TTVH Online

Nhóm phiến quân ly khai nhận tấn công lãnh sự quán Trung Quốc tại Pakistan

23/11/2018 14:41 GMT+7

Người phát ngôn của nhóm phiến quân ly khai Quân đội Giải phóng Balochistan ở Pakistan thừa nhận nhóm này là thủ phạm vụ tấn công lãnh sự quán Trung Quốc vừa xảy ra trước đó vài giờ tại thành phố cảng Karachi ngày 23/11, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng.

(Thethaovanhoa.vn) - Người phát ngôn của nhóm phiến quân ly khai Quân đội Giải phóng Balochistan ở Pakistan thừa nhận nhóm này là thủ phạm vụ tấn công lãnh sự quán Trung Quốc vừa xảy ra trước đó vài giờ tại thành phố cảng Karachi ngày 23/11, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng.

Ukraine tăng chi tiêu quốc phòng để đối phó với phe ly khai

Ukraine tăng chi tiêu quốc phòng để đối phó với phe ly khai

Chính phủ mới của Ukraine sẽ thực hiện những cải cách triệt để và khắt khe nhất. Đây là tuyên bố của Thủ tướng A.Yasenyuk ngày 2/12 khi xác định nhiệm vụ của Chính phủ mới.

Trả lời hãng tin Phap AFP qua điện thoại từ một địa điểm không xác định, đối tượng này nói: "Chúng tôi đã thực hiện vụ tấn công và sẽ còn tiếp tục hành động".

Chú thích ảnh
Khói bốc lên từ Lãnh sự quán Trung Quốc sau khi bị tấn công. Ảnh: Twitter/OmarQuraishi

Theo các quan chức cảnh sát địa phương, có 4 tay súng đã tìm cách xâm nhập lãnh sự quán Trung Quốc song bị các nhân viên an ninh chặn lại ở trạm kiểm soát. Trong vụ đấu súng, 2 cảnh sát đã thiệt mạng và một người khác bị thương nặng. Khu vực hiện trường đã được phong tỏa và lực lượng an ninh đang tiến hành một chiến dịch truy quét.

TTXVN/Phương Hoa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN