TTVH Online

Liveshow - Sự 'trỗi dậy' của các nghệ sĩ dòng nhạc 'chính thống'

23/11/2018 12:00 GMT+7

“Các nghệ sĩ dòng nhạc chính thống” là một cách gọi nôm na về những nghệ sĩ được học hành bài bản, nổi tiếng bằng tài năng và theo đuổi dòng nhạc thiên nhiều về nghệ thuật. Họ đã có một năm tưng bừng theo đúng nghĩa đen của từ này, với những liveshow gây ấn tượng mạnh cho khán giả và báo giới.

(Thethaovanhoa.vn) - “Các nghệ sĩ dòng nhạc chính thống” là một cách gọi nôm na về những nghệ sĩ được học hành bài bản, nổi tiếng bằng tài năng và theo đuổi dòng nhạc thiên nhiều về nghệ thuật. Họ đã có một năm tưng bừng theo đúng nghĩa đen của từ này, với những liveshow gây ấn tượng mạnh cho khán giả và báo giới.

Kết quả Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến lần thứ 13 - 2018

Kết quả Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến lần thứ 13 - 2018

Có đến 3 nghệ sỹ đoạt cú đúp giải thưởng, đó là ban nhạc Ngọt, ca sỹ Mỹ Tâm và nhạc sỹ Dương Cầm.

Năm 2018, có khá nhiều liveshow chất lượng được tổ chức với sự góp mặt của đủ thành phần nghệ sĩ. Có thể kể đến những liveshow sau đây.

Cú hích từ giải thưởng âm nhạc Cống hiến

Đăng Dương và ban nhạc Ngọt vừa mới lần đầu có mặt trong giải thưởng âm nhạc Cống hiến, ngay lập tức đoạt giải, thậm chí Ngọt còn đoạt cú đúp vô cùng ngoạn mục.

Sau Cống hiến, Đăng Dương tiếp tục làm show, nhưng không phải concert cá nhân như năm 2017, mà là “Tam ca nhạc đỏ” gồm anh, Trọng Tấn, Việt Hoàn.

Liveshow kỷ niệm 20 năm ca hát của Tam ca nhạc đỏ với tên gọi Đường chúng ta đi hết vé chỉ sau 2 ngày mở bán, chứng tỏ độ “hot” của 3 “người đàn ông hát” chưa bao giờ hạ nhiệt. Một đêm nhạc quá nhiều cảm xúc của những ngôi sao dòng nhạc cách mạng, điển hình và đầy thành tựu.

Khác với Đăng Dương, Ngọt lại trở thành tâm điểm của chuỗi chương trình In the spotlight phiên bản mới. Một ban nhạc trẻ, vẫn được coi là nghệ sĩ thuộc cộng đồng Indie lần đầu được mời tham gia chuỗi chương trình đã tạo dựng được thương hiệu mạnh suốt 7 năm qua.

Chú thích ảnh
Nghệ sĩ Nguyên Lê và Trần Mạnh Tuấn trong liveshow "Âm hưởng Đông phương - The Oriental Mood"

Giải thưởng âm nhạc Cống hiến dành cho Đăng Dương như một sự khích lệ cho người đồng nghiệp thân thiết của anh, cũng là một trong những giọng opera hàng đầu Việt Nam hiện nay - Lan Anh. Cô vừa thực hiện xong liveshow 20 năm ca hát với sự tham gia của dàn nhạc giao hưởng Mặt trời.

Hai đêm nhạc sang trọng, đẳng cấp và nhiều sáng tạo của người nghệ sĩ dồn vào từng tiết mục, mà ở đó, khán giả thấy một Lan Anh hào hùng với “nhạc đỏ”, bay bổng, lãng mạn với nhạc tiền chiến và đẳng cấp, sang trọng và đầy học thuật với những bài hát trích trong các vở nhạc kịch kinh điển. Ánh trăng tình yêu đã vẽ lại chân dung Lan Anh khá đầy đủ và rõ nét, ghi vào lòng công chúng một tài năng đang ở độ rực rỡ nhất của nghề.

Ở mảng âm nhạc khác - dòng nhạc dân gian -có Phạm Phương Thảo cũng mới vừa kết thúc một liveshow đánh dấu chặng đường 20 năm ca hát. Ở liveshow Mơ Duyên, Phạm Phương Thảo đã tự vẽ nên cho mình một bức chân dung mà ở đó, không chỉ có một “ngôi sao” dòng nhạc dân gian Phạm Phương Thảo với những bài “hit” gắn với giọng hát của mình mà còn là một nhạc sĩ Phạm Phương Thảo với những ca khúc rất hay như Hát đồng dao, Mong manh em, Chàng vinh quy... do các ca sĩ khách mời biểu diễn, gây ấn tượng mạnh đối với khán giả.

Cuộc đua của những diva, divo

Thật vô tình, cả Thanh Lam, Mỹ Linh, Tùng Dương đều làm liveshow trong năm 2018.

Tùng Dương hát Bộ tứ sông hồng- cái tên đầy gợi mở và tò mò. Bộ tứ ấy là Trần Tiến, Dương Thụ, Phó Đức Phương, Nguyễn Cường. Bốn vị nhạc sĩ tài hoa, với bốn màu sắc âm nhạc khác nhau được Tùng Dương thể hiện khá ấn tượng, vẫn nổi bật chất nhạc của từng người nhưng vẫn là một Tùng Dương đam mê, “máu lửa”.

Mỹ Linh thực hiện tour diễn xuyên Việt với tên gọi Thời gian. Đây quả thực là một nỗ lực rất lớn của Mỹ Linh trong tình trạng show diễn rất khó bán vé như hiện nay. Trong tour diễn này, Mỹ Linh cũng trình bày những ca khúc trong CD Chat với Mozart 2 mà cô vừa phát hành hồi đầu năm 2018, bên cạnh đó là những bài “hit” được khán giả yêu thích. Tour xuyên Việt của Mỹ Linh không chỉ đơn thuần là concert của một ca sĩ mà nó còn đánh dấu sự đoàn kết của ban nhạc Anh Em trong suốt hơn 20 năm qua.

Thanh Lam là người làm show cuối cùng trong ba chị em, tận tháng 12/2018 mới diễn ra. Với tên gọi Bình minh, liveshow của Thanh Lam hứa hẹn sẽ bùng nổ như chính bản ngã con người chị. Là tổng đạo diễn chương trình này, nhạc sĩ Quốc Trungnói “sẽ bắt Thanh Lam tiết chế khi hát chứ không thể biến Lam thành con người khác”. Có lẽ ở tuổi ngũ tuần, khó có ai còn được sung mãn và đầy lửa như Thanh Lam, đó là điều thú vị và cũng rất đặc biệt với diva hàng đầu làng nhạc Việt này.

Ngoài ra còn một liveshow nhạc jazz rất đáng chú ý, đó là liveshow Âm hưởng Đông phương - The Oriental Mood của hai nghệ sĩ nhạc jazz kỳ cựu. Trần Mạnh Tuấn (saxophone) được xem là nghệ sĩ nhạc jazz hàng đầu Việt Nam và Nguyên Lê (guitar) - nghệ sĩ người Pháp gốc Việt, một tay guitar nhạc jazz nổi tiếng thế giới. Họ đã có một đêm ngẫu hứng jazz tại Nhà hát VOH (TP.HCM) đầy cảm xúc, trong đó những vẻ đẹp của âm nhạc truyền thống Việt Nam đã thăng hoa cùng âm nhạc thế giới.

Chú thích ảnh
Poster liveshow Hà Anh Tuấn ở Đà Lạt ngày 23/12

Nghệ sĩ trẻ - ít nhưng “chất”

Những nghệ sĩ trẻ có vẻ khá im ắng trong việc làm liveshow trong năm nay. Tuy nhiên, vẫn có thể kể ra được vài cái tên gây được sự chú ý của khán giả hoặc truyền thông.

Đầu tiên là Hà Anh Tuấn, nói là trẻ thì e rằng cũng chưa hẳn đúng, nhưng chắc chắn không phải là ca sĩ “già”. Nhất là fan của anh hiện tại, lại đa số là những chàng trai cô gái ngoài đôi mươi. Đầu năm, Hà Anh Tuấn trở thành “hiện tượng” khi show diễn Romance - Người đàn ông & bông hoa trên ngực trái của anh cháy vé, điều thực sự kinh ngạc đối với giới làm show cả nước. Và sắp tới, dự kiến anh sẽ làm show diễn của mình tại Đà Lạt(23/12). Hà Anh Tuấn thực sự đã có một cuộc “trỗi dậy” mạnh mẽ và đầy thành công kể từ sau khi lọt Top 3 Sao Mai điểm hẹn 2006.

Ngày 10/11, tại TP.HCM, ca - nhạc sĩ trẻ Vũ Cát Tường đã có liveshow Stardom kỷ niệm 5 năm ca hát. Cô trình bày khoảng 20 bài hát, từ những bản ballad mang “thương hiệu” Vũ Cát Tường cho đến những bản nhạc EDM trẻ trung sôi động, mang đến cho khán giả một đêm nhạc đầy cảm xúc. Vũ Cát Tường cũng là người từng đoạt giải Nghệ sĩ mới của giải Âm nhạc Cống hiến.

Chốt lại năm 2018, ngoài liveshow của Hà Anh Tuấn ở Đà Lạt, còn có 2 liveshow của Vũ Thắng Lợi và Đông Nhi.

Đông Nhi dự kiến sẽ làm show diễn kỷ niệm 10 năm ca hát với tên gọi Ten on Ten vào 22/12/2018 tại Sân vận động Quân khu 7 (TP.HCM). Cô là một trong những số ít ngôi sao thành công vang dội khi tạo được một con đường đi đúng đắn, bền bỉ và đầy quyết tâm. Tất nhiên không thể không kể đến ê-kíp rất chuyên nghiệp và đầy tâm huyết đã giúp Đông Nhi rất nhiều trong việc tạo dựng hình ảnh cũng như tạo ra những bản hit trong suốt chục năm qua.

Vũ Thắng Lợi dự kiến sẽ làm liveshow đầu tiên của mình cũng trong tháng 12/2018. Trước đó, anh đã từng làm showcase giới thiệu CD đầu tay mang tên Tình ca. Anh là gương mặt trẻ rất được kỳ vọng và cũng khá đắt sô ở thị trường biểu diễn miền Bắc. Với dàn nhạc In the spotlight và giám đốc âm nhạc Hồng Kiên, hy vọng liveshow Vũ Thắng Lợi sẽ tạo được dấu ấn mạnh mẽ đối với công chúng và giới làm nghề.

Ngô Bá Lục

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN