TTVH Online

CẬP NHẬT tối 1/12: HLV Eriksson tin Philippines sẽ gây khó khăn cho Việt Nam. Ronaldo không dự Gala bóng Vàng

01/12/2018 18:08 GMT+7

Philippines sẽ gây khó khăn cho Việt Nam. Cristiano Ronaldo không tham dự Gala Quả bóng Vàng 2018. Juergen Klopp trách móc các đồng nghiệp ở Premier League... là những tin tức đáng chú ý được cập nhật trong tối ngày 1/12.

(Thethaovanhoa.vn) - Philippines sẽ gây khó khăn cho Việt Nam. Cristiano Ronaldo không tham dự Gala Quả bóng Vàng 2018. Juergen Klopp trách móc các đồng nghiệp ở Premier League... là những tin tức đáng chú ý được cập nhật trong tối ngày 1/12.

SỐC: Ronaldo đã thừa nhận cưỡng hiếp Kathryn Mayorga?

SỐC: Ronaldo đã thừa nhận cưỡng hiếp Kathryn Mayorga?

Những tài liệu rò rỉ mới được công bố, trong đó Cristiano Ronaldo thừa nhận đã quan hệ tình dục với Kathryn Mayorga khi cựu PG này liên tục nói: “Không, Không…”.

HLV Sven-Goran Eriksson: Philippines sẽ gây khó khăn cho Việt Nam

Chú thích ảnh

Trong cuộc phỏng vấn với Zing mới đây, HLV Sven-Goran Eriksson khẳng định Philippines dành sự tôn trọng cho Việt Nam trước trận bán kết lượt đi AFF Cup 2018 diễn ra vào tối 2/12.

"Tôi đã xem nhiều trận đấu của Việt Nam. Họ có sức mạnh và được tổ chức lối chơi tốt. Không dễ để bất kỳ đối thủ nào có thể khiến họ khuất phục khi họ tập trung chơi phòng ngự" – chiến lược gia 70 tuổi chia sẻ.

"Tôi dành cho tuyển Việt Nam một sự tôn trọng nhất định. Họ chưa để thủng lưới bàn nào, các đối thủ có vẻ bế tắc trước khung thành, nhưng phải chờ xem ngày mai mọi chuyện diễn ra như thế nào".

Chú thích ảnh

HLV Sven-Goran Eriksson nói tiếp: "Tôi đã làm việc ở nhiều nơi trên thế giới và từng nắm các đội bóng lớn, đều là các nước có tình yêu bóng đá lớn. Nhưng tôi thấy rằng bóng đá ở Philippines không phải là số 1, họ thích bóng rổ hơn".

"Đội tuyển Philippines có rất nhiều cầu thủ giỏi. Họ đều trưởng thành từ môi trường châu Âu như Tây Ban Nha, Đức, Anh. Điều đó là một điểm thuận lợi dành cho tôi về một tư duy chơi bóng. Nhưng để so sánh hơn thua giữa hai đội Việt Nam và Philippines thì rất khó. Dù sao tôi vẫn tin rằng mình đang có một tập thể mạnh".

Gary Neville: M.U không còn là điểm đến mơ ước của các ngôi sao

Chú thích ảnh

Trong lần bình luận trên Sky Sports mới đây, huyền thoại Gary Neville thừa nhận M.U đã đánh mất vị thế vốn có và đang phải dùng tiền mua sự trung thành của các ngôi sao.

"M.U giống như CLB phải trả rất nhiều tiền để giữ cầu thủ bởi lẽ họ không còn có vị thế đủ mạnh. Họ để các hợp đồng trôi đi quá dễ dàng" – huyền thoại người Anh nhận định.

"Chuyện này xảy ra kể từ khi Sir Alex nghỉ hưu. Nó đã xảy ra với Wayne Rooney, Adnan Januzaj, David de Gea lần trước và cả Anthony Martial. Các cầu thủ cứ để hợp đồng trôi đi bởi vì CLB không còn vị thế mạnh mẽ như trước. Và sau đó, CLB sẽ phải trả rất nhiều tiền để thuyết phục họ ở lại".

Gary Neville nhấn mạnh: "Tất nhiên các CLB khác cũng đang chi trả rất nhiều, nhưng họ có vị thế vững chắc với các ngôi sao. Họ có thể nói với các ngôi sao rằng: ‘Không thành vấn đề, chúng tôi sẽ bán cậu đi và đưa cầu thủ khác vào đội hình, còn rất nhiều cầu thủ đang chờ đợi cơ hội ở đây’. Đáng tiếc là Man Utd không có vị thế đó".

"Họ đã mất sức mạnh trong các cuộc đàm phán và phải dùng tiền bù đắp lại".

Cristiano Ronaldo không dự Gala trao giải Quả bóng Vàng 2018

Chú thích ảnh

Nguồn tin COPE (Tây Ban Nha) và Sky Italia (Ý) đồng loạt khẳng định Luka Modric sẽ là chủ nhân Quả bóng Vàng 2018 của tạp chí France Football. Theo đó, Cristiano Ronaldo gần như chắc chắn sẽ không tham dự buổi Gala trao giải được tổ chức ở Paris vào ngày 3/12 tới đây.

Hai nguồn tin nói trên cũng tiết lộ ngôi sao người Bồ Đào Nha về nhì trong cuộc đua danh hiệu Quả bóng Vàng 2018, đứng sau Luka Modric, xếp trên người đứng ở vị trí thứ 3 là Antoine Griezmann.

Trước đây, Cristiano Ronaldo cũng không có mặt ở các Gala trao giải Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu 2018 của UEFA cũng như FIFA The Best 2018 khi không giành được vị trí dẫn đầu.

HLV Santiago Solari lên tiếng về tương lai của Isco

Chú thích ảnh

Trong cuộc họp báo trước vòng 14 La Liga, HLV Santiago Solari đã chia sẻ về những vấn đề xoay quanh Isco.

"Tôi không đọc báo thể thao. Cầu thủ của tôi đều chuyên nghiệp và đang làm tốt công việc của họ" – chiến lược gia Argentina khẳng định.

"Cảm xúc rất quan trọng. Niềm vui khi được làm việc, ý thức trách nhiệm và nỗ lực hàng ngày là 80 phần trăm của mọi thứ, của bóng đá và của bất kể thứ gì khác. Chúng tôi có vài cầu thủ trẻ nhưng hầu hết đều là những người đàn ông trưởng thành. Tôi không nghĩ những người ngoài CLB sẽ làm cầu thủ phân tâm. Tôi nghĩ bản thân đang làm điều tốt nhất cho mọi người. Ai cũng quan trọng bởi chúng tôi đều là người của Real Madrid".

Bên cạnh đó HLV Santiago Solari cũng đưa ra bình luận về việc trận chung kết Copa Libertadores lượt về giữa River Plate vs Boca Juniors được tổ chức trên sân Santiago Bernabeu.

"Đó là một vinh dự cho Real Madrid. Tôi hy vọng Bernabeu sẽ giúp kết thúc trận chung kết khó khăn này" – HLV Santiago Solari nhận xét.

"Tôi không thể đề cập đến nguyên nhân trận chung kết được kéo đến Bernabeu. Việc chơi ở bên kia đại dương đã phá vỡ nhiều trái tim. Đối với tôi, trận đấu đã đánh mất đi ý nghĩa. Tôi hy vọng rằng ở Bernabeu, trận chung kết sẽ diễn ra tốt đẹp".

Juergen Klopp trách móc các đồng nghiệp ở Premier League

Chú thích ảnh

Trong cuộc họp báo trước vòng 14 Premier League, HLV Juergen Klopp cho rằng các HLV khác đã quá coi trọng Man City của Pep Guardiola và không ra sân với quyết tâm giành chiến thắng.

"Nhiều đội nhìn ra chúng tôi là đội bóng mạnh và nhận ra rằng họ đã chơi tấn công quá nhiều. Khi họ tấn công, chúng tôi có cơ hội phản công. Nhưng thường thì điều đó không xảy ra" – chiến lược gia người Đức đánh giá.

"Rất nhiều đội chủ trương chơi phản công với chúng tôi. Họ không có sự e dè với chúng tôi giống như với Man City. Khi gặp Man City, họ gần như không làm gì. Đến tuần sau, họ gặp chúng tôi và họ nghĩ rằng họ nên thử cái này, cái này. Man City xứng đáng được tôn trọng, nhưng điều đó lại đang tạo ra khác biệt quá lớn".

Chú thích ảnh

Tiếp theo đó, HLV Juergen Klopp khẳng định Liverpool vẫn đang tìm cách cân bằng khả năng tấn công và phòng ngự ở thời điểm này.

Chiến lược gia người Đức chia sẻ: "Ở một vài trận đấu, chúng tôi cần cân bằng khả năng tấn công với phòng ngự. Nhưng tôi cảm thấy khá kỳ lạ. Khi mọi thứ tuyệt vời và chúng tôi ghi nhiều bàn thắng, các bạn lại đòi hỏi chúng tôi phải phòng ngự tốt. Chúng tôi đã sửa được phần nào hàng phòng ngự và bước đầu tiên là phải đánh đổi sự sáng tạo và sự trơn tru khi triển khai bóng. Đó là điều bình thường".

"Chỉ cần suy nghĩ một chút thì các bạn có thể thấy mọi thứ rất logic. Tôi không thể nói với các cầu thủ rằng chúng ta tấn công chưa đủ tốt khi đang cố xây dựng hàng phòng ngự chắc hơn. Điều đó thật điên rồ. Chúng tôi vẫn đang cố gắng cải thiện vào lúc này".

Thành Đạt
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN