TTVH Online

M.U: Khi sân nhà làm điểm tựa

21/11/2018 19:46 GMT+7

Sau 4 tuần rong ruổi, M.U sẽ trở lại Old Trafford vào cuối tuần này và hiểu rằng, điểm số giành được trên sân nhà có thể giúp họ rút ngắn khoảng cách với Top 4 Premier League.

(Thethaovanhoa.vn) - Sau 4 tuần rong ruổi, M.U sẽ trở lại Old Trafford vào cuối tuần này và hiểu rằng, điểm số giành được trên sân nhà có thể giúp họ rút ngắn khoảng cách với Top 4 Premier League.

Memphis Depay: Con mèo nay đã thành sư tử liệu có về lại M.U?

Memphis Depay: Con mèo nay đã thành sư tử liệu có về lại M.U?

Điều gì sẽ xảy ra nếu Jose Mourinho giữ Memphis Depay ở lại Old Trafford, thay vì đẩy anh tới Lyon?

Cải thiện thành tích

Sau chiến thắng nghẹt thở ở Bournemouth, vượt qua Juventus ở Italy và thua trong trận derby tại Etihad, M.U cuối cùng cũng trở lại Old Trafford lần đầu tiên trong 4 tuần.

Chính xác thì đội bóng của Jose Mourinho không thi đấu trên sân nhà kể từ trận thắng Everton 2-1 vào cuối tháng 10. Tính ra là gần một tháng cho đến khi họ đón tiếp Crystal Palace vào thứ Bảy tới, mở đầu cho chuỗi trận được chờ đợi sẽ biến Old Trafford trở lại thành pháo đài và trở thành điểm tựa cho họ trong cả mùa giải.

Không phải vô cớ mà trên blog của M.U, tiền vệ Juan Mata có viết: "Đã một thời gian dài và đội bóng đã không biến sân nhà trở thành nơi đặc biệt. Tất cả đều muốn trở lại đây sớm nhất có thể và có màn trình diễn đẹp mắt dành tặng các CĐV".

Thực tế thì ở Old Trafford mùa giải này, các cầu thủ của Mourinho đã làm CĐV thất vọng quá nhiều. Đành rằng họ giờ đã thi đấu vì Mourinho, vì CLB và trong nhiều tuần liền trước một tháng rong ruổi trên sân khách vừa qua, đã có những dấu hiệu cho thấy họ chơi tốt, thực sự tốt. Thậm chí, họ chơi tốt hơn rất nhiều những thắng lợi chỉ có cách biệt một bàn, như trước Newcastle hay Everton.

Tuy vậy, các con số không nói sai sự thật, rằng M.U chỉ thắng được vỏn vẹn 3 trong 8 trận trên sân nhà ở mùa giải năm nay, trong đó có 2 trong 5 trận trong khuôn khổ Premier League. Để so sánh, Man City thắng cả 7 trận tại Etihad và 9 trận trên tất cả các giải.

Sự khác biệt giữa Red Devils với nhóm dẫn đầu Premier League khiến họ phải đóng vai đuổi bắt khi mùa bóng chuẩn bị bước vào những tháng mùa đông. Thật may cho Mourinho là lịch thi đấu tại Old Trafford rất thuận lợi. Sau Crystal Palace vào cuối tuần này, họ sẽ tiếp Young Boys vào thứ Ba tới trong khuôn khổ vòng bảng Champions League. Chiến thắng trước đại diện của Thụy Sĩ sẽ giúp họ giành vé vào vòng knock-out.

Nhìn rộng ra thì cho đến cuối tháng 1, M.U chỉ đón tiếp Crystal Palace, Young Boys, Arsenal, Fulham, Huddersfield, Bournemouth, Brighton và Burnley. Về lí thuyết thì ngoại trừ Arsenal, đây đều là những đối thủ mà họ có thể thắng được và đã có thời, họ nghiền nát tất cả bằng sự tự tin và lối chơi ung dung của một đội cửa trên.

Dĩ nhiên, sau ngày Alex Ferguson rút lui, Old Trafford cũng mất dần cái uy với các đối thủ. Nếu trước đây, những đội khách luôn phải chấp nhận thất bại thì nay, họ xem nơi này như là cơ hội giành điểm, dù người dẫn dắt M.U là Mourinho. Bằng chứng là mùa giải trước, họ chỉ thua 3 trận trên sân nhà thì ở mùa bóng này, số trận thua đã là 2.

Siết chặt hàng thủ

Thế nên, nếu Old Trafford là điểm tựa, là pháo đài thì để xây dựng chắc chắn điểm tựa này, ưu tiên hàng đầu của Mourinho là hàng thủ. Tiếc là cho đến giờ, ông vẫn chưa làm được điều đó. Khó mà nói rằng, ông muốn M.U chơi phòng ngự dở như vậy để gây sức ép với ban lãnh đạo trong việc tăng cường lực lượng cho hàng thủ nhưng nhìn từ mùa giải trước đến mùa giải này mới thấy họ sa sút quá nhiều.

Trong khi 20 bàn thắng sau 12 vòng tương đương với 68 bàn sau 38 vòng của mùa giải trước, các chỉ số về chuyền bóng, tắc bóng… không có sự chênh lệch, điểm khác biệt dễ thấy nhất là ở hàng thủ. Mùa giải trước, M.U để lọt lưới 28 bàn, tương đương 0,73 bàn/trận, thì chỉ sau 12 vòng của mùa giải này, họ đã thủng lưới 21 bàn, tương đương 1,75 bàn/trận.

Và nếu mùa giải trước, đội bóng của Mourinho giữa sạch lưới 19 trận thì ở mùa giải này, họ chỉ giữ sạch lưới vỏn vẹn 1 lần trong 12 trận tại Premier League.

Vì thế, về lí thuyết thì những trận đấu sắp tới trên sân nhà là rất thuận lợi cho M.U, không rõ hàng thủ hiện tại có giữ sạch lưới hay không, trước khi họ nghĩ đến việc giành 3 điểm.

Một câu hỏi đặt ra là tại sao vẫn những con người đó, M.U của mùa giải trước lại có thể phòng ngự tốt hơn mùa giải năm nay? Vì các cầu thủ? Hay vì chính Mourinho?

6 Lịch sử Premier League chỉ có 6 đội không thua trên sân nhà trong cả mùa giải là Arsenal, Chelsea, M.U, Man City, Liverpool và Tottenham.

3 M.U có 3 mùa giải không thua trên sân nhà tại Premier League là 1995-96, 1999-00 và 2010-11.

21 Với 21 bàn thua, hàng thủ của M.U chỉ khá hơn Fulham, Huddersfield, Cardiff và Burnley.

Mạnh Hào

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN