TTVH Online

CẬP NHẬT tối 3/12: Tuyển Việt Nam về nước trong sự chào đón nồng nhiệt. Mourinho bị tân binh M.U chỉ trích

03/12/2018 18:49 GMT+7

ĐT Việt Nam đã trở về nước. Jose Mourinho bị tân binh M.U chỉ trích. Pep Guardiola lo lắng cho tiền đạo Sergio Aguero... là những tin tức đáng chú ý được cập nhật trong tối 3/12.

(Thethaovanhoa.vn) - ĐT Việt Nam đã trở về nước. Jose Mourinho bị tân binh M.U chỉ trích. Pep Guardiola lo lắng cho tiền đạo Sergio Aguero... là những tin tức đáng chú ý được cập nhật trong tối 3/12.

PHÂN TÍCH: Việt Nam đã khẳng định sự vượt trội trước Philippines như thế nào?

PHÂN TÍCH: Việt Nam đã khẳng định sự vượt trội trước Philippines như thế nào?

Việt Nam đã hành quân tới Bacolod và đánh bại chủ nhà Philippines trong trận bán kết lượt đi AFF Cup 2018 với tỷ số 2-1, nhờ các bàn thắng của Anh Đức & Văn Đức.

ĐT Việt Nam đã trở về nước

Chú thích ảnh

Vào lúc 14h00 chiều nay 3/12, thầy trò HLV Park Hang Seo cùng một số CĐV đã đáp chuyến bay thẳng từ Bacolod xuống Nội Bài. Do đã có sự chuẩn bị từ trước, các thành viên đội tuyển Việt Nam được xuống máy bay ở cửa trước (CĐV xuống ở cửa sau) đồng thời được làm thủ tục nhập cảnh tại quầy ưu tiên.

Ngay sau đó, các tuyển thủ cùng BHL ĐT Việt Nam đã lên xe rời sân bay Nội Bài về khách sạn La Thành (Hà Nội) lúc 15h00 để nghỉ ngơi.

Trong suốt chuyến bay và cả khi có mặt tại sân bay Nội Bài, các tuyển thủ Việt Nam đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của các CĐV, cùng tiếp viên và nhân viên hãng hàng không. Theo kế hoạch, ĐT Việt Nam sẽ có buổi tập trong ngày mai 4/12 để chuẩn bị cho trận bán kết lượt về gặp Philippines lúc 19h30 ngày 6/12 tới trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình.

Nếu như ĐT Việt Nam được bố trí một chuyến bay thẳng từ Bacolod thì Philippines phải transit tại Hong Kong rồi mới đáp chuyến bay xuống Hà Nội. Như vậy, thầy trò HLV Sven-Goran Eriksson mất cả ngày 3/12 (20 tiếng) để di chuyển và cũng chỉ có buổi tập đầu tiên vào ngày 4/12 tại Hà Nội để chuẩn bị cho trận bán kết lượt về.

Southampton sa thải Mark Hughes sau trận hoà 2-2 trước M.U

Chú thích ảnh

Cách đây ít giờ, CLB Southampton đã chính thức sa thải HLV Mark Hughes với thông báo:

“Hôm nay, Southampton chính thức chia tay HLV Mark Hughes. Trợ lý HLV Mark Bowen và Eddie Niedzwiecki cũng rời CLB ngay lập tức. Chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn đến Mark Hughes và ban huấn luyện của ông vì những nỗ lực trong suốt thời gian ở St Mary’s.

“Việc tìm kiếm HLV mới đang được CLB xúc tiến. Trợ lý HLV Kelvin Davis sẽ tạm thời dẫn dắt đội bóng trong trận đấu với Tottenham vào thứ 4 sắp tới”.

Mark Hughes đã trở thành HLV thứ 2 ở Premier League mùa này bị sa thải sau Slavisa Jokanovic của Fulham.

Sau 14 vòng đấu, Southampton chỉ giành được 9 điểm và đang nằm trong nhóm xuống hạng khi chỉ hơn đội bét bảng Fulham đúng 1 điểm. Bên cạnh đó, Southampton là đội bóng duy nhất chưa biết mùi chiến thắng trên sân nhà khi để hòa 5 và thua 2 trong 7 trận đã đấu.

Tân binh Fred lên tiếng chỉ trích Jose Mourinho

Chú thích ảnh

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Fred đã bất ngờ khẳng định việc không được thường xuyên triệu tập vào đội hình ĐT Brazil là vì Jose Mourinho.

"Thời gian gần đây, ông ấy không trao cơ hội cho tôi. Ông ấy nói rằng tôi cần thêm thời gian để hòa nhập, tôi nghĩ rằng mình cần cố gắng để hòa nhập nhanh hơn với đội bóng mới. Trong thời gian vừa qua tôi đã nỗ lực rất nhiều" – tiền vệ người Brazil chia sẻ.

"Tôi tập trung vào tập luyện với hy vọng được HLV trao cơ hội ra sân, nhưng những nỗ lực của tôi không được đền đáp. Mourinho đã không sử dụng tôi trong những trận đấu gần đây, dù ông ấy nói rằng tôi đã có những bước phát triển".

"Tất nhiên tôi không hài lòng với cách ứng xử của Mourinho, song đó là lựa chọn của ông ấy. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng, tôi sẽ nỗ lực hơn để chứng minh mình xứng đáng được đá chính. Tôi hy vọng Mourinho sẽ không bỏ rơi tôi như trong thời gian vừa qua".

Ở thời điểm hiện tại, Fred có thể đang ân hận vì quyết định từ chối gia nhập Man City để gia nhập M.U trong kỳ chuyển nhượng Hè 2018. Tính đến thời điểm hiện tại, Fred mới chỉ có 7 lần ra sân ở Premier League (6 lần đá chính, 1 vào sân từ ghế dự bị) và ghi được 1 bàn thắng. 

Pep Guardiola lo lắng cho Sergio Aguero

Chú thích ảnh

HLV trưởng của Man City mới đây tiết lộ Sergio Aguero đã gặp chấn thương và không chắc ra sân ở trận gặp Watford và Chelsea. Theo các báo cáo y tế, tiền đạo người Argentina đang gặp vấn đề về cơ bắp và đã được HLV Pep Guardiola cho nghỉ thi đấu ở trận thắng 3-1 trước Bournemouth cuối tuần qua.

"Cậu ấy dính chấn thương cơ sau trận hòa 2-2 trước Lyon" – Pep Guardiola chia sẻ. "Đội ngũ y tế nói rằng vấn đề không quá nghiêm trọng song Sergio Aguero cần thời gian để nghỉ ngơi. Nếu ra sân, cậu ấy có thể sẽ bị nặng hơn và ngồi ngoài từ 4-5 tuần. Nếu thế, mọi thứ sẽ rất căng thẳng với Man City và cậu ấy trong thời điểm này".

"Vào ngày mai, chúng tôi sẽ đánh giá khả năng ra sân của Sergio Aguero trước Watford. Chúng tôi không muốn chấp nhận bất kỳ rủi ro nào. Nếu Sergio Aguero chưa đạt thể trạng tốt nhất, cậu ấy sẽ không ra sân. Man City có nhiều lựa chọn chất lượng và tôi sẽ không mạo hiểm với những trụ cột".

Hiện tại, Man City đang độc chiếm ngôi đầu BXH Premier League với 38 điểm sau 14 vòng đấu.

UEFA khai sinh giải đấu mới – Europa League 2

Chú thích ảnh

Theo xác nhận của LĐBĐ châu Âu (UEFA), giải đấu Europa League 2 (UEL2) sẽ được khai sinh vào năm 2021 và diễn ra song hành với Champions League và Europa League nhưng ở cấp thấp hơn.

Chủ tịch UEFA, Aleksander Ceferin cho biết: "Giải đấu mới của UEFA sẽ giúp hệ thống các giải đấu trở nên toàn diện hơn bao giờ hết. Sẽ có thêm các trận đấu cho các CLB, cho các liên đoàn bóng đá. Đây là nhu cầu của nhiều đội bóng khi họ muốn có cơ hội tham dự các giải cúp châu Âu thường xuyên hơn".

Theo kế hoạch ban đầu, UEL2 cũng sẽ có 32 đội bóng tham dự như Champions League. 8 đội đứng đầu mỗi bảng đấu sẽ đoạt vé dự vòng 1/8 cùng 8 đội bóng khác (được chọn từ vòng play-off giữa các đội hạng 2 tốt nhất và các đội xếp thứ 3 ở Europa League). Các vòng tứ kết, bán kết và chung kết được tổ chức theo thể thức thông thường. Dự kiến, UEL2 sẽ có 141 trận đấu. CLB giành chức vô địch UEL2 sẽ được 1 suất tham dự Europa League ở mùa giải kế tiếp. Các trận đấu của UEL2 sẽ diễn ra vào ngày thứ 5, song hành với các trận đấu của Europa League.

Theo lý giải của Chủ tịch Aleksander Ceferin, UEL2 sẽ bảo đảm có ít nhất 34 quốc gia được tham dự vòng bảng các cúp châu Âu, thay vì 26 như hiện tại.

Thành Đạt
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN