TTVH Online

Việt Nam chỉ ngang Philippines, kém Thái Lan. HLV Malaysia nói đúng?

23/11/2018 14:13 GMT+7

HLV đội U23 Malaysia Ong Kim Swee mới đây cho rằng tuyển Việt Nam dưới tầm Thái Lan và chỉ ngang đẳng cấp Philippines.

(Thethaovanhoa.vn) - HLV đội U23 Malaysia Ong Kim Swee mới đây cho rằng tuyển Việt Nam dưới tầm Thái Lan và chỉ ngang đẳng cấp Philippines.

Lịch thi đấu AFF Cup 2018. Nhận định Việt Nam vs Myanmar. VTV6, VTC3 trực tiếp bóng đá

Lịch thi đấu AFF Cup 2018. Trực tiếp AFF Cup. VTV6, VTC3 trực tiếp bóng đá

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu AFF Cup 2018. Trực tiếp bóng đá AFF Cup. Trực tiếp bóng đá trên VTV6, VTV5, VTC3.

* Lịch thi đấu lượt trận cuối cùng vòng bảng AFF Cup 2018:

19h30, 24/11: Việt Nam vs Campuchia

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

19h30, 24/11: Malaysia vs Myanmar

https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv5.htm

19h00, 25/11: Thái Lan vs Singapore (bảng B)

19h00, 25/11: Indonesia vs Philippines (bảng B)

Xếp hạng bảng A:

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, lịch thi đấu AFF Cup 2018, VTV6, VTC3, trực tiếp bóng đá, vtv6 truc tiep bong da, Việt Nam vs Campuchia, nhận định Việt Nam vs Campuchia

Xếp hạng bảng B:

Việt Nam vs Campuchia, Campuchia vs Việt Nam, VN vs Cambodia, trực tiếp Việt Nam, trực tiếp Việt Nam vs Campuchia, nhận định Việt Nam vs Campuchia, nhận định bóng đá Việt Nam vs Campuchia

Phát biểu của ông Ong Kim Swee chỉ giới hạn ở AFF Cup 2018 chứ không so sánh dựa trên thành tích và thực lực của các đội trong quá khứ. HLV Malaysia nói đúng hay sai? Cho tới lúc này chúng ta chưa thể khẳng định điều gì khi Việt Nam còn chưa đá bán kết và chưa biết sẽ kết thúc hành trình AFF Cup với thành tích thế nào.

Tuy nhiên có một thực tế là trong khi tuyển Việt Nam vẫn chỉ duy trì sự ổn định tương đối ở đấu trường AFF Cup (vào bán kết 3 lần các năm 2010, 2014, 2016) thì Philippines đã tiến bộ vượt bậc cũng trong quãng thời gian ấy và có thành tích ngang ngửa với chúng ta (cũng vào bán kết 3 lần các năm 2010, 2012, 2014) còn Thái Lan thì rõ ràng hơn hẳn chúng ta khi họ vô địch 2 giải AFF Cup gần nhất và vào chung kết tới 5/6 giải gần nhất.

Chú thích ảnh

Với Philippines và Thái Lan, quá khứ không chỉ là quá khứ mà đang trở thành tấm gương phản chiếu hình ảnh của họ ở hiện tại. Hai đội nhiều cơ hội vào bán kết AFF Cup nhất ở bảng B cũng là những đối thủ mà Việt Nam có thể đụng phải ở bán kết hoặc thậm chí chung kết nếu chúng ta đi tới được trận đấu cuối cùng.

Một cách so sánh tương đối để chúng ta hình dung về những đối thủ tiềm tàng của tuyển Việt Nam ở bán kết nếu chúng ta có mặt ở đó. Việt Nam thắng Malaysia và hòa Myanmar thì Philippines hạ Singapore và hòa Thái Lan còn Thái Lan dù không có lực lượng mạnh nhất ở giải này vẫn cho thấy bản lĩnh của ĐKVĐ cả khi họ thắng (Indonesia) hay khi họ mất điểm (trước Philippines). Những đối thủ mà Philippines và Thái Lan đã gặp hoàn toàn không yếu hơn những đối thủ Việt Nam đã đối đầu.

Chú thích ảnh

Philippines chơi sòng phẳng với Thái Lan, tạo ra một số cơ hội nguy hiểm trước khi ghi bàn còn Thái Lan lại khiến người ta có cảm giác là dù chiếm lĩnh thế trận hay không, cầm bóng nhiều hay ít hơn đối thủ thì họ thường vẫn đạt được mục đích của mình (ghi bàn) và rất khó bị phá lưới.

Trước những đối thủ như thế, cách thuyết phục nhất để tuyển Việt Nam phủ định quan điểm của ông Ong Kim Swee là dù chúng ta gặp Philippines hay Thái Lan ở bán kết AFF Cup, chúng ta cũng phải đánh bại họ. Và gặp đội nào ở chung kết, Việt Nam cũng chiến thắng.

Nếu tuyển Việt Nam không làm được điều đó, thật khó để nói rằng HLV U23 Malaysia cố ý gièm pha hay hạ thấp chúng ta. Cơ hội cho ông Park Hang Seo và các tuyển thủ chứng minh rằng tuyển Việt Nam hiện tại mạnh hơn Philippines và có thể chơi ngang ngửa với Thái Lan vẫn còn. Nhưng thách thức cũng còn nguyên đó.

Từ cựu HLV tới cựu tuyển thủ Philippines đều cho rằng đội bóng của họ có thể vô địch AFF Cup này, rằng chỉ có thì Thái Lan mới là đối thủ lớn nhất. Họ không coi Việt Nam là đối thủ xứng tầm.

Còn người Thái? Dù họ im lặng hay không bao giờ phát ngôn quá đà, chúng ta cũng hiểu họ luôn thừa tự tin vào sức mạnh của mình bất kể đá với đội nào. Thực sự là đội tuyển Việt Nam đã vượt qua hai thử thách mang tên Malaysia và Myanmar nhưng thách thức lớn hơn vẫn đang ở phía trước.

HT

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN