TTVH Online

Cựu tuyển thủ Lê Quốc Vượng: Vẫn chờ một trận thật hay của đội tuyển

21/11/2018 15:00 GMT+7

“Chúng ta có thể hài lòng với 1 điểm trong trận đấu này nhưng nhìn toàn cục vẫn còn những lấn cấn cần phải khắc phục, nếu muốn tiến xa”, cựu tuyển thủ Lê Quốc Vượng đánh giá tổng quan như thế, sau trận đấu cùng Myanmar.

(Thethaovanhoa.vn) - “Chúng ta có thể hài lòng với 1 điểm trong trận đấu này nhưng nhìn toàn cục vẫn còn những lấn cấn cần phải khắc phục, nếu muốn tiến xa”, cựu tuyển thủ Lê Quốc Vượng đánh giá tổng quan như thế, sau trận đấu cùng Myanmar.

 

Lịch thi đấu AFF Cup 2018. Nhận định Việt Nam vs Myanmar. VTV6, VTC3 trực tiếp bóng đá

Lịch thi đấu AFF Cup 2018. Trực tiếp AFF Cup. VTV6, VTC3 trực tiếp bóng đá

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu AFF Cup 2018. Trực tiếp bóng đá AFF Cup. Trực tiếp bóng đá trên VTV6, VTV5, VTC3.

Lịch thi đấu và truyền hình trực tiếp AFF Cup:

18h30, 21/11: Philippines vs Thái Lan

Xem trực tiếp trên VTV6:

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

Xem trực tiếp trên VTC3:

https://www.vtc.gov.vn/kenh/vtc3

18h30, 21/11: Singapore vs Đông Timor

Xem trực tiếp trên VTV5

https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv5.htm

VTV6, VTC3, trực tiếp bóng đá, Philippines vs Thái Lan, Singapore vs Đông Timor, nhận định Philippines vs Thái Lan, xem bong da, xem vtv6, Việt Nam, Việt Nam 0-0 Myanmar

Xếp hạng bảng A:

Truc tiep bong da, trực tiếp bóng đá, vtv6 trực tiếp bóng đá, truc tiep bong da vtv6, xem bong da, bong da, xem vtv6

Xếp hạng bảng B:

Truc tiep bong da Việt Nam vs Myanmar, trực tiếp Việt Nam vs Myanmar, nhận định Việt Nam vs Myanmar, nhận định bóng đá Việt Nam vs Myanmar, dự đoán bóng đá Việt Nam vs Myanmar

 

Quốc Vượng nhìn nhận rằng ông Park vẫn lộ rõ ý đồ chơi phòng ngự phản công của mình, khi tiếp cận trận đấu. Nghĩa là chúng ta chơi với tư thế đội cửa dưới, nhường bóng cho đối phương. Tỉ lệ cầm bóng nhỉnh hơn của Myanmar trong hiệp 1 đã minh chứng điều này. Thế trận phòng ngự của chúng ta là tốt nhưng chưa thể phản công đúng theo ý đồ. Những pha bóng đảo chiều đó chưa thật sự sắc sảo, không có độ sát thương cao.

Đã phản công là phải tấn lên theo kiểu vỗ mặt, ăn ngay. Điều này chúng ta ta chưa làm được. Văn Quyết có kỹ thuật, có tốc độ để đá phản công, chính vì vậy được lựa chọn đá chính hôm nay nhưng thật sự phong độ của cầu thủ đội trưởng này chưa tốt. Vì thế những ý đồ của chúng ta trong hiệp đấu đầu tiên ít nhiều đã bị phá sản.

Video Văn Toàn không việt vị

Trên góc nhìn của mình, Quốc Vượng đánh giá Myanmar cũng không có gì đặc biệt. Cả trận đấu họ ít có phương án tiếp cận khung thành Đặng Văn Lâm. Những đường bóng của họ cũng vỡ vụn, bị cắt đứt ngay trước vòng cấm địa. Họ đá hôm nay với mục tiêu là phá được lối chơi và sự gắn kết của chúng ta là chính. Tranh chấp quyết liệt, không ngại va chạm, thậm chí đá rắn. Tinh thần thi đấu của đội bạn cũng rất tốt. Đơn giản thế thôi, không có gì đặc biệt.

Nhìn cách chơi và lối đá của đội tuyển Việt Nam trong trận này, có vẻ như chúng ta bị bất ngờ sự thể hiện của Myanmar. Hình như chúng ta thiếu thông tin và chưa có những đánh giá cùng như nghiên cứu kỹ về đối thủ, để rồi bị động theo kiểu chơi vây ráp của họ. Do đó ông Park đã có những động thái để thay đổi.

Theo Quốc Vượng, những điều chỉnh của ông Park trong hiệp 2, chứng tỏ ông ấy muốn chúng ta dồn lên giải quyết trận đấu. Hùng Dũng vào sân, Quang Hải được giải phóng vị trí để chơi tấn công. Hay cả Trọng Hoàng lẫn Phan Văn Đức được phép dâng cao nhiều hơn là mảng miếng tấn công đó.

Ý đồ của ông Park rất rõ ràng nhưng vấn đề được đặt ra, liệu chúng ta có cần thiết phải căng mình lên như thế không, khi vẫn còn những toan tính khác. Thật sự thì chúng ta không phải bằng mọi giá để thắng trận này. Lúc này mà gặp phải chấn thương, thì thật sự nguy hiểm. Chẳng hạn lúc Quang Hải nằm sân, đã để lại âu lo. Trong khi lượt cuối chúng ta gặp Campuchia trên sân nhà, còn Myanmar cùng Malaysia phải tranh chấp cùng nhau.

Clip Myanmar cầm hòa Việt Nam với tỉ số 0 - 0

Cá nhân cựu tuyển thủ Quốc Vượng cảm nhận ông Park vẫn có chút gì đó e dè Thái Lan, mà điều này chính vị HLV này cũng đã có lần nói ra. Có phải vì thế, ông muốn đội tuyển chúng ta phải đứng đầu bảng đấu, để khỏi đụng độ Thái Lan sớm. Có thể đó là những tính toán dài hơi, trong từng đường đi nước bước.

Quốc Vượng nhìn nhận cho đến lúc này, HLV Park Hang Seo và học trò vẫn có được điều mình cần, với lối chơi ổn định cùng những kết quả đạt yêu cầu. Dẫu vậy, sau 3 trận đấu, cũng đã những hạn chế bộc lộ. Chống phạt góc chẳng hạn, vẫn có những lóng ngóng. Đá cửa dưới, để phản công nhưng phản công chưa có kiểu “một phát ăn ngay” được. Những pha đập nhả thường thấy trước đây chưa thanh thoát và đem lại hiệu quả cao như mong đợi.

Đương nhiên ông Park có những ý đồ riêng, chúng ta đặt niềm tin và tôn trọng. Sự thăng hoa và cảm giác vui sướng tột cùng, hy vọng sẽ có trong thời khắc quyết định.

Hồng Đào (thực hiện)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN