TTVH Online

Gần một vạn người dự giải Marathon Quốc tế TP.HCM 2018

01/12/2018 06:46 GMT+7

Sự thành công của mùa giải đầu tiên được tổ chức vào năm 2017 đã giúp Giải Marathon Quốc tế TP.HCM Techcombank trở lại vào chủ nhật, ngày 2/12/2018 với con số ấn tượng hơn hẳn.

(Thethaovanhoa.vn)- Sự thành công của mùa giải đầu tiên được tổ chức vào năm 2017 đã giúp Giải Marathon Quốc tế TP.HCM Techcombank trở lại vào chủ nhật, ngày 2/12/2018 với con số ấn tượng hơn hẳn.

Hơn 2000 VĐV dự giải marathon quốc tế di sản Hà Nội

Hơn 2000 VĐV dự giải marathon quốc tế di sản Hà Nội

“Hanoi International Heritage Marathon 2018” sẽ diễn ra vào sáng 21/10/2018. Hơn 2.000 vận động viên chuyên nghiệp và bán chuyên đến từ 50 quốc gia và vùng lãnh thổ đã đăng ký tham dự giải.

BTC thống kê tới thời điểm khai mạc làng Marathon sáng 30/11 tại Empire City (Quận 2, TP.HCM) đã có hơn 8.200 VĐV đăng ký tham dự giải. Trong đó có hơn 1.000 VĐV đăng ký chạy cự ly Marathon (42.195km), điều này khiến cho giải chạy trở thành giải Marathon lớn nhất trong Lịch sử Marathon Việt Nam.

Giải quy tụ các VĐV chuyên nghiệp đến từ Kenya và Ethiopia – hai quốc gia nổi tiếng với các VĐV Mbất khả chiến bại, sẽ cùng chạy với hàng ngàn VĐV trong và ngoài nước.

Tổng giá trị giải thưởng lên đến gần 30.000 USD, trong đó giá trị giải thưởng tiền mặt gồm 5.000 USD dành cho vô địch Nam và Nữ Marathon mở rộng và 2.000 USD dành cho VĐV Nam và Nữ có thành tích tốt nhất.

Đương kim vô địch Peter Kipleting Keter đến từ Kenya quay trở lại để bảo vệ danh hiệu, cùng thi đấu năm 2017 với thành tích về Nhì Geoffrey Kiprotich Birgen (quốc tịch Kenya) và Đỗ Quốc Luật (quốc tịch Việt Nam) về Ba. Cùng năm ngoái, ở bảng Nữ về Ba là Nguyễn Chi (quốc tịch Việt Nam) sẽ tiếp tục thi đấu cùng với các VĐV Nữ chuyên nghiệp khác.

Hơn 1.500 Tình nguyện viên cùng với người dẫn chương trình Whit Raymond sẽ cổ động người chạy từ thời điểm xuất phát tại trung tâm thành phố, Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Người chạy sẽ chạy qua các địa danh lịch sử nổi tiếng như Bưu điện Thành Phố, Nhà Hát Thành Phố, Uỷ Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh. Đường chạy sẽ kết thúc ở bờ sông thuộc khuôn viên khu đô thị mới Empire City, Thủ Thiêm, Quận 2.

Song song với cựly Marathon (42.195km), bán Marathon (21.0975km) và 10km diễn ra vào ngày 2/12/2018, đường chạy 5km và Giải chạy Thiếu Nhi sẽ được tổ chức vào chiều ngày 1/12/2018 với điểm Xuất Phát và Về Đích tại Làng Marathon, trong khuôn viên khu đô thị mới Empire City.

Giải Marathon quốc tế 2018 thu hút số lượng VĐV đăng ký kỷ lục. Ảnh: Bình Minh
Giải Marathon quốc tế 2018 thu hút số lượng VĐV đăng ký kỷ lục. Ảnh: Bình Minh

Không khí lễ hội sẽ bắt đầu từ thứ Sáu 30/11 với Lễ khai mạc Làng Marathon, nơi diễn ra các hoạt động triển lãm và VĐV đến nhận bộ dụng cụ thi đấu. Vào thứ Bảy ngày 1/12, bắt đầu tại Làng Marathon với đường chạy 5km xuất phát lúc 16h, và tiếp nối là giải chạy thiếu nhi với hai cự ly dành cho các bé là 1,5km và 3km xuất phát lúc 16h30. Ngày 2/12 sẽ bắt đầu cự ly Marathon (42.195km), bán Marathon (21.0975km) và 10km sẽ xuất phát tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn, giao lộ Lê Duẩn.

Hơn 60 doanh nghiệp và 46 CLB Chạy từ khắp mọi miền đất nước đăng ký và tham gia hạng mục Thử Thách Câu Lạc Bộ Chạy. Hoạt động cuối tuần cũng chính là một cơ hội để cộng đồng chạy bộ được đóng góp hỗ trợ những hoàn cảnh kém may mắn.

Đối với Quỹ Vì người nghèo TP.HCM và Quỹ bảo trợ tài năng thể thao TP.HCM, nhà tài trợ sẽ đóng góp 10 ngàn đồng trên một km dựa trên tổng cự ly mỗi VĐV hoàn thành trong thời gian thi đấu do BTC quy định.

Mùa giải 2018 bắt đầu khai mạc sáng 30/11 tại Empire City. Ảnh: Bình Minh
Mùa giải 2018 bắt đầu khai mạc sáng 30/11 tại Empire City. Ảnh: Bình Minh

Dù chạy với bất kỳ cự ly, thành tích thế nào, mỗi VĐV tham gia thi đấu tại Giải đều sẽ đem về cho chính mình những trải nghiệm độc đáo trên đường đua,chạy qua những địa danh mang tính lịch sử và văn hoá, cũng như giới thiệu một Thành phố phát triển năng động đang hướng tới tương lai. Sở Văn hóa, Thể thao và Sở Du lịch TP.HCM phấn khởi cho rằng đây là hoạt động có ảnh hưởng lớn trong việc phát triển du lịch của địa phương này.

Bình Minh

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN