TTVH Online

Mỹ tiêu diệt thủ lĩnh chủ chốt của Taliban ở Afghanistan

03/12/2018 11:59 GMT+7

Giới chức Afghanistan ngày 2/12 thông báo một thủ lĩnh cấp cao của phiến quân Taliban, Abdul Manan, đã bị tiêu diệt trong một vụ không kích của Mỹ tại tỉnh Helmand miền Nam nước này hôm 1/12.

(Thethaovanhoa.vn) - Giới chức Afghanistan ngày 2/12 thông báo một thủ lĩnh cấp cao của phiến quân Taliban, Abdul Manan, đã bị tiêu diệt trong một vụ không kích của Mỹ tại tỉnh Helmand miền Nam nước này hôm 1/12.        

Afghanistan: Phiến quân bắt cóc 40 tài xế xe tải

Afghanistan: Phiến quân bắt cóc 40 tài xế xe tải

Ngày 2/12, phiến quân tại Afghanistan đã bắt cóc ít nhất 40 tài xế xe tải tại tỉnh Samanga, miền Bắc nước này. 

Theo người phát ngôn Bộ Nội vụ Afghanistan, Abdul Manan là chỉ huy quân sự hàng đầu của Taliban tại miền Nam Afghanistan. Đối tượng này đã chỉ đạo chiến dịch nhằm mở rộng phạm vi kiểm soát của lực lượng phiến quân này tại tỉnh trọng yếu Helmand.

Chú thích ảnh
Thủ lĩnh cấp cao của phiến quân Taliban Abdul Manan. Ảnh: TTXVN

Do đó, cải chết của Manan sẽ là một đòn giáng mạnh vào Taliban, khiến nhóm phiến quân này xuống tinh thần, nhờ đó tình hình an ninh tại Helmand cũng như các tỉnh miền Nam khác sẽ được cải thiện trong thời gian tới.       

Taliban đã xác nhận thông tin trên, tuyên bố đây là "tổn thất lớn", song khẳng định các hoạt động quân sự của nhóm này này không bị ảnh hưởng.   

Trong nhiều năm qua, Helmand là chiến trường giao tranh ác liệt nhất tại Afghanistan này. Khoảng 2/3 địa phận tỉnh này hiện do Taliban chiếm cứ.

TTXVN/Lan Phương

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN