TTVH Online

Vấn đề của M.U: Gánh nặng về sự sáng tạo ở tuyến giữa

20/11/2018 14:28 GMT+7

M.U đang quá phụ thuộc vào sự sáng tạo của Paul Pogba bất chấp họ đang có nhiều tiền vệ. Đấy là một trong những lí do khiến M.U đang đứng ngoài Top 4 ở mùa giải này.

(Thethaovanhoa.vn) - M.U đang quá phụ thuộc vào sự sáng tạo của Paul Pogba bất chấp họ đang có nhiều tiền vệ. Đấy là một trong những lí do khiến M.U đang đứng ngoài Top 4 ở mùa giải này.

CHUYỂN NHƯỢNG M.U 20/11: Rò rỉ ‘hợp đồng ma’ với Falcao. Nguy cơ bị Real và Juventus ‘hút máu’

CHUYỂN NHƯỢNG M.U 20/11: Rò rỉ ‘hợp đồng ma’ với Falcao. Nguy cơ bị Real và Juventus ‘hút máu’

M.U tuyệt tình với De Gea, Pogba luôn muốn trở lại Juve, Đề nghị 100 triệu euro bị Napoli từ chối... là những tin tức được cập nhật.

Trong 3 mùa Hè, Jose Mourinho đã đưa về M.U 3 tiền vệ đắt giá là Paul Pogba (89 triệu bảng), Nemanja Matic (40 triệu bảng) và Fred (52 triệu bảng), nhưng tuyến giữa của đội bóng chủ sân Old Trafford vẫn thiếu sáng tạo và nhà cầm quân người Bồ Đào Nha muốn đưa về thêm 1 tiền vệ nữa.

Đây là bằng chứng cho thấy hàng tiền vệ của “Quỷ đỏ” vẫn chưa vận hành như mong muốn của Mourinho. Mặt khác, chiến lược vung tiền trên TTCN nhằm thu hẹp khoảng cách với các đối thủ của M.U cũng không đem lại hiệu quả.

Tất nhiên, Mourinho vẫn muốn bổ sung cầu thủ ở những vị trí khác. Ông cần thêm 1 trung vệ để gia cố cho hàng thủ của M.U, vốn đã thủng lưới 21 bàn ở Premier League mùa này. Ngoài ra Mourinho muốn mua thêm 1 tiền đạo để bớt phụ thuộc vào Romelu Lukaku, cầu thủ đang không có phong độ tốt. Hàng tiền vệ cũng là nỗi lo của Mourinho và suốt kỳ chuyển nhượng Hè năm nay, “Quỷ đỏ” đã được liên hệ với nhiều cầu thủ và cuối cùng, họ chiêu mộ Fred từ Shakhtar Donetsk.

Mặc dù vậy, Fred không phải là lời giải cho bài toán thiếu sự sáng tạo nơi tuyến giữa của M.U. Cầu thủ người Brazil thậm chí còn chưa giành được suất đá chính tại M.U. Hệ quả là hiện tại, M.U quá phụ thuộc vào Paul Pogba.

Trên thực tế, cầu thủ người Pháp là tiền vệ chơi sáng tạo nhất bên phía M.U. Anh không những có khả năng chuyền bóng tốt và còn có thể cầm bóng hướng về phía khung thành của đối thủ. Pogba có lối đá mạo hiểm, chấp nhận rủi ro trái ngược với những người đồng đội bên cạnh. Đấy chính là sự khác biệt rõ rệt giữa cầu thủ người Pháp và những tiền vệ còn lại của đội bóng.

Và khi Pogba vắng mặt, không có gì ngạc nhiên khi lối đá của “Quỷ đỏ” trở nên đơn điệu và thiếu sức sống. Trận thua 1-3 trước Man City, khi Pogba ngồi ngoài, cho thấy đội bóng của Mourinho phụ thuộc vào tiền vệ người Pháp như thế nào. Trong khi đó, Man City thì vẫn chơi áp đảo bất chấp thiếu việc vắng tiền vệ Kevin De Bruyen, cầu thủ quan trọng nhất của họ. Điều này cho thấy lí do vì sao Man City đang bay cao trên BXH còn M.U thì mãi vẫn chưa lọt vào Top 4.

Có thể Pogba khiến nhiều CĐV của M.U không hài lòng vì lối đá màu mè và thiếu tập trung cũng như không có sự ổn định cần thiết, nhưng rõ ràng “Quỷ đỏ” mạnh hơn khi có cầu thủ người Pháp. Vắng anh, M.U gặp bế tắc trong việc tìm kiếm bàn thắng.

Theo thống kê, không cầu thủ nào của M.U để lại dấu giày trong các bàn thắng nhiều hơn Pogba, kể từ khi Mourinho đến CLB vào năm 2016. Juan Mata cũng chơi rất sáng tạo nhưng ít khả năng anh được Mourinho bố trí ở hàng tiền vệ 3 người. Vì thế chẳng có gì ngạc nhiên khi mà hàng tiền vệ và tiền đạo của M.U thiếu gắn kết.

Graeme Souness, bình luận viên của Sky Sports từng chỉ trích rằng hàng tiền vệ của M.U luân chuyển bóng tới chân tiền đạo của mình quá chậm và đó là nguyên nhân dẫn tới việc tiền đạo như Romelu Lukakhu gặp khó khăn trong việc tìm kiếm bàn thắng.

Ander Herrera và Nemanja Matic có khả năng phòng ngự rất tốt, nhưng họ không phải là những tiền vệ có thể tung ra đường chuyền xé toạc hàng thủ đối phương như Pogba vẫn làm. Fred đã đóng góp rất ít vào lối đá của M.U còn Andreas Pereira thì ít được Mourinho sử dụng. Không nghi ngờ gì nữa, chỉ cần Pogba vắng mặt hay chơi dưới phong độ, cỗ máy M.U sẽ gặp trục trặc.

Việc mua sắm tiền vệ trong TTCN mùa Đông chỉ là giải pháp tình thế và cũng chưa chắc có thể giải được bài toán hiện tại của M.U. Để M.U có thể đuổi kịp các đội còn lại trong Top 4, đội bóng của Mourinho sẽ cần tới Pogba. Nhưng rõ ràng các tiền vệ còn lại của M.U cần phải thi đấu sáng tạo, chấp nhận mạo hiểm nhiều hơn nữa.

Marcus Rashord và Lukaku chấn thương

M.U đang sốt ruột sau khi tiền đạo Marcus Rashford phải tập tễnh rời sân trong hiệp 2 ở trận thắng 2-1 của tuyển Anh trước Croatia tại UEFA Nations League. Tiền đạo của M.U đã đối mặt với những pha vào bóng quyết liệt của đối thủ ở trận đấu này và Jose Mourinho lo ngại về khả năng Rashford dính chấn thương mắt cá chân.

M.U rất cần sự phục vụ của Rashford ở trận đấu với Crystal Palace vào ngày 24/11 tới, trước khi họ tiếp đón Young Boys ở Champions League (28/11).

M.U cũng lo ngại về tình hình của Romelu Lukaku sau khi anh vắng mặt trong trận đấu giữa Bỉ và Thụy Sĩ. LĐBĐ Bỉ xác nhận rằng Lukaku bị chấn thương gân khoeo nên ngồi ngoài trận đấu trên. Nhà báo người Bỉ, Kristof Terreur cho rằng Mourinho đã biết Lukaku bị chấn thương từ trước khi cầu thủ này được triệu tập vào ĐTQG.

Sơn Tùng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN