TTVH Online

30 cặp vé trận bán kết lượt về Việt Nam vs Philippines chưa có người nhận

04/12/2018 14:24 GMT+7

30 cặp vé mua dưới hình thức online trận bán kết lượt về giữa Việt Nam và Philippines vào 19h30 ngày 6/12 vẫn chưa có người nhận cho đến sáng nay 4/12.

(Thethaovanhoa.vn) - 30 cặp vé mua dưới hình thức online trận bán kết lượt về giữa Việt Nam và Philippines vào 19h30 ngày 6/12 vẫn chưa có người nhận cho đến sáng nay 4/12.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. VTV6, VTC3 trực tiếp bóng đá: Philippines vs Việt Nam, AFF Cup 2018

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. VTV6, VTC3 trực tiếp bóng đá: Việt Nam vs Philippines, AFF Cup 2018

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bán kết AFF Cup 2018. Việt Nam vs Philippines. Nhận định và soi kèo Việt Nam vs Philippines. VTV6, VTC3 trực tiếp bóng đá.

Lịch thi đấu lượt về bán kết AFF Cup 2018:

19h00, ngày 5/12: Thái Lan vs Malaysia (lượt đi 0-0)

19h30 ngày 6/12: Việt Nam vs Philippines (lượt đi 2-1)

Lượt đi Chung kết:

11/12: Thái Lan/Malaysia vs Việt Nam/Philippines

Lượt về Chung kết:

15/12: Việt Nam/Philippines vs Thái Lan/Malaysia

 

* TIẾP TỤC CẬP NHẬT

Muốn sở hữu một cặp vé khán đài C,D, người mua sẽ phải bỏ ra 2,5 triệu đồng. Còn đối với khán đài A, B cửa 10 là 4,5 triệu đồng, cửa 5,6 là 5,5 triệu đồng/cặp.

14h11. Thị trường vé "chợ đen" trước cửa SVĐ quốc gia Mỹ Đình vẫn hoạt động tấp nập nhưng dân phe lại lâm vào thế khan hàng.

Theo thông tin từ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) sau 3 ngày trả vé mua online trận bán kết lượt về AFF Suzuki Cup 2018 giữa đội tuyển Việt Nam và Philippines, từ 30/11 đến 2/12, hơn 15.000 vé đã được chuyển phát tới tận địa chỉ khách hàng yêu cầu tới 12 quận nội thành trên địa bàn Hà Nội.

Chú thích ảnh
Vé chợ đen 8 triệu đồng/cặp ở vị trí đẹp

Cho đến thời điểm này vẫn còn 10 bưu gửi, tương đương 30 vé  chưa được phát tới tay người nhận vì khách hàng không có mặt tại Hà Nội trong thời gian VNPost đi chuyển phát, địa chỉ nhận vé thiếu thông tin hay nhân viên phát điện thoại nhiều lần nhưng khách hàng không nghe máy.

Được biết, số vé này sẽ được chuyển về phát tại trụ sở VFF trong chiều 4/12. Trong trường hợp đến sau 12h00 ngày 6/12 khách mua vẫn không đến nhận vé chuyển hoàn tại VFF, VNPost sẽ bàn giao toàn bộ số vé này cho VFF.

Ngoài việc trực tiếp trả vé mua qua mạng, VFF còn ký hợp đồng với VNPost để trả vé qua hình thức chuyển phát nhanh.

Hợp đồng có điều khoản quy định rõ, với mỗi bưu phẩm bị thất lạc, VNPost sẽ phài đền bù 20 triệu đồng.

Trong khi đó, trên thị trường "chợ đen", vé xem trận bán kết lượt về giữa Việt Nam và Philippines vẫn đang bị đẩy lên ở mức cao, thậm chí còn tăng lên từ 300 đến 500 nghìn đồng/cặp, nhất là sau khi đội tuyển Việt Nam đã thắng 2-1 ở lượt đi.

Vé có mệnh giá gốc 500.000 đồng đang dao động ở mức 7-8 triệu đồng/cặp, thậm chí là 10 triệu đồng/cặp nếu là chỗ ngồi đẹp hoặc gần khu vực khách mời.

Hiền Anh

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN