TTVH Online

Vé 'chợ đen' trận Malaysia - Việt Nam tăng giá từng giờ

10/12/2018 09:12 GMT+7

Dù sân Bukit Jalil có sức chứa 87.411 chỗ ngồi, chủ nhà Malaysia phát hành 80.000 vé, gấp đôi sức chứa SVĐ quốc gia Mỹ Đình nhưng nhu cầu vé xem trận chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2018 vẫn không được đáp ứng đầy đủ.

(Thethaovanhoa.vn) - Dù sân Bukit Jalil có sức chứa 87.411 chỗ ngồi, chủ nhà Malaysia phát hành 80.000 vé, gấp đôi sức chứa SVĐ quốc gia Mỹ Đình nhưng nhu cầu vé xem trận chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2018 vẫn không được đáp ứng đầy đủ.

VTV6 trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Philippines. Xem trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay trên VTC3, VTV5

Lịch thi đấu AFF Cup 2018. Lịch thi đấu chung kết AFF Cup Malaysia vs Việt Nam. Xem trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay trên VTV6, VTC3, VTV5

Lịch thi đấu AFF Cup 2018. VTV6 trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Malaysia. Xem trực tiếp bóng đá Việt Nam, chung kết AFF Cup 2018 trên VTV6, VTC3, VTV5.

Lịch thi đấu Chung kết AFF Cup 2018:

Lượt đi: 19h45 ngày 11/12, Malaysia vs Việt Nam

Lượt về: 19h30 ngày 15/12, Việt Nam vs Malaysia

Vé xem trận Chung kết lượt về Việt Nam vs Malaysia ngày 15/12 có các mức giá: 200.000, 350.000, 500.000, 600.000 đồng. Vé được mở bán vào các đợt 10h00, 16h00, 22h00 ngày 10/12 và 10h00 ngày 11/12/2018. Mỗi đợt bán 4.500 vé. Ngay khi hết vé của mỗi đợt mở bán sẽ có thông báo cụ thể.

Mua vé bóng đá online tại đây:

http://vebongdaonline.vn

https://vebongdaonline.com.vn

Thậm chí, tình trạng “cháy vé” trận chung kết lượt đi đã xảy ra từ ngày hôm qua 9/12, thời điểm Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) mở bán trực tiếp đợt vé cuối cùng xem trận đấu này. 40.000 vé của trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 đã được chủ nhà Malaysia bán qua đường online vào sáng 7/12 và 8/12. Số vé còn lại được bán hết vào trưa qua 9/12, dù hàng CĐV xếp hàng dài chờ đợi vẫn kéo dài tại khu vực cửa A và E sân Bukit Jalil.

Khi thông báo hết vé xem trận chung kết lượt đi được BTC thông báo trên loa phóng thanh và lời xin lỗi không thể đáp ứng nhu cầu của các CĐV được đăng lên fanpage của Liên đoàn bóng đá Malaysia thì cũng đồng nghĩa với việc thị trường vé “chợ đen” tại Malaysia bắt đầu trở nên nhộn nhịp. Trên nhiều trang web, diễn đàn liên quan đến bóng đá tại Malaysia, vé xem trận chung kết lượt đi giữa Malaysia và Việt Nam được rao bán gấp 5, thậm chí gấp 6 lần so với giá gốc 40 và 50 Ringgit.

Không chỉ CĐV Malaysia “khát vé” mà CĐV Việt Nam, những người có nhu cầu mua vé vào sân theo dõi trực tiếp trận đấu cũng gặp khó khăn trong việc tiếp cận với những tấm vé với giá gốc, nếu không muốn nói là không thể.

Theo tìm hiểu của Thể thao & Văn hóa, có khoảng 5000 vé được dành bán cho CĐV đội khách, đội tuyển Việt Nam nhưng không hiểu vì lý do gì số vé này cũng hết rất nhanh chóng. Một số người có may mắn sở hữu tấm vé vào sân theo dõi trận đấu nhưng không có nhu cầu đi xem cũng rao bán từ 250 đến 300 Ringgit, khoảng từ 1,5 đến 1,8 triệu đồng và giá vé tăng theo giờ, tối 9/12 giá khác và sáng 10/12 giá khác.

Mặc dù sẵn sàng chi mức giá gấp 5 hoặc 6 lần giá gốc nhưng không phải ai cũng có thể mua cho mình những tấm vé vào sân theo dõi trận chung kết lượt đi. Thậm chí, công văn đề nghị mua vé xem trận đấu giữa Malaysia và Việt Nam của Đại sứ quán Việt Nam gửi đến Liên đoàn bóng đá Malaysia cũng bị từ chối kèm theo lời xin lỗi.

Phía Malaysia giải thích là chỉ có thể gửi giấy mời xem trận đấu tới Đại sứ Lê Qúy Quỳnh còn với đề nghị mua thêm vé của cán bộ nhân viên sứ quán thì không thể đáp ứng được.

Lâm Chi (Từ Kuala Lumpur, Malaysia)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN