TTVH Online

M.U: Mourinho lại công khai chỉ trích cầu thủ sau trận hòa Crystal Palace

25/11/2018 08:23 GMT+7

Jose Mourinho đã đặt câu hỏi về nhiệt huyết và quyết tâm của các học trò sau khi Man United hòa không bàn thắng với Crystal Palace ngay trên sân nhà ở vòng 13 Premier League.

(Thethaovanhoa.vn) – Jose Mourinho đã đặt câu hỏi về nhiệt huyết và quyết tâm của các học trò sau khi Man United hòa không bàn thắng với Crystal Palace ngay trên sân nhà ở vòng 13 Premier League.

 

M.U 0-0 Crystal Palace, Watford 0-3 Liverpool, West Ham 0-4 Man City(KT): 'Quỷ đỏ' hòa bạc nhược trên sân nhà

M.U 0-0 Crystal Palace, Watford 0-3 Liverpool, West Ham 0-4 Man City(KT): 'Quỷ đỏ' hòa bạc nhược trên sân nhà

Crystal Palace đã 7 trận không biết giành chiến thắng và đội bóng này có thể sẽ là "miếng mồi ngon" cho M.U ở trận đấu diễn ra vào ngày 24/11 tới.

Với 21 điểm sau 13 vòng đấu đầu tiên, Man United đang có khởi đầu tệ hại nhất sau 28 năm. Sau trận hòa Crystal Palace đêm qua, “Quỷ đỏ” vẫn đang ở vị trí thứ 8 và ở rất xa top 4.

Trong buổi họp báo cuối trận, Jose Mourinho đã đặt câu hỏi về quyết tâm của các học trò.

“Họ thi đấu không thực sự quyết tâm”, Mourinho bắt đầu. “Đó là trận đấu mà chúng tôi thực sự cần phải giành chiến thắng. Cảm giác của tôi là không chỉ thi đấu với cả trái tim, các cầu thủ phải chơi với cả khối óc nữa. Nhưng hôm nay, họ đã không như vậy. Các cầu thủ đã chơi thiếu quyết tâm”.

Khi các phóng viên đặt câu hỏi liệu sự quyết tâm có phải điều cần thiết đối với một cầu thủ chuyên nghiệp? Mourinho trả lời nhanh chóng: “Tôi đồng ý”.

Chú thích ảnh
Mourinho không thể hài lòng với những gì các học trò thể hiện

Chiến lược gia 55 tuổi cũng bóng gió rằng ông sẽ làm việc với những cầu thủ có ý định đi chơi vào tối thứ Bảy bất chấp kết quả đáng thất vọng hôm qua.

“Tôi vẫn là tôi và mọi cá nhân đều có tính cách khác nhau. Có những người sẽ có một bữa tối thật ảm đạm. Có những người vẫn sẽ thưởng thức bữa tối. Thậm chí có những người vẫn sẽ tiệc tùng. Tôi nghĩ đó là điều sẽ xảy ra”, Mourinho nói thêm.

Man United sẽ có trận đấu gặp Young Boys tại Champions League vào giữa tuần tới. Mourinho đang nhắm đến một vị trí trong top 4 và một vị trí ở vòng 1/8 Champions League. Nhưng ông thừa nhận đang phải đối mặt với một số quyết định khó khăn trước cuộc chạm trán với ĐKVĐ Thụy Sĩ.

“Bạn không thể thay đổi bản chất của cầu thủ một cách đáng kể”, Mourinho chia sẻ. “Giải pháp là có lẽ tôi phải đưa ra sự lựa chọn dựa vào trái tim. Và sau đó, có lẽ tôi sẽ tự đổ lỗi cho bản thân mình bởi vì khi đó, tôi có thể sẽ đánh mất chất lượng của đội bóng. Còn về Palace, họ xứng đáng nhận được lời khen ngợi".

M.U 0-0 Crystal Palace

Về trận đấu vừa qua, Mourinho bình luận thêm: "Đây là 1 điểm tệ hại khi mục tiêu của chúng tôi là bám đuổi top 4 và đây là trận đầu tiên trong chuỗi 8 trận cho tới cuối tháng 12. Hiệp 1, chúng tôi chơi không đủ cường độ và không đủ tham vọng. Hiệp 2, chúng tôi đã phung phí cơ hội. Tôi rất thất vọng về màn trình diễn này".

Trung Phạm
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN