TTVH Online

HLV Rajevac thừa nhận Malaysia xứng đáng vào chung kết hơn Thái Lan

06/12/2018 15:48 GMT+7

HLV Rajevac thừa nhận Malaysia xứng đáng giành tấm vé vào chung kết AFF Cup sau những gì đã thể hiện trước Thái Lan đêm qua.

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Rajevac thừa nhận Malaysia xứng đáng giành tấm vé vào chung kết AFF Cup sau những gì đã thể hiện trước Thái Lan đêm qua.

 

VTV6 trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Philippines. Xem trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay trên VTC3, VTV5

VTV6 trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Philippines. Xem trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay trên VTC3, VTV5

VTV6 trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Philippines. Xem trực tiếp bóng đá Việt Nam tại bán kết AFF Cup 2018 trên VTV6, VTC3, VTV5. Soi kèo, nhận định và dự đoán bóng đá Việt Nam vs Philippines.

* Xem trực tiếp Việt Nam vs Philippines (19h30, 6/12) (lượt đi 2-1):

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

https://fptplay.vn/aff.html

Lượt đi Chung kết:

11/12: Malaysia vs Việt Nam/Philippines

Lượt về Chung kết:

15/12: Việt Nam/Philippines vs Malaysia

 

Đêm qua, dù được thi đấu trên sân nhà nhưng Thái Lan vẫn bị Malaysia cầm hòa 2-2, qua đó chính thức bị loại ở AFF Cup 2018 vì luật bàn thắng trên sân khách. Thái Lan đã hai lần vươn lên dẫn trước đối thủ. Nhưng với tinh thần quả cảm, Malaysia đã hai lần gỡ hòa thành công.

Phút cuối cùng của trận đấu, Thái Lan đã có cơ hội rất tốt để kết liễu trận đấu khi được hưởng một quả penalty. Đáng tiếc là chân sút số 1 của đội Adisak Kraisorn lại sút lên trời.

Sau trận đấu, HLV của Thái Lan, ông Rajevac thừa nhận cảm thấy thất vọng khi đội nhà không vào được chung kết.

“Tất nhiên, tôi không thể hài lòng vì chúng tôi đã không thể vào được trận chung kết nhưng đó là một trải nghiệm cho các cầu thủ," Rajevac nói. “Tôi muốn chúc mừng Malaysia. Họ xứng đáng được chơi trong trận chung kết tới”.

“Trong cả hai trận đấu, Malaysia chắc chắn đã thể hiện quyết tâm và tinh thần cao hơn. Họ rất muốn đến trận chung kết tới”.

Chú thích ảnh
HLV Rajevac thừa nhận Malaysia xứng đáng vào chung kết

Tình huống đá hỏng penalty lúc cuối trận của Adisak Kraisorn đã gợi lại nỗi đau của Rajevac tại World Cup 2010. Khi đó, Ghana của ông cũng được trao một quả phạt đền ở cuối trận, tuy nhiên, Asamoah Gyan đã bỏ lỡ cơ hội và đội bóng của ông đã thua Uruguay trên chấm 11m sau đó.

Tuy nhiên, Rajevac khẳng định ông không hề oán trách Adisak.

“Chúng tôi đã có một quả phạt đền và không thể chuyển đổi nó thành bàn thắng nên cuối cùng chẳng có may mắn nào cả", Rajevac nói tiếp. “Tôi đang nghĩ về việc sẽ trao quả đá phạt cho một người khác nhưng trước trận đấu, chúng tôi đã thỏa thuận sẽ trao cơ hội cho Adisak. Thật không may là cậu ấy đã bỏ lỡ nhưng, tất nhiên, cậu ấy vẫn nhận được sự ủng hộ của chúng tôi”.

Xem lại tình huống Adisak Kraisorn đá hỏng penalty

Cuối cùng, Rajevac nhấn mạnh rằng đội bóng của ông vẫn chưa thua một trận nào tại giải đấu. Chiến lược gia người Serbia cũng động viên các học trò đứng dậy sau thất bại vừa qua để chuẩn bị cho ASIAN Cup 2019.

"Chúng tôi phải trở lại càng sớm càng tốt và tập trung vào giải đấu tiếp theo, đó là Asian Cup", ông nói thêm. “Chúng tôi sẽ có thêm những cầu thủ mới, những người đã không thể thi đấu tại giải lần này. Vì vậy, chúng tôi cần tập trung vào giải đấu đó ngay bây giờ”.

“Các cầu thủ chắc chắn cần nghỉ ngơi sau một mùa giải dài. Một số cầu thủ đã chơi trong trận chung kết cúp quốc gia thậm chí đã không được nghỉ ngơi một chút nào. Họ cần phải hồi phục về cả thể chất lẫn tinh thần trước giải đấu lớn nhất ở châu Á”.

Trung Phạm
Theo trang chủ AFF Suzuki Cup

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN