấu hiệu hạ nhiệt và dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng lượng khách vào dịp Tết. Do lượng khách ngày càng gia tăng, công ty triển khai 3 tuyến tour Hàn Quốc vào dịp Tết, trong đó có một chương trình tour thuê nguyên tàu bay gần 200 chỗ của Vietnam Airlines.

Mua vé tàu Tết

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam mở bán vé tàu Tết cho các tập thể đã đăng ký và bán vé cá nhân trên Website: www.dsvn.vn. Các nhà ga, các điểm bán vé và các đại lý bán vé thuộc Đường sắt Việt Nam; qua Tổng đài bán vé… Mỗi khách hàng được đặt chỗ và mua vé trực tiếp mỗi lần không quá 4 vé cho một chiều.

Khi mua vé đi tàu, hành khách phải cung cấp thông tin và trình giấy tờ tùy thân. Hành khách đi tàu trên 14 tuổi xuất trình bản chính (bản sao có công chứng còn hiệu lực) một trong các loại giấy tờ sau: Hộ chiếu; Giấy chứng minh nhân dân; Căn cước công dân; Giấy chứng minh, chứng nhận của các lực lượng vũ trang; Thẻ Đại biểu Quốc hội; Thẻ Đảng viên, thẻ Đoàn viên; Thẻ Nhà báo; Giấy phép lái ôtô, môtô; Giấy chứng nhận các đối tượng thuộc diện chính sách xã hội (thương binh, bệnh binh, giấy chứng nhận khuyết tật…) được các cơ quan có thẩm quyền xác nhận. Các loại giấy tờ này phải còn giá trị sử dụng và kèm theo ảnh có đóng dấu giáp lai.

Hành khách đi tàu từ 6 tuổi đến 14 tuổi không có CMND, hộ chiếu thì xuất trình một trong các loại giấy tờ sau: Giấy khai sinh; Giấy xác nhận của tổ chức xã hội đối với trẻ em do tổ chức xã hội đang nuôi dưỡng, chỉ có giá trị sử dụng trong thời gian 6 tháng kể từ ngày xác nhận.

Nghỉ tết, Nghỉ tết 2019, Nghỉ tết Dương lịch 2019, Thời tiết Tết dương lịch, lịch nghỉ tết, lịch nghỉ tết 2019, lịch nghỉ tết nguyên đán 2019, nghỉ tết nguyên đán

Đối với vé không chỗ cho trẻ em (thuộc diện mua vé), hành khách có kèm trẻ em đi cùng mua vé giường nằm hoặc ghế ngồi và tự nguyện đồng ý ghi vào giấy yêu cầu in sẵn của đường sắt với nội dung “Đề nghị mua vé không chỗ cho trẻ em và tự đảm bảo an toàn cho trẻ em khi sử dụng chung chỗ với người lớn”.

Mỗi vé hành khách người lớn được mua kèm thêm một vé trẻ em không chỗ. Trẻ em mua vé không chỗ bằng 60% giá vé loại chỗ thấp nhất quy định tại bảng giá vé trên đoàn tàu đó, khi lên tàu được bố trí sử dụng chỗ chung với người lớn đi kèm.

Các hình thức thanh toán khi mua vé online như sau: Khi hành khách đặt chỗ thành công, sẽ thanh toán trực tuyến (online); Thanh toán trực tiếp tại các nhà ga của đường sắt, các điểm bán vé, các đại lý bán vé của Đường sắt VIệt Nam; Thanh toán tại các điểm giao dịch của Ngân hàng VIB trên toàn quốc; Thanh toán tại các điểm thu hộ tại các bưu cục thuộc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VN Post).

Thời gian thanh toán, đối với các vé thanh toán trực tuyến (online): thời hạn thanh toán trong vòng 1 giờ kể từ lúc đặt vé thành công.

Đối với các vé thanh toán trả sau đã đặt chỗ thành công trong các khoảng thời gian sau: Từ 8h ngày 1/10 đến 24h ngày 5/10, thời hạn thanh toán sau khi đặt chỗ thành công trong vòng 72 giờ; Từ 0h ngày 6/10 đến 24h ngày 10/10 thời hạn thanh toán sau khi đặt chỗ thành công là 48 giờ; Từ 0h ngày 11/10 trở đi thời hạn thanh toán sau khi đặt chỗ thành công là 24 giờ (như hiện nay). Đối với các vé đã đặt chỗ thành công mà không thanh toán trong khoảng thời gian quy định nêu trên thì chỗ đã đặt sẽ được trả ra hệ thống bán vé một cách ngẫu nhiên.

Đối với hành khách mua vé tại ga Sài Gòn, hành khách cần nhắn tin qua tổng đài tự động lấy số thứ tự trước, sau đó ra ga mua vé. Tuy nhiên, khách hàng có mã đặt chỗ (đã đặt chỗ online, chỉ phải ra ga thanh toán, lấy vé) thì lấy số thứ tự trực tiếp tại ga. Từ ngày 6/10, khách hàng mua vé tàu Tết lấy số thứ tự trực tiếp tại ga.

Mua sớm vé tàu có thể được giảm đến 50%

Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn vừa công bố chương trình giảm giá vé tàu năm 2019 cho hai giai đoạn từ 2 - 14/1/2019 và từ 1 - 31/3/2019.

Theo đó, doanh nghiệp này thực hiện giảm giá vé tàu cho hành khách các tàu khách Thống Nhất SE3/4, SE7/8 Hà Nội - Sài Gòn, SE21/22 Sài Gòn - Huế trước ngày đi tàu từ 20 ngày trở lên, cự ly vận chuyển từ 1.000km trở lên. Cụ thể, mua trước từ 20-29 ngày, giảm 20%; từ 30-39 ngày giảm 30%; từ 40-49 ngày giảm 40%; từ 50 ngày trở lên giảm 50%.

Cũng những mác tàu trên, với khách tập thể, từ 10 đến 39 người giảm 6%; từ 40 người đến 69 người giảm 8%; từ 70 người đến 100 người giảm 10%; từ 101 người trở lên giảm 12%.

Đối với các tàu khách khu đoạn như SNT1/2/3/4 tuyến Sài Gòn - Nha Trang, SNQ1/2/3/4 tuyến Sài Gòn - Quy Nhơn, SE25/26 Sài Gòn - Quảng Ngãi… hành khách mua vé trước ngày đi tàu từ 20-29 ngày được giảm 20% giá vé; từ 30 ngày trở lên được giảm 30%. Tuy nhiên, chỉ giảm giá cho vé đi suốt chặng; không áp dụng giảm giá cho loại chỗ giường nằm khoang 4 điều hòa đối với tàu SNT1/2. Khi trả vé, đổi vé mức khấu trừ từ 20% đến 30% giá vé tương đương mức giảm; thời gian đổi vé, trả vé trước giờ tàu chạy là 72 giờ.

Cùng đó, Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn tiếp tục thực hiện các chính sách giảm giá vé cho các đối tượng chính sách xã hội như Mẹ VNAH, người cao tuổi, thương binh, trẻ em, học sinh, sinh viên… Tiếp tục duy trì áp dụng chương trình giảm giá cho đoàn viên công đoàn các ngành, tập đoàn, doanh nghiệp, địa phương, khu công nghiệp, khu chế xuất: Giảm 5% giá vé khi mua vé cá nhân. Khi mua vé tập thể, được giảm 7% giá vé với tập thể từ 10 đến 39 người;  giảm 10% giá vé với tập thể từ 40 người trở lên.

Lịch nghỉ Tết Âm lịch từ thứ hai 4/2/2019 (30 tháng Chạp năm Mậu Tuất) đến hết thứ sáu 8/2/2019 (mùng 4 tháng Giêng năm Kỷ Hợi). Như vậy, tính cả thứ bảy, chủ nhật, lịch nghỉ Tết Âm lịch có tổng cộng 9 ngày 

Với các cơ quan, đơn vị không thực hiện nghỉ cố định thứ bảy và chủ nhật hàng tuần, Thủ tướng yêu cầu cần căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ tết cho phù hợp.

Nghỉ tết, Nghỉ tết 2019, Nghỉ tết Dương lịch 2019, Thời tiết Tết dương lịch, lịch nghỉ tết, lịch nghỉ tết 2019, lịch nghỉ tết nguyên đán 2019, nghỉ tết nguyên đán

Tết Dương lịch sẽ nghỉ từ thứ hai (ngày 31/12/2018) đến hết thứ ba (ngày 1/1/2019) và đi làm bù vào thứ bảy (ngày 5/1/2019). Như vậy, cộng thêm ngày thứ Bảy và Chủ Nhật thì lịch nghỉ tết dương lịch người lao động sẽ nghỉ liền bốn ngày.

Người lao động làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm ít nhất bằng 300%, chưa kể tiền lương ngày lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo quy định của Bộ luật Lao động đối với người lao động hưởng lương theo ngày.

Giỗ Tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3 Âm lịch, do vào cuối tuần nên cán bộ - công chức nghỉ từ ngày 13 đến hết ngày 15/4/2019 tức là từ thứ 7 tuần trước đến thứ 2 tuần kế tiếp.

Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày quốc tế lao động 1/5, công chức sẽ nghỉ từ thứ hai (ngày 29/4/2019) đến hết thứ tư (ngày 1/5/2019); đi làm bù vào thứ bảy (ngày 4/5/2019). Tính cả thứ bảy, chủ nhật, dịp 30/4-1/5 tổng cộng người lao động có nghỉ 5 ngày từ 27/4 đến 1/5/2019.

Quốc khánh 2/9, cùng với hai ngày nghỉ cuối tuần, người lao động được nghỉ ba ngày liền từ 31/8 đến 2/9.

Lịch nghỉ Tết nguyên đán các trường ĐH

Nhiều trường đại học cho sinh viên nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 gần 1 tháng, trường cho nghỉ ít nhất cũng 15 ngày.

Trường ĐH Kinh tế TP.HCM cho sinh viên nghỉ Tết từ ngày 28/1 tới ngày 10/2. Thời gian nghỉ chính thức là 2 tuần, tính cả ngày Chủ nhật thời gian thực nghỉ là 15 ngày. Tết Dương Lịch nghỉ 1 ngày.

Trường ĐH Bách khoa, ĐH Quốc gia TP.HCM cũng cho sinh viên nghỉ tết 15 ngày, thời gian nghỉ từ 28/1 (ngày 23 tháng Chạp) đến hết 10/2/2019 (mồng 6 tháng Giêng).

Sinh viên Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM sẽ được nghỉ Tết Nguyên đán từ 26/1 đến 17/2, tức ngày 20 tháng Chạp tới 13 tháng Giêng. Thời gian thực nghỉ 25 ngày.

Trường ĐH Kinh tế Tài chính cho sinh viên sẽ được nghỉ Tết Kỷ Hợi 2019 từ ngày 28/01/2019 (nhằm ngày 23 tháng Chạp năm Mậu Tuất) đến ngày 17/2/2019 (ngày 13 tháng Giêng năm Kỷ Hợi). Bắt đầu từ ngày 18/2/2019, sinh viên các khoa quay trở lại học tập bình thường. Như vậy thời gian nghỉ 22 ngày.

Đối với cán bộ giảng viên bắt đầu nghỉ Tết Nguyên Đán 2018 từ ngày 1/2/2019 (nhằm 27 tháng Chạp năm Mậu Tuất) đến ngày 12/2/2019 (nhằm mùng 8 tháng Giêng năm Kỷ Hợi). 

Sinh viên Trường ĐH Công nghệ TP.HCM được nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi từ ngày 25/1/2019 (nhằm ngày 20 tháng Chạp năm Mậu Tuất) đến hết ngày 17/2/2019 (13 tháng Giêng). Tổng ngày nghỉ là 26 ngày. Riêng Tết dương lịch, căn cứ trên kế hoạch giảng dạy, sinh viên toàn trường sẽ nghỉ 01 ngày: 1/1/2019 (Thứ 3); Ngày 2/1 (tức Thứ 4) sinh viên đi học lại bình thường.

Trường ĐH Tài chính - Marketing cho sinh viên nghỉ Tết Nguyên đán từ 28/1 (nhằm 23 tháng Chạp) đến hết ngày 17/2/2019 (13 tháng Giêng). Nếu tính ngày Chủ Nhật trước đó, kỳ nghỉ này kéo dài 22 ngày.

Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM cho sinh viên nghỉ Tết Nguyên đán từ 28/1 (nhằm 23 tháng Chạp) đến hết ngày 17/2/2019 (13 tháng Giêng). Nếu tính ngày Chủ Nhật trước đó, kỳ nghỉ của sinh viên trường này cũng kéo dài 22 ngày. Tết Dương Lịch sinh viên hai ngày (31/12 và 1/1) sau đó học bù thứ 2 vào thứ 7, như vậy thời gian nghỉ cả Chủ nhật là 3 ngày.

Sinh viên Trường ĐH Nha Trang nghỉ tết từ 28/1 tới 17/2 tức từ ngày 23 tháng Chạp tới ngày 13 tháng Giêng. Sau nghỉ tết tới ngày 23/2 là thời gian cho sinh viên thi lại.

Trường ĐH Luật- ĐH Huế nghỉ Tết Nguyên đán 2019 từ ngày 28/1 tới ngày 17/2, tức ngày 23 tháng Chạp tới ngày 13/1 âm lịch.

Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐHQG TP.HCM cho sinh viên nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 28/1 đến ngày 17/2, tức ngày 23 tháng Chạp tới ngày 13/1. Thời gian nghỉ 22 ngày.

Học sinh TP HCM được nghỉ Tết Kỷ Hợi 16 ngày

Theo kế hoạch năm học 2018-2019 do UBND TP.HCM phê duyệt, học sinh các cấp tại TP HCM sẽ được nghỉ tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 tới 14 ngày, tuy nhiên, vì thời gian nghỉ Tết trùng với các ngày cuối tuần, nhiều trường trên địa bàn thành phố sẽ cho học sinh nghỉ thêm, với tổng thời gian 16 ngày.

Cụ thể, thời gian nghỉ Tết theo phê duyệt là từ ngày thứ Hai 28/1/2019 (tức 23 tháng Chạp) đến hết ngày chủ nhật 10/2/2019 (tức mùng 6 tháng Giêng) gồm 14 ngày. Tuy nhiên do học sinh có hai ngày nghỉ cuối tuần nên thời gian nghỉ thực tế từ ngày thứ Bảy 26/1 (nhằm ngày 21 tháng Chạp) nên đợt nghỉ Tết của học sinh TPHCM thực tế kéo dài 16 ngày.

Thời tiết Tết dương lịch

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, trong tháng 12/2018, từ nay tới Tết dương lịch, không khí lạnh ở phía bắc sẽ tiếp tục gia tăng hoạt động, cả về cường độ lẫn tần suất, có khoảng 3-5 đợt không khí lạnh.

Trong đó, có khả năng xảy ra khoảng 2-3 đợt rét đậm, rét hại ở các tỉnh miền Bắc, tập trung trong thời kỳ từ ngày 8 đến ngày 10/12 và trong khoảng 11 ngày cuối tháng.

Cùng với đó rãnh áp thấp xích đạo vẫn còn có xu hướng duy trì hoạt động mạnh và ảnh hưởng đến thời tiết các khu vực giữa và nam Biển Đông, do vậy khu vực phía nam Biển Đông vẫn có khả năng xuất hiện bão hoặc áp thấp nhiệt đới và còn có thể ảnh hưởng đến khu vực đất liền nước ta, tập trung ở khu vực từ Trung Trung Bộ trở vào Nam Bộ. Vì vậy, sau bão số 9, cần đề phòng sự xuất hiện của cơn bão số 10 trên Biển Đông.

Khu vực Trung và Nam Trung Bộ tiếp tục cần đề phòng các đợt mưa lớn do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với các nhiễu động nhiệt đới như bão và áp thấp nhiệt đới.

Nhìn chung, dự báo thời tiết trên phạm vi toàn quốc tổng lượng mưa tháng có xu thế cao hơn so với trung bình nhiều năm. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ xuất hiện nhiều ngày mưa hơn trung bình nhiều năm do ảnh hưởng của hoạt động của rãnh áp thấp xích đạo trong tháng 12/2018.

Thời kỳ 11 ngày cuối tháng 12 từ 21/12 đến Tết Dương lịch: Nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc phổ biến ở mức xấp xỉ với trung bình nhiều năm; đề phòng khả năng xuất hiện rét đậm, rét hại trong thời kỳ này tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Lượng mưa tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến ở mức xấp xỉ dưới so với TBNN cùng thời kỳ; tại Trung Trung Bộ trở vào phía nam phổ biến xấp xỉ trên so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sẽ tổ chức chạy thêm 48 đoàn tàu phục vụ hành khách trong dịp Tết Dương lịch 2019 ngoài các chuyến đang hoạt động thường xuyên hiện nay.

Nghỉ tết, Nghỉ tết 2019, Lịch nghỉ tết, Lịch nghỉ tết 2019, Nghỉ tết nguyên đán, lịch nghỉ tết nguyên đán 2019, nghỉ tết dương lịch, lịch nghỉ tết dương lịch, tết dương

Lịch Tết 2019

Hiện nay lĩnh vực in lịch ở Việt Nam gần như đã chạm đến đỉnh cao nhất của công nghệ in ấn. Cụ thể, các bloc cao cấp hiện giờ được in theo công nghệ Metalize ép màng chiếu 7 màu, ép vân, bề nổi 3D…, khắc phục nhược điểm xé lịch không đều với kỹ thuật kẹp răng cưa, ốc đầu tròn không mũ… Tất cả nhằm bảo đảm tính thẩm mỹ cao nhất cho một sản phẩm có thời gian sử dụng liên tục trong 1 năm.

Nghỉ tết, Nghỉ tết 2019, Lịch nghỉ tết, Lịch nghỉ tết 2019, Nghỉ tết nguyên đán, lịch nghỉ tết nguyên đán 2019, nghỉ tết dương lịch, lịch nghỉ tết dương lịch, tết dương

Thị trường lịch tết năm nay đa phần được trang trí những hoa văn, họa tiết bắt mắt, màu sắc sặc sỡ gây ấn tượng. Nhiều mẫu lịch mang đậm yếu tố văn hóa dân gian như tài lộc, phú quý cát tường, trò chơi dân gian mừng năm mới của các dân tộc... Đặc biệt, để chào đón năm Kỷ Hợi, một số công ty đã phát hành những bộ lịch heo vàng cát tường, heo vàng phú quý hoặc hương sen phú quý với chủ đề thường thấy trong phong thủy là cá chép và hoa sen, tượng trưng cho phúc lộc dài lâu, sự sung túc giàu sang phú quý.

Nhìn chung giá lịch không có nhiều biến động, cuốn lịch bỏ túi giá thấp nhất là 5.000 đồng/quyển; mặt hàng đắt nhất là lịch bloc cực đại - 35x50 cm, giá 620.000 đồng/bloc; lịch tờ giá 50.000 đồng/tờ; lịch để bàn với chủ đề vẻ đẹp của hoa, trà đạo, nhà vườn, giá 25.000 đồng/quyển. Lịch treo tường 5 tờ, 7 tờ dao động từ 10.000-30.000 đồng/cuốn…

Không chỉ đa dạng về đề tài, mẫu lịch năm nay cũng có nhiều kích thước lớn nhỏ khác nhau… Ngoài ra, với cách lắp ráp đơn giản, người dùng sẽ không khó để chọn một cuốn bloc lịch ưng ý. Năm nay, các sản phẩm lịch bloc đã được in ấn chất lượng cao theo công nghệ Metalize ép màng chiếu 7 màu, ép vân, bề nổi 3D… Tất cả nhằm bảo đảm tính thẩm mỹ cao nhất cho một sản phẩm có thời gian sử dụng liên tục trong 1 năm.

Chính bởi sự đa dạng về kiểu mẫu, màu sắc và kích thước nên giá bán lịch treo tường đóng lò xo bộ 5 tờ, 7 tờ có giá từ 32.000 - 42.000 đồng/cuốn, lịch để bàn chữ A từ 26.000 - 90.000 đồng/cuốn tùy kích cỡ. 

Thảo Vy

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN