TTVH Online

Những sao trẻ 'đại náo' bán kết AFF Cup 2018: Văn Hậu được kì vọng nhất

01/12/2018 08:56 GMT+7

Tờ FOX Sports Asia đã đưa ra cái nhìn tổng thể về 4 ngôi sao trẻ nổi bật nhất tại vòng bán kết AFF Suzuki Cup 2018.

(Thethaovanhoa.vn) – Tờ FOX Sports Asia đã đưa ra cái nhìn tổng thể về 4 ngôi sao trẻ nổi bật nhất tại vòng bán kết AFF Suzuki Cup 2018.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. VTV6, VTC3 trực tiếp bóng đá AFF Cup: Việt Nam vs Philippines

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. VTV6, VTC3 trực tiếp bóng đá AFF Cup: Việt Nam vs Philippines

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu AFF Cup 2018. Bán kết Việt Nam vs Philippines. VTV6, VTC3, VTV5 trực tiếp. Xem trực tiếp bóng đá.

Lượt đi bán kết AFF Cup 2018:

19h45 ngày 1/12: Malaysia vs Thái Lan

Xem trực tiếp VTV6:

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

Xem trực tiếp VTC3

https://www.vtc.gov.vn/kenh/vtc3

18h30 ngày 2/12: Philippines vs Việt Nam

Xem trực tiếp VTV6:

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

Xem trực tiếp VTC3

https://fptplay.vn/aff.html

Chú thích ảnh
Lịch thi đấu vòng bán kết AFF Cup 2018

 

AFF Suzuki Cup là một giải đấu cung cấp nền tảng cho các cầu thủ trẻ Đông Nam Á tỏa sáng. Trong khi các lão tướng như Adisak Kraisorn, Norshahrul Idlan Talaha, Nguyễn Anh Đức và Stephan Schrock đều đã đóng vai trò quan trọng thì các cầu thủ trẻ cũng đang nổi lên và khẳng định tài năng của mình.

4 đội bóng vào bán kết AFF Suzuki Cup 2018 gồm có Thái Lan, Malaysia, Việt Nam và Philippines. Cùng nhìn qua 4 tài năng trẻ thuộc 4 đội hứa hẹn sẽ đại náo ở vòng đấu sắp tới.

Syahmi Safari (Malaysia)

Chú thích ảnh

Những cầu thủ già dặn như Norshahrul, Aidil Zafuan và Zaquan Adha đã góp công lớn đưa Malaysia vào bán kết. Nhưng bên cạnh đó, HLV Tan Cheng Hoe đã không ngần ngại khi đặt niềm tin vào các cầu thủ trẻ như Safawi Rasid (21 tuổi), Syamer Kutty Abba (21 tuổi) hay hậu vệ trái Syazwan Andik (22 tuổi)…

Tuy nhiên, nổi bật nhất vẫn là hậu vệ phải Syahmi Safari. Mới chỉ 20 tuổi nhưng Syahmi đã cho thấy sự trưởng thành vượt bậc so với các đồng đội cùng lứa. Cầu thủ đến từ Selangor luôn đảm bảo khâu phòng ngự nhưng cũng rất nguy hiểm khi tham gia tấn công. Anh đã cung cấp rất nhiều quả tạt từ bên cánh của mình.

Supachai Jaided (Thái Lan)

Chú thích ảnh

Nếu AFF Suzuki Cup có giải thưởng “Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải” thì Supachai chắc chắn sẽ dẫn đầu danh sách. Tiền đạo của Buriram United chơi dạt cách và đã thể hiện đầy đủ phẩm chất kỹ thuật, thể lực và nhãn quan chiến thuật cực tốt của mình.

Cầu thủ 19 tuổi đã ghi được 3 bàn tại giải đấu này. Trong đó, bàn thắng vào lưới Singapore cho thấy anh rất giỏi trừng phạt sai lầm của đối phương.

Nếu tiếp tục duy trì được phong độ này, Supachai chắc chắn sẽ còn được HLV Rajevac gọi vào đội hình tham dự giải Asian Cup 2019 năm sau.

Mike Ott (Philippines)

Chú thích ảnh

Philippines mang đến đội hình có độ tuổi trung bình cao nhất giải đấu. Cầu thủ trẻ nhất của họ là John-Patrick Strauss cũng đã 22 tuổi. Tuy nhiên, anh này đã phải về làm nhiệm vụ tại CLB cho nên chúng ta sẽ chọn Mike Ott, 23 tuổi, làm đại diện cho The Azkals.

Tiền vệ tấn công này được đá chính trong chiến thắng 1-0 trước Singapore. Tuy nhiên, anh đã có một màn trình diễn khá mờ nhạt và từ đó đến nay phải ngồi trên ghế dự bị.

Nhưng trong bối cảnh phần lớn đội hình của Philippines đã vắng mặt vì nhiều lý do khác nhau, cơ hội ra sân của Mike Ott đã trở lại. Anh là một cầu thủ nhanh nhẹn và cũng biết cách tận dụng thời cơ.

Đoàn Văn Hậu (Việt Nam)

Chú thích ảnh

Việt Nam không thiếu các cầu thủ trẻ tài năng trong đội hình. Ví dụ như Nguyễn Quang Hải, Trần Đình Trọng hay Nguyễn Tiến Linh. Tuy nhiên, với việc đây là đội bóng duy nhất vẫn chưa để thủng lưới bàn nào tại giải đấu, chúng ta nên dành lời khen cho hàng phòng ngự. Và Đoàn Văn Hậu ở vị trí hậu vệ trái chắc chắn đã góp công rất lớn trong thành tích này.

Rất quyết liệt trong những pha tắc bóng nhưng lại điềm tĩnh khi cầm bóng, Văn Hậu đang tận hưởng một năm 2018 thành công khi đã cùng đội U23 giành ngôi Á Quân tại giải U23 châu Á đầu năm cũng như hạng tư chung cuộc tại ASIAD 2018.

Tờ FOX Sports Asia nhận định Văn Hậu có thể theo bước Xuân Trường và Công Phượng ra nước ngoài thi đấu và phát triển tài năng trong tương lai.

Trung Phạm
Theo FOX Sports Asia

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN