TTVH Online

CẬP NHẬT sáng 4/12: Luật lạ ở bán kết AFF Cup khiến 'kẻ mừng người lo'. Modric giành Quả bóng Vàng

04/12/2018 06:51 GMT+7

Modric chấm dứt kỷ nguyên của Ronaldo và Messi, giành Quả bóng Vàng. HLV thứ hai ở Ngoại hạng Anh bị sa thải. Klopp bị phạt vì màn ăn mừng điên rồ... là những tin tức được cập nhật.

(Thethaovanhoa.vn)- Modric chấm dứt kỷ nguyên của Ronaldo và Messi, giành Quả bóng Vàng. HLV đầu tiên ở Ngoại hạng Anh bị sa thải. Klopp bị phạt vì màn ăn mừng điên rồ... là những tin tức được cập nhật.

Ông Park Hang Seo đã dùng người tài tình như nào trước Philippines?

Ông Park Hang Seo đã dùng người tài tình như nào trước Philippines?

Ông Park Hang Seo không hề ăn may. Chiến thắng 2-1 trên sân của Philippines là kết quả của những toan tính khôn ngoan mà ở đó, mỗi một quyết định lựa chọn nhân sự đều là một nước cờ hiệu quả.

Điều luật lạ ở bán kết AFF Cup khiến “kẻ mừng người lo”

Chú thích ảnh

Giải đấu số một Đông Nam Á không chỉ gây tò mò ở thể thức đá sân nhà và sân khách ngay tại vòng bảng, mà còn có những điều luật khiến vòng loại trực tiếp hấp dẫn hơn. Từ vòng bán kết, thể thức đá lượt đi và về được áp dụng. Nếu không có điểm nào cải tiến, những đội đá lượt về trên sân nhà luôn có lợi thế bởi họ lợi hơn ở 30 phút hiệp phụ, nếu tổng tỷ số 2 lượt trận khi hết 90 phút lượt về vẫn là hòa. Đó là điều mà đội đá sân nhà lượt đi không thể có. Thái Lan, sau khi hòa Malaysia 0-0 trên sân khách, tỏ ra hài lòng, chính bởi điểm này. Họ chỉ cần thắng “Hổ Malay”, với bất cứ tỷ số nào là đi tiếp.

Chính bởi vậy, để công bằng hơn với các đội đá lượt về trên sân khách, Ban tổ chức AFF Cup đã thòng thêm một chi tiết ở điều 7, khoản 3, trong đó ghi rõ: “Nếu tổng tỷ số sau 2 lượt trận, khi kết thúc 90 phút lượt về là hòa, đội ghi nhiều bàn hơn trên sân khách đi tiếp. Nếu hai đội ghi bàn trên sân khách bằng nhau, trận đấu sẽ có 2 hiệp phụ, mỗi hiệp 15 phút. Trong hiệp phụ, nếu hai đội không ghi bàn, hai đội sẽ đá luân lưu. Nếu hai đội ghi số bàn bằng nhau, số bàn đội khách được nhân đôi”.

Đây là điểm khiến Thái Lan, dù đá sân nhà lượt về lo lắng. Bởi trước đây, kể từ AFF Cup 2010 đến 2016, luật bàn thắng sân khách chỉ dừng ở 90 phút và không tính cho hiệp phụ. Điều ấy có nghĩa, nếu Thái Lan và Malaysia ghi mỗi đội 1 bàn trong hiệp phụ, theo luật trước đây, hai đội sẽ đá luân lưu. Còn tại AFF Cup 2018, Thái Lan sẽ bị loại.

Modric vượt Ronaldo giành Quả bóng Vàng

Chú thích ảnh

Rạng sáng 4/12 (theo giờ Việt Nam), tạp chí France Football đã chính thức công bố chủ nhân của danh hiệu Quả bóng vàng 2018 thuộc về tiền vệ người Croatia Luka Modric.

Modric đã xuất sắc vượt qua hai đối thủ nặng ký khác là danh thủ người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo và cầu thủ Antoine Griezmann của đội tuyển Pháp, qua đó chấm dứt sự thống trị của C.Ronaldo và Messi trong suốt một thập kỷ qua ở giải thưởng này.

Kết quả trên trùng với dự đoán của của nhiều người, khi trước đó cầu thủ này cũng thâu tóm hai giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải của UEFA Cầu thủ xuất sắc nhất năm 2018 của FIFA.

Modric đăng quang là nhờ màn trình diễn chói sáng ở World Cup 2018, nơi anh nhận được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất. Bên cạnh đó, tiền vệ Croatia đã giúp Real Madrid đoạt chức vô địch Champions League năm thứ 3 liên tiếp.

Trong khi đó, ở hạng mục dành cho nữ cầu thủ, tiền đạo Ada Hegerberg của Lyon đã vượt qua nhiều đối thủ để lần đầu tiên giành Quả bóng Vàng. Tiền đạo 23 tuổi người Na Uy đã ghi bàn trong trận chung kết Champions League giúp Lyon đánh bại Wolfsburg 4-1.

Top 10 giải Quả Bóng Vàng dành cho nam cầu thủ:
1. Luka Modric, quốc tịch Croatia
2. Cristiano Ronaldo, Bồ Đào Nha
3. Antoine Griezmann, Pháp
4. Kylian Mbappe, Pháp
5. Lionel Messi, Argentina
6. Mohamed Salah, Ai Cập
7. Raphael Varane, Pháp
8. Eden Hazard, Bỉ
9. Kevin De Bruyne, Bỉ
10. Harry Kane, Anh

Southampton sa thải HLV sau trận hoà M.U

Chú thích ảnh

CLB Southampton vừa ra quyết định sa thải HLV Mark Hughes dù chỉ mới ký hợp đồng có thời hạn 3 năm với ông hồi tháng 5. Quyết định được đưa ra ngay sau trận hoà 2-2 của Southampton với M.U, đẩy đội bóng rớt xuống vị trí thứ 18 trên BXH Premier League. Dưới sự dẫn dắt của Mark Hughes, Southampton chỉ có 5 chiến thắng sau 27 trận đấu. Hiện trợ lý Kelvin Davis đang tạm thời đảm nhiệm công việc dẫn dắt đội bóng trước khi Southampton tìm kiếm được HLV mới. Cựu HLV RB Leipzig, Ralph Hasenhuttl, đang trong tầm ngắm của đội bóng Anh.

Klopp bị phạt vì màn ăn mừng điên rồ

Chú thích ảnh

Bàn thắng muộn ở phút bù giờ 90+6 của tiền đạo Divock Origi khiến SVĐ Anfield như vỡ òa bởi nó giúp Liverpool có được 3 điểm trước Everton trong trận derby Merseyside kịch tính. Không giấu được cảm xúc sung sướng, HLV Juergen Klopp đã lao vào sân ôm lấy thủ thành Alisson Becker ăn mừng khi trọng tài chưa nổi còi kết thúc trận đấu.

Ngay sau trận, Klopp đã xin lỗi về hành động này của mình trong buổi họp báo. Tuy nhiên, Liên đoàn bóng đá Anh (FA) vẫn quyết định xử phạt Klopp để răn đe. Thời hạn để HLV Klopp kháng cáo sẽ là 18h00 ngày 6/12 (theo giờ Anh).

Áp dụng VAR ở Champions League mùa này

Chú thích ảnh

Công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR) sẽ được đưa vào sử dụng ngay từ vòng 16 đội Champions League mùa này sau cuộc họp tại Dublin của Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA). Chính Chủ tịch Aleksander Ceferin khẳng định thông tin trên. VAR sẽ còn được sử dụng ở chung kết Europa League 2018/19, chung kết UEFA Nations League và vòng chung kết U21 châu Âu.

Mourinho: “M.U cần điều thần kỳ mới vào được Top 4”

Chú thích ảnh

Trong phát biểu mới nhất, HLV Jose Mouurinho thừa nhận M.U cần điều thần kỳ mới có thể kết thúc Premier League mùa này trong Top 4 bởi họ đang yếu đi trong khi các đối thủ mạnh lên từng ngày. “Năm ngoái, tôi nói rằng kết thúc với vị trí thứ 2 là ấn tượng bởi chất lượng cầu thủ mà chúng tôi có so với các đội bóng khác cạnh tranh Top 4. Năm nay, còn nảy sinh nhiều vấn đề hơn thế. Nó chứng minh cho những gì tôi nói hồi đầu mùa, rằng đây là mùa giải khó khăn. M.U cần điều thần kỳ mới có thể kết thúc ở Top 4”.

K.Đ
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN