TTVH Online

PHÂN TÍCH: ĐT Việt Nam có 99% cơ hội giành vé vào bán kết

20/11/2018 14:23 GMT+7

Những phân tích chỉ ra ĐT Việt Nam sở hữu 99% cơ hội đi tiếp và gần như không thể bị loại tại vòng bảng AFF Cup 2018.

(Thethaovanhoa.vn) – Những phân tích chỉ ra ĐT Việt Nam sở hữu 99% cơ hội đi tiếp và gần như không thể bị loại tại vòng bảng AFF Cup 2018.

 

Lịch thi đấu AFF Cup 2018. Nhận định Việt Nam vs Myanmar. VTV6, VTC3 trực tiếp bóng đá

Lịch thi đấu AFF Cup 2018. Nhận định Việt Nam vs Myanmar. VTV6, VTC3 trực tiếp bóng đá

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu AFF Cup 2018. Lịch thi đấu Việt Nam vs Myanmar. Trực tiếp bóng đá trên VTV6, VTV5, VTC3.

18h30, 20/11: Myanmar vs Việt Nam

Xem trực tiếp tại đây:

https://fptplay.vn/aff.html

 

Xem trực tiếp trên VTV6:

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

Xem trực tiếp trên VTC3:

https://www.vtc.gov.vn/kenh/vtc3

VTV6, VTC3, trực tiếp bóng đá, xem bong da, xem vtv6, Việt Nam vs Myanmar, trực tiếp Myanmar vs Việt Nam, nhận định Việt Nam vs Myanmar, Myanmar vs Việt Nam, VTV5

Xếp hạng bảng A:

VTV6. VTC3. Trực tiếp bóng đá. Việt Nam vs Myanmar. Lịch thi đấu AFF Cup 2018

 

Thể lệ vòng bảng AFF Cup 2018:

Chú thích ảnh

– 10 đội được chia vào hai Bảng A và Bảng B, hai đội nhất và nhì mỗi bảng sẽ lọt vào vòng Bán kết

– Các tiêu chí để xếp hạng trong bảng lần lượt là: 1) Điểm số; 2) Hiệu số bàn thắng; và 3) Tổng số bàn thắng ghi được trong tất cả các trận vòng bảng. Nếu các đội ngang bằng sau cả 3 chỉ số kể trên, tiêu chí để xác định thứ hạng tiếp theo sẽ là:

• Kết quả đối đầu trực tiếp giữa các đội được xét.

• Đá luân lưu 11m nếu các đội được xét còn thi đấu trên sân.

• Điểm Fair-Play.

• Bốc thăm.

Bảng A:

Chú thích ảnh

– ĐT Việt Nam sẽ chính thức giành vé vào bán kết nếu đánh bại Myanmar hoặc Campuchia ở lượt trận cuối vòng bảng. Nếu thất bại ở cả 2 trận đấu này, thầy trò HLV Park Hang-seo vẫn có thể đi tiếp nếu Myanmar giành chiến thắng trước Malaysia ở lượt trận cuối.

Trong trường hợp bị Myanmar cầm hoà, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ phải chờ kết quả ở lượt trận cuối khi đối đầu Campuchia, còn Malaysia tiếp đón Myanmar:

• Việt Nam thắng đậm Campuchia: Thầy trò HLV Park Hang-seo đi tiếp với ngôi đầu bảng A.

• Việt Nam hoà Campuchia, Malaysia thắng Myanmar: Thầy trò HLV Park Hang-seo đi tiếp với vị trí thứ 2.

• Việt Nam hoà Campuchia, Myanmar thắng Malaysia: Thầy trò HLV Park Hang-seo đi tiếp với vị trí thứ 2.

• Việt Nam thua tối thiểu Campuchia, Myanmar thắng Malaysia: Thầy trò HLV Park Hang-seo đi tiếp với vị trí thứ 2.

• Việt Nam thua Campuchia, Malaysia thắng Myanmar: Thầy trò HLV Park Hang-seo đi tiếp với vị trí thứ 2 nếu thua Campuchia với tỉ số thấp hơn so với Myanmar thua Malaysia.

Chú thích ảnh

– Myanmar cần 2 điểm trong 2 trận đấu còn lại để giành vé vào bán kết. Trong khi đó, thầy trò HLV Antoine Hey cần 4 hoặc 6 điểm tối đa để kết thúc vòng bảng với vị trí dẫn đầu.

Chú thích ảnh

– Malaysia buộc phải đánh bại Myanmar ở lượt trận cuối và hi vọng đi tiếp nhờ hiệu số bàn thắng. Một kết quả hoà là đủ nếu Myanmar hoặc Việt Nam giành chiến thắng với cách biệt lớn trong trận đại chiến diễn ra vào ngày 20/11. Nếu để thua Myanmar, Malaysia vẫn có thể giành vé vào bán kết khi Việt Nam thua Myanmar và Campuchia với khoảng cách 5 bàn.

Chú thích ảnh

– Campuchia sẽ bị loại bỏ nếu trận đấu giữa Myanmar và Việt Nam kết thúc với tỷ số hoà hoặc Việt Nam giành chiến thắng trước Myanmar. Thầy trò HLV Honda Keisuke vẫn có thể giành vé vào bán kết nếu thắng cả 2 trận đấu còn lại, đồng thời Myanmar đánh bại Việt Nam và Malaysia.

– Lào đã chính thức bị loại sau 3 trận thua 0-3 trước Việt Nam, 1-3 trước Malaysia, 1-3 trước Myanmar.

Bảng B:

Chú thích ảnh

– Thái Lan sẽ giành vé vào bán kết nếu đánh bại Philippines và Singapore sảy chân trước Timor Leste. Một trận hoà với Philippines cũng có thể là đủ nếu Singapore để thua trước Timor Leste. Như vậy, Thái Lan cần ít nhất 4 điểm trong 2 trận còn lại để đi tiếp.

Chú thích ảnh

– Philippines sẽ giành vé vào bán kết nếu đánh bại Thái Lan và Singapore sảy chân trước Timor Leste. Một trận hoà với Thái Lan cũng có thể là đủ nếu Singapore để thua trước Timor Leste. Giống với Thái Lan, Philippines cần ít nhất 4 điểm trong 2 trận còn lại để đi tiếp.

Chú thích ảnh

– Singapore sẽ giành vé vào bán kết:

• Nếu Philippines cầm hoà hoặc đánh bại Thái Lan thì Singapore phải cần ít nhất 4 điểm trong 2 trận còn lại và buộc phải giành chiến thắng trước Thái Lan.

• Nếu Thái Lan đánh bại Philippines thì Singapore cần ít nhất 3 điểm trong 2 trận còn lại, đồng thời hy vọng Philippines sẽ sảy chân trước Indonesia ở lượt trận cuối.

Chú thích ảnh

– Indonesia sẽ bị loại nếu trận đấu giữa Philippines và Thái Lan kết thúc với tỷ số hoà hoặc Philippines đánh bại Thái Lan đồng thời Singapore không để thua trước Timor-Leste. Tuy nhiên Indonesia vẫn có thể giành vé vào bán kết:

• Nếu Thái Lan đánh bại Philippines, thì Indonesia phải giành chiến thắng trước Philippines ở lượt trận cuối, đồng thời hi vọng Singapore không giành được 3 điểm từ 2 trận đấu với Timor Lester và Thái Lan.

• Nếu Philippines đánh bại Thái Lan và Singapore để thua trước Timor-Leste, thì Indonesia cần phải giành chiến thắng trước Philippines ở lượt trận cuối và đồng thời hi vọng Singapore sẽ có được 3 điểm trước Thái Lan.

Chú thích ảnh

– Timor-Leste đã chính thức bị loại sau 3 trận thua 0-7 trước Thái Lan, 1-3 trước Indonesia, 2-3 trước Philippines.

Thành Đạt
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN