TTVH Online

CẬP NHẬT tối 10/12: VFF đã bán 5.000 vé online chung kết AFF Cup. Ronaldo thách Messi sang Serie A

10/12/2018 18:11 GMT+7

VFF đã bán 5.000 vé online trận Chung kết lượt đi AFF Cup 2018, HLV Malaysia tuyên bố muốn đánh bại Việt Nam ở Bukit Jalil, HLV Park cảnh báo ban tổ chức về việc CĐV chiếu tia laser là những tin tức đáng chú ý trong bản tin tối ngày 10/12.

(Thethaovanhoa.vn) - VFF đã bán 5.000 vé online trận Chung kết lượt đi AFF Cup 2018,  HLV Malaysia tuyên bố muốn đánh bại Việt Nam ở Bukit Jalil, HLV Park cảnh báo ban tổ chức về việc CĐV chiếu tia laser là những tin tức đáng chú ý trong bản tin tối ngày 10/12.

VTV6. Xem TRỰC TIẾP bóng đá Malaysia vs Việt Nam, chung kết AFF Cup 2018. VTC3. VTV5

VTV6. Xem TRỰC TIẾP bóng đá Malaysia vs Việt Nam, chung kết AFF Cup 2018. VTC3. VTV5

VTV6. VTC3. VTV5. Trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay. Xem trực tiếp bóng đá Malaysia vs Việt Nam. Trực tiếp Việt Nam vs Malaysia, Chung kết AFF Cup 2018.

VFF đã bán 5.000 vé online trận Chung kết lượt đi AFF Cup 2018

VTV6, truc tiep bong da, vebongdaonline, vé bóng đá, mua vé bóng đá online, vebongdaonline.vn, lịch thi đấu chung kết aff cup 2018, Việt Nam, Malaysia, VTC3, VTV5
Hôm nay VFF đã mở bán vé onlien trận Chung kết lượt đi AFF Cup 2018

Tính đến lúc 17h00 chiều nay (10/12), VFF đã bán hết 5.000 vé online trận Chung kết lượt về AFF Cup 2018. Trong đó, 2.500 vé đã được bán trong sáng nay khi VFF mở bán vé online đợt 1 (lúc 10h00). 2.500 vé còn lại đã bán hết khi VFF mở bán vé online đợt 2 (16h00 hôm nay). Lúc 22h00 hôm nay, VFF sẽ mở bán vé đợt 3 với 2.800 vé. Ngày mai, VFF sẽ mở bán nốt 2.500 vé còn lại vào lúc 10h00 (11/12).

Theo thông báo, sẽ chỉ có 10.300 vé trận Chung kết lượt về AFF Cup 2018 được bán qua đường online. Vé xem trận Chung kết lượt về AFF Cup 2018 giữa Việt Nam và Malaysia ngày 15/12 có các mức giá: 200.000, 350.000, 500.000 và 600.000 đồng.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết tính đến 11h00 hôm nay, lượng truy cập vào website bán vé online chính thức trận Chung kết lượt về AFF Cup 2018 giữa Việt Nam và Malaysia lên tới 10,8 triệu, gấp 5 lần so với thời điểm mở cửa bán vé online trận Bán kết lượt về trên sân Mỹ Đình hôm 28/11.

HLV Malaysia tuyên bố muốn đánh bại Việt Nam ở Bukit Jalil

VTV6, truc tiep bong da, vebongdaonline, vé bóng đá, mua vé bóng đá online, vebongdaonline.vn, lịch thi đấu chung kết aff cup 2018, Việt Nam, Malaysia, VTC3, VTV5
HLV Tan Cheng Hoe đã tuyên bố tham vọng đánh bại đội tuyển Việt Nam ở sân Bukit Jalil

Trong cuộc họp báo trước thềm trận Chung kết lượt đi AFF Cup 2018, HLV Tan Cheng Hoe của Malaysia đã thể hiện quyết tâm giành chiến thắng. “Chúng tôi muốn giành lợi thế trước Việt Nam ở trận đấu trên sân nhà. Đội tuyển Malaysia sẽ chơi tấn công nhưng sẽ lưu ý chiến thuật phòng ngự phản công của đội tuyển Việt Nam. Chuỗi trận bất bại của đội tuyển Việt Nam sẽ bị chặn lại, không đội bóng nào có thể giành chiến thắng mãi mãi hoặc không thể bị đánh bại. Đây là trận đấu khó khăn nhưng đội tuyển Malaysia đã sẵn sàng đối mặt”, HLV Tan Cheng Hoe phát biểu.

Trong khi đó, HLV Park Hang Seo đã yêu cầu ban tổ chức quản lý chặt CĐV Malaysia ở trận đấu tới, tránh tình trạng họ chiếu laser vào cầu thủ Việt Nam: “BTC nên có biện pháp với việc dùng đèn laser chiếu vào cầu thủ AFF Cup, cần phải bảo vệ các cầu thủ vì đây là hành động xấu”.

Ông cũng thừa nhận việc thi đấu ở sân Bukit Jalil với 80 nghìn khán giả sẽ đem tới áp lực cho tuyển Việt Nam: “Tất nhiên việc phải thi đấu trên sân khách với luôn đầy áp lực, nhất là khi phải đá dưới áp lực hơn 80.000 khán giả nhưng chúng tôi đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu này”.

Cristiano Ronaldo mời Messi sang Serie A

VTV6, truc tiep bong da, vebongdaonline, vé bóng đá, mua vé bóng đá online, vebongdaonline.vn, lịch thi đấu chung kết aff cup 2018, Việt Nam, Malaysia, VTC3, VTV5
Ronaldo đã mời Messi sang thi đấu ở Serie A

Ngôi sao của Juventus, Cristiano Ronaldo mới đây đã thách thức Lionel Messi rời Barca để sang thi đấu ở Serie A. Cả hai từng cạnh tranh quyết liệt với nhau ở La Liga, khi Ronaldo còn khoác áo Real Madrid. Tuy nhiên vào Hè năm nay, cầu thủ người Bồ Đào Nha đã quyết định rời Bernabeu để đầu quân cho “Bà đầm già”.

Khi được hỏi rằng liệu mình có nhớ Messi không, Ronaldo trả lời tờ Gazzetta dello Sport: “Không hề. Có thể Messi sẽ cảm thấy nhớ tôi. Tôi đã thi đấu ở Anh, Tây Ban Nha, Italy, Bồ Đào Nha, trong khi Messi vẫn chỉ quẩn quanh ở Tây Ban Nha. Với tôi, cuộc sống là thử thách và tôi thích điều đó. Tôi muốn Messi đến chơi bóng ở Italy vào một ngày nào đó và chấp nhận thách thức giống tôi. Tuy nhiên nếu như Messi cảm thấy hạnh phúc ở Barca và không muốn ra đi thì tôi tôn trọng điều đó”.

“Messi là một cầu thủ tuyệt vời và là một chàng trai tốt bụng, nhưng tôi không hề nhớ bất cứ thứ gì ở Tây Ban Nha. Đây là cuộc sống mới của tôi và tôi cảm thấy hạnh phúc”, Ronaldo nói tiếp.

Lukaku thừa nhận bị tăng cân vì phục vụ đội tuyển Bỉ ở World Cup

VTV6, truc tiep bong da, vebongdaonline, vé bóng đá, mua vé bóng đá online, vebongdaonline.vn, lịch thi đấu chung kết aff cup 2018, Việt Nam, Malaysia, VTC3, VTV5
Lukaku đã tăng cân sau khi trở về từ World Cup

Tiền đạo Romelu Lukaku của M.U mới đây cho biết anh đã phải tăng cân trong dịp World Cup 2018 để phục vụ đội tuyển Bỉ. Lukaku cũng thừa nhận sau khi trở về CLB, anh đã phải tiến hành giảm cân để phù hợp với lối chơi ở Premier League.

“Tôi đã phải tăng cơ bắp của bản thân trong dịp World Cup 2018. Tuy nhiên tôi vẫn cảm thấy ổn và thi đấu tốt ở Nga. Nhưng khi trở lại thì tôi đối mặt với phong cách thi đấu hoàn toàn khác ở Premier League. Tôi nhận ra ngay lập tức là mình không thể thi đấu với lượng cơ bắp như ở World Cup. Tôi phải giảm cân ngay. Vì thế tôi không tập gym nữa mà uống thật nhiều nước, ăn nhiều rau và cá”, Lukaku phát biểu.

“Tôi đã nói chuyện với HLV Jose Mourinho trong vài ngày qua (trước trận đấu với Fulham). HLV đã nói về những điều mà ông ấy muốn tôi thể hiện trong trận đấu. Bản thân tôi cũng biết rằng mình phải thi đấu tốt hơn. Tôi đã không thi đấu đủ xông xáo nhưng ở trận đấu với Fulham, tôi nghĩ mình đã chơi bóng với sự chủ động giống nhưng những cầu thủ khác”, Lukaku nói tiếp.

Aidil Zafuan: “Malaysia sẽ gây bất ngờ cho Việt Nam”

VTV6, truc tiep bong da, vebongdaonline, vé bóng đá, mua vé bóng đá online, vebongdaonline.vn, lịch thi đấu chung kết aff cup 2018, Việt Nam, Malaysia, VTC3, VTV5
Aidil Zafuan đang trong quá trình hồi phục chấn thương

Trung vệ Aidil Zafuan (31 tuổi) cho biết anh đang chạy đua thời gian để kịp hồi phục cho trận Chung kết lượt đi AFF Cup 2018 giữa Malaysia và Việt Nam. Aidil đã dính chấn thương gân khoeo trong trận đấu giữa Malaysia và Thái Lan ở Bán kết lượt về AFF Cup 2018.

“Tôi vẫn đang trong quá trình hồi phục. Nếu tôi không thể hồi phục 100%, Irfan (Zakaria) hay Adam (Nor Azlin) có thể thế chỗ tôi. Họ không được thi đấu nhiều ở AFF Cup nhưng nếu chơi tập trung, họ có thể thi đấu tốt ở Chung kết”, Aidil Zafuan phát biểu.

Aidil Zafuan cho rằng Malaysia sẽ gây bất ngờ ở trận đấu tới: “Chúng tôi đã thua Việt Nam ở vòng bảng, nhưng đó là khi Malaysia phải chơi trên sân khách. Giờ đây, chúng tôi được đá ở sân nhà và bầu không khí trên sân sẽ rất khác. Chúng tôi sẽ khiến Việt Nam bất ngờ và giành lợi thế cho trận lượt về ở Hà Nội”.

Oezil chấn thương vì chơi điện tử quá nhiều

VTV6, truc tiep bong da, vebongdaonline, vé bóng đá, mua vé bóng đá online, vebongdaonline.vn, lịch thi đấu chung kết aff cup 2018, Việt Nam, Malaysia, VTC3, VTV5
Oezil đã chơi game quá nhiều 

Tờ Bild (Đức) đã phỏng vấn một giáo sư chuyên nghành về phục hồi thể chất trong thể thao (giấu tên) về trường hợp chấn thương của Oezil. Vị giáo sư này tin rằng cầu thủ người Đức đã bị chấn thương vì chơi điện tử quá nhiều: “Một VĐV có thể cảm thấy ảnh hưởng của việc không hoạt động trong nhiều giờ nhanh hơn những người bình thường. Đó là bởi vì cơ thể của họ đã quen với việc thi đấu và luyện tập với cường độ cao. Những người bình thường thì không cảm thấy điều đó”.

Tiền vệ người Đức đã không ra sân cho Arsenal kể từ ngày 11/11 năm nay, khi anh rời sân trong hiệp 2 trận hòa 1-1 của “Pháo thủ” trước Wolves. Kể từ đó, Oezil đã vắng mặt ở 4 trận đấu, bao gồm trận derby Bắc London và trận đấu với M.U.

Theo thống kê của trang Wasted on Fortnite, Oezil đã thi đấu 5.221 trận trong trò chơi Fortnite. Trung bình mỗi trận kéo dài 20 phút, như vậy, Oezil đã dành ra 1.740 giờ để chơi game. Cầu thủ của Arsenal được cho là đã dành 5 tiếng một ngày chơi game và việc ngồi liên tục đã ảnh hưởng tới sức khỏe của anh.

Sơn Tùng

Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN