TTVH Online

Modric đoạt giải ‘Cầu thủ hay nhất thế giới’ của IFFHS, bước đệm quan trọng cho Quả bóng Vàng 2018

01/12/2018 09:01 GMT+7

Liên đoàn Thống kê và Lịch sử Bóng đá thế giới (IFFHS) đã trao cho Luka Modric danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 2018, trong khi Thibaut Courtois được bầu là thủ môn xuất sắc nhất.

(Thethaovanhoa.vn) - Liên đoàn Thống kê và Lịch sử Bóng đá thế giới (IFFHS) đã trao cho Luka Modric danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 2018, trong khi Thibaut Courtois được bầu là thủ môn xuất sắc nhất.

 

Luka Modric và trận Kinh điển quyết định tới Quả bóng vàng

Luka Modric và trận Kinh điển quyết định tới Quả bóng vàng

Cuộc bình chọn giải thưởng Quả bóng vàng 2018 của tạp chí France Football sẽ kết thúc vào ngày 9/11. Theo đó, trận Kinh điển giữa Barcelona và Real Madrid tại vòng 10 La Liga sẽ là cơ hội cuối cùng cho Luka Modric.

 

Các chuyên gia bóng đá ở 90 quốc gia đến từ tất cả châu lục đã tham gia vào cuộc bầu chọn của IFFHS. Họ rất ấn tượng với những gì Luka Modric đã làm được trong năm 2018.

Sau khi giành được 272 điểm, nhiều hơn Messi (144 điểm) ở vị trí thứ hai 128 điểm, tiền vệ người Croatia đã vượt qua người đồng nghiệp để giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm. Trước đó, Messi chính là chủ nhân của giải thưởng này trong 3 năm qua (2015, 2016, 2017). Người xếp ở vị trí thứ 3 là Eden Hazard của Chelsea. Ngôi sao người Bỉ nhận được 114 điểm.

Trong khi đó, vị trí thứ 4 và thứ 5 thuộc về Kevin De Bruyne và Neymar với số điểm bầu chọn rất ít lần lượt là 36 và 18, cách xa hoàn toàn khỏi top 3.

Chú thích ảnh
Modric đã có một năm thành công
Chú thích ảnh
Thứ hạng cụ thể trong cuộc bầu chọn

Đây đã là danh hiệu cá nhân thứ 3 mà Modric giành được trong năm nay. Trước đó, anh đã ẵm giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất năm của UEFA cũng như giải "The Best" của FIFA.

Đây sẽ là một bước đệm quan trọng cho Modric trước lễ trao giải Quả bóng Vàng sắp tới. Theo nhiều nguồn tin, kịch bản của giải thưởng này là Modric sẽ giành danh hiệu Quả bóng Vàng 2018 trong khi Lionel Messi thậm chí còn không có mặt trong top 3.

Ở một diễn biến khác, Thibaut Courtois đã được bầu là thủ môn xuất sắc nhất năm 2018 với 181 điểm. Anh là thủ môn thứ 3 của Bỉ nhận được giải thưởng này, sau các tiền bối Jean-Marie Pfaff (1986) và Michel Preud'homme (1994).

Xếp sau Courtois trong cuộc bầu chọn trên gồm có Hugo Lloris (109), Gianluigi Buffon (59), Keylor Navas (58), Jan Oblak (49), Marc-Andre ter Stegen (49), Alisson Ramses Becker (36), David De Gea (33), Danijel Subasic (23), Manuel Neuer (20), Jordan Pickford (11), Kasper Schmeichel (9), Ederson (6), Samir Handanovic (4), Franco Armani (3), Igor Akinfeev (1), Guillermo Ochoa (1), Denis Onyango (1) và Yann Sommer (1).

Trung Phạm

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN