TTVH Online

5 cầu thủ ĐT Việt Nam xuất sắc nhất vòng bảng AFF Cup 2018

28/11/2018 19:39 GMT+7

Tờ FOX Sports Asia vừa bầu chọn ra 3 thủ môn, 5 hậu vệ, 5 tiền vệ và 5 tiền đạo xuất sắc nhất vòng bảng AFF Cup 2018. Trong đó có sự xuất hiện của Đặng Văn Lâm, Đình Trọng, Quang Hải, Công Phượng và Anh Đức.

(Thethaovanhoa.vn) - Tờ FOX Sports Asia vừa bầu chọn ra 3 thủ môn, 5 hậu vệ, 5 tiền vệ và 5 tiền đạo xuất sắc nhất vòng bảng AFF Cup 2018. Trong đó có sự xuất hiện của Đặng Văn Lâm, Đình Trọng, Quang Hải, Công Phượng và Anh Đức.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Mua vé bóng đá online AFF Cup 2018. VTV6, VTC3 trực tiếp bóng đá

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Mua vé bóng đá online AFF Cup 2018. VTV6, VTC3 trực tiếp bóng đá

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Mua vé bóng đá online AFF Cup 2018. Bán kết Việt Nam vs Philippines. VTV6, VTC3, VTV5 trực tiếp bóng đá. Hướng dẫn mua vé bóng đá bán kết AFF Cup Việt Nam vs Philippines.

Mua vé bóng đá bán kết AFF Cup 2018 Việt Nam vs Philippines (diễn ra vào ngày 6/12) tại các link sau:

http://vebongdaonline.vn/

www.vebongonline.com.vn

http://vebongda.vff.org.vn/

https://ticketonline.vff.org.vn/

Thời gian mở bán vé online: Từ 10h00 ngày 28/11/2018 (thứ Tư)

Ngày kết thúc bán vé online: 12h00 ngày 29/11/2018 (thứ Năm) hoặc đến khi hết vé, tùy theo điều kiện nào đến trước.

Lịch thi đấu AFF Cup 2018:

Lượt đi bán kết:

19h45 ngày 1/12: Malaysia vs Thái Lan

18h30 ngày 2/12: Philippines vs Việt Nam

Lượt về bán kết:

19h00, ngày 5/12: Thái Lan vs Malaysia

19h30 ngày 6/12: Việt Nam vs Philippines

Lượt đi Chung kết:

11/12: Thái Lan/Malaysia vs Việt Nam/Philippines

Lượt về Chung kết:

15/12: Việt Nam/Philippines vs Thái Lan/Malaysia

Cụ thể, trang FOX Sports Asia đã đánh giá Đặng Văn Lâm là 1 trong 3 thủ môn xuất sắc nhất ở vòng bảng AFF Cup 2018, cùng với Hassan Sunny (Singapore) và Kyaw Zin Htet (Myanmar). Các thống kê chỉ ra thủ môn của ĐT Việt Nam đã không bị thủng lưới lần nào, thực hiện 7 pha cứu thua và 13 lần chặn dứt điểm.

Chú thích ảnh

Tiếp theo đó, Trần Đình Trọng có tên trong danh sách 5 hậu vệ xuất sắc nhất, cùng với Pansa Hemviboon (Thái Lan), Korrakot Wiriyaudomsiri (Thái Lan), Safuwan Baharudin (Singapore) và Syahmi Safari (Malaysia). Có thể thấy rằng Đình Trọng đã thể hiện rất tròn vai ở hệ thống phòng ngự, góp phần hỗ trợ đồng đội để giành vé vào vòng bán kết AFF Cup 2018 mà không nhận bất cứ bàn thua nào.

Chú thích ảnh

Mặc dù chỉ mới 21 tuổi, nhưng trung vệ thuộc biên chế CLB Hà Nội đã cho thấy sự trưởng thành vượt bậc, khi được thi đấu ở vị trí trung tâm của hàng phòng ngự 3 người trong cả bốn trận vòng. Đình Trọng đã thực hiện 15 lần phá bóng giải nguy, 2 lần chặn dứt điểm, và 3 pha đánh chặn. Đình Trọng còn thực hiện 133 đường chuyền với tỷ lệ thành công là 84.7% và 2 đường chuyền tạo cơ hội.

Ở hàng tiền vệ là sự xuất hiện của Quang Hải và Công Phượng. Theo đó, Quang Hải đã thi đấu trọn vẹn cả 4 trận đấu. Mặc dù đảm nhiệm vị trí tiền vệ trung tâm trái với sở trường nhưng cầu thủ 21 tuổi vẫn thi đấu rất ấn tượng khi ghi 2 bàn thắng, 1 kiến tạo, thực hiện 221 đường chuyền thành công, trong đó có 9 đường chuyền tạo ra cơ hội.

Chú thích ảnh

Bên cạnh đó, Công Phượng cũng đã đóng góp 2 bàn thắng và là một nhân tố không thể thiếu trong đội hình của Việt Nam. Thống kê chỉ ra rằng, tỷ lệ chuyền bóng thành công của Công Phượng tại vòng bảng lên tới 88,5%.

Chú thích ảnh

3 cái tên còn lại trong danh sách 5 tiền vệ xuất sắc nhất là Sanrawat Dechmitr (Thái Lan), Akram Mahinan (Malaysia) và Stephan Schrock (Philippines).

Trên hàng tiền đạo, Anh Đức là một trong 5 cái tên xuất sắc nhất dù không nằm trong danh sách 'Vua phá lưới'. Cầu thủ 33 tuổi đã ghi được 2 bàn thắng, ghi 2 kiến tạo và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Lẽ ra con số này đã có thể được tăng lên nếu Anh Đức được ra sân ở lượt trận cuối vòng bảng, khi Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước Campuchia.

Chú thích ảnh

Thành Đạt
Theo FOX Sports Asia

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN