TTVH Online

Bé 7 tuổi kiếm hơn 500 tỷ/năm nhờ bóc đồ chơi trên YouTube

04/12/2018 10:22 GMT+7

Một cậu bé 7 tuổi chuyên đánh giá đồ chơi vừa được xướng tên là người có thu nhập cao nhất trên YouTube sau khi kiếm 21,9 triệu USD (khoảng 510 tỷ đồng) trong vòng một năm.

(Thethaovanhoa.vn) - Một cậu bé 7 tuổi chuyên đánh giá đồ chơi vừa được xướng tên là người có thu nhập cao nhất trên YouTube sau khi kiếm 21,9 triệu USD (khoảng 510 tỷ đồng) trong vòng một năm.

YouTube hoạt động trở lại sau sự cố sập mạng

YouTube hoạt động trở lại sau sự cố sập mạng

Khoảng 10h sáng 17/10 (giờ Việt Nam), trang chia sẻ video trực tuyến YouTube đã hoạt động trở lại sau sự cố "sập mạng" trong suốt hai giờ.

Ryan, từ kênh Ryan ToysReview, đã kiếm được số tiền khổng lồ từ các video đánh giá trực tuyến của mình trong khoảng thời gian từ tháng 6/2017 - 6/2018, đứng đầu danh sách kiếm tiền trên YouTube, do tạp chí Forbes thống kê.

Kể từ khi ra mắt kênh chính của mình vào năm 2015, Ryan đã tích lũy được hơn 17 triệu người theo dõi và gần 26 tỷ lượt xem.

Kênh của cậu bé đều đặn phát hành một video mới mỗi ngày, trong đó ghi lại hình ảnh của Ryan cùng với mẹ, cha và chị em sinh đôi của cậu.

Chú thích ảnh
Việc của cậu bé là đánh giá các đồ chơi mới và thu về hàng triệu USD

Ngoài ToysReview, Ryan còn có 6 kênh khác nữa, 3 trong số đó là các kênh trò chơi. Cậu bé bắt đầu tạo video trên YouTube vào tháng 3/2015, sau khi được truyền cảm hứng từ các kênh đánh giá đồ chơi khác như EvanTubeHD.

Chú thích ảnh
Mẹ Ryan cũng xuất hiện trên video cùng con

Giống như trường hợp của PewDiePie và ngành công nghiệp trò chơi điện tử, Ryan đã có thể ảnh hưởng đến ngành công nghiệp đồ chơi vì các đánh giá của cậu nhận được hàng triệu lượt xem, từ đó, tác động lên doanh số bán đồ chơi.

Nam diễn viên kiêm Youtuber nổi tiếng người Mỹ, Jake Paul, đứng thứ hai trong danh sách của Forbes sau khi kiếm được 21,3 triệu USD (496 tỷ đồng).

Em trai anh này là Logan Paul cũng đứng thứ 10 trong danh sách, sau khi thu hút hơn 3,5 tỷ lượt xem với các bài hát rap và những video hài hước trong năm qua.

Đội thể thao Duke Perfect kiếm được 465 tỷ đồng, trong khi Daniel Middleton, một game thủ người Anh chơi Minecraft, đứng thứ 4 với 430 tỷ.

Nghệ sĩ trang điểm người Mỹ, Jeffree Star, chốt lại top 5 với gần 418 tỷ đồng.

Mặc dù vấp phải phản ứng dữ dội từ nhiều phía trong năm qua, game thủ người Thụy Điển PewDiePie, tên thật Felix Kjellberg, vẫn đứng ở vị trí thứ 9, với 358 tỷ đồng.

Chú thích ảnh
PewDiePie

Nhà bình luận game 27 tuổi đến từ Thụy Điển, người có hơn 53 triệu người theo dõi, đã nhận vô số "gạch đá" từ người hâm mộ và các nhà tài trợ, bao gồm Disney, sau khi đăng các video chứa hình ảnh của Đức Quốc xã.

Forbes đã tính toán thu nhập trước thuế của các Youtuber trong khoảng thời gian từ tháng 6/2017 đến tháng 6/2018, trước khi trừ phí quản lý và luật sư để xuất bản danh sách này.

Duy An
Theo Sky

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN