TTVH Online

Giải Nghệ sĩ châu Á 2018: BTS thắng đậm với 5 giải thưởng

28/11/2018 00:00 GMT+7

Lễ trao giải Nghệ sĩ châu Á 2018 được tổ chức tối 28/11 ở Seoul với các giải thưởng tôn vinh sức lao động của cả diễn viên và ca sĩ trong năm qua.

(Thethaovanhoa.vn) - Lễ trao giải Nghệ sĩ châu Á 2018 được tổ chức tối 28/11 ở Seoul với các giải thưởng được trao nhằm tôn vinh sức lao động của các diễn viên và ca sĩ có thành tích nổi bật trong năm qua.

Noo Phước Thịnh giành giải 'Nghệ sĩ châu Á xuất sắc nhất' tại MAMA 2016

Noo Phước Thịnh giành giải 'Nghệ sĩ châu Á xuất sắc nhất' tại MAMA 2016

Cách đây ít phút, trên sân khấu lễ trao giải Mnet Asian Music Awards 2016 (MAMA 2016) diễn ra tại Hồng Kông (Trung Quốc) đã vinh danh nam ca sĩ Noo Phước Thịnh với giải thưởng "Nghệ sĩ châu Á xuất sắc nhất".

Lễ trao giải năm nay có thể gọi là đêm của BTS và nam tài tử Lee Byung Hun khi BTS đoạt tổng cộng 5 giải, trong khi Lee Byung Hun và IU đều ra về với 4 giải thưởng.

“Tôi đã nói điều này cách đây 2 năm và sẽ nói lại: ‘AAA có nghĩa là Army, Army, Army”- RM, thủ lĩnh nhóm BTS nói.

BTS đã đoạt Giải thưởng lớn tại lễ trao giải Nghệ sĩ châu Á 2018. Trong cuộc bình chọn trước khi diễn ra lễ trao giải (khép lại hôm 20/11), BTS đã thắng EXO với tỷ lệ khá sát sao, 1,1% tức là 246.371 phiếu bầu. Cụ thể, BTS đã giành được 23,9% hoặc 5.400.798 phiếu bầu, còn EXO giành được 22,8% hoặc 5.154.427 phiếu bầu.

Với chiến thắng này tại lễ trao giải năm nay, BTS bày tỏ lòng biết ơn tới người hâm mộ, nổi tiếng là ARMY.

Chú thích ảnh
Nhóm nhạc BTS tại lễ trao giải Nghệ sĩ châu Á 2018

“Chiến thắng năm nay khiến tôi một lần nữa nhận ra mình may mắn như thế nào khi được sát cánh cùng các thành viên nhóm nhạc và người hâm mộ, ARMY” – Jimin nói trong lời cảm ơn của nhóm nhạc.

Còn Jin nói: “Tôi luôn nghĩ tất cả những giải thưởng này không thuộc về chúng tôi mà thuộc về người hâm mộ. Chúng tôi sẽ luôn luôn yêu các bạn, ARMY”.

“Tôi vô cùng hạnh phúc và biết ơn với tất cả những gì tốt đẹp đang đến với chúng tôi” – Jungkook nói. “Chúng tôi muốn các bạn cũng hạnh phúc như các thành viên của BTS, bởi vậy tôi hy vọng các bạn sẽ tiếp tục ở bên chúng tôi”.

Tại lễ trao giải, BTS đã trình diễn 2 ca khúc lọt bảng xếp hạng Billboard, gồm Idol Fake Love. Năm nay là lần thứ 3 BTS tham dự lễ trao giải này. Được công ty truyền thông Money Today sáng lập từ năm 2016, giải Nghệ sĩ châu Á là giải thưởng đầu tiên của Hàn Quốc tôn vinh các nghệ sĩ có thành tích đáng kể trong lĩnh vực âm nhạc, truyền hình và điện ảnh.

Dưới đây là danh sách các nghệ sĩ đoạt giải:

* Hạng mục Âm nhạc:

- Giải StarPay Popularity: BTS

- Giải Focus: D-CRUNCH, W24

- Ngôi sao đang lên: fromis_9, SF9

- Làn sóng mới: KARD, WJSN (Cosmic Girls), gugudan

- Giải Nghệ sĩ được yêu thích: Chungha

- Lịch sử các ca khúc: Se7en

- Đánh giá cao du lịch Hàn Quốc Award: BTS

- Đạo diễn màn diễn xuất sắc nhất: Son Sung Deuk

- Nhà sản xuất: Pdogg - Giải Lựa chọn: SNUPER

- Giải Hot-tist châu Á: Wanna One

- Giải Fabulous: BTS, TWICE

- Nghệ sĩ của Năm: Zico, Wanna One, iKON, TWICE, SEVENTEEN, MONSTA X, MAMAMOO, GOT7, NU’EST W, Sunmi, BTS

- Giải Rookie: IZ*ONE, Stray Kids, (G)I-DLE, The Boyz - Thần tượng xuất chúng nhất: MONSTA X, MOMOLAND

- Nổi bật châu Á: AOA

- Âm nhạc hay nhất: NU’EST W, MAMAMOO, Sunmi

- Phổ biến nhất: GOT7

- Nhạc sĩ xuất sắc nhất: Zico, iKON

- Nghệ sĩ xuất sắc nhất: TWICE, Wanna One, SEVENTEEN

- Giải Daesang: BTS

Chú thích ảnh

* Hạng mục Diễn xuất:

- Giải StarPay Popularity: IU, EXO’s Sehun

- Giải Focus: Kim Yong Ji, Jin Joo Hyung, Shin Hyun Soo

- Ngôi sao đang lên: Cha Eun Woo của ASTRO, Jung In Sun

- Làn sóng mới: Seolhyun của nhóm nhạc nữ AOA

- Giải Nghệ sĩ được yêu thích: Sung Hoon

- Nhà sáng tạo xuất sắc nhất: Won Dong Yeon

- Giải Lựa chọn: Jasper Liu, Kwak Si Yang, B1A4’s Jinyoung

- Giải Hot-tist châu Á: IU

- Đánh giá cao Du lịch Hàn Quốc: Lee Byung Hun

- Nhà sáng tạo Eco châu Á: Park Hae Jin

- Giải Fabulous: Lee Byung Hun, Ha Jung Woo

- Nghệ sĩ của Năm Lee Sung Kyung, 2PM’s Junho, Ryu Jun Yeol, Jung Hae In, IU, Lee Seung Gi, Joo Ji Hoon, Yoo Yeon Seok, Ha Jung Woo, Lee Byung Hun

- Giải Rookie: Kim Da Mi, Jang Ki Yong

- Thần tượng xuất chúng nhất: Choi Tae Joon, INFINITE’s L

- Nổi bật châu Á: Minho của SHINee, Lee Da Hee

- Tài năng châu Á: Jung Hae In, YoonA

- Nhân vật danh tiếng châu Á: Suzy

- Phổ biến nhất: Ryu Jun Yeol, Lee Seung Gi

- Nam diễn viên xuất sắc nhất: Joo Ji Hoon, Yoo Yeon Seok, IU

- Nghệ sĩ xuất sắc nhất: Ha Jung Woo

- Giải Daesang: Lee Byung Hun

Tuấn Vĩ
Theo Soompi

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN