TTVH Online

Arsenal thừa nhận đã tham gia đàm phán để lập giải đấu riêng

17/11/2018 15:04 GMT+7

Không còn là tin đồn, những gì Football Leaks đã rò rỉ trong thời gian gần đây hoàn toàn là sự thật, dựa trên sự thừa nhận của chính quan chức đang điều hành CLB Arsenal.

(Thethaovanhoa.vn)- Không còn là tin đồn, những gì Football Leaks đã rò rỉ trong thời gian gần đây hoàn toàn là sự thật, dựa trên sự thừa nhận của chính quan chức đang điều hành CLB Arsenal.

Super League: Vụ áp phe thế kỉ hay cuộc chiến quyền lợi của Big Four

Super League: Vụ áp phe thế kỉ hay cuộc chiến quyền lợi của Big Four

Có ai lại không thích ý tưởng này, Juventus đối đầu với Real Madrid, Barcelona đụng độ với Bayern Munich, hay M.U so tài cùng AC Milan vào mỗi năm ở một giải đấu khác ngoài Champions League?

Tuần qua, tạp chí Der Spiegel (Đức) dẫn nguồn từ Football Leaks, đưa ra thông tin gây chấn động thế giới bóng đá liên quan tới việc một loạt CLB lớn ở châu Âu rủ nhau thành lập một giải đấu riêng mang tên Super League.

Trong khi Bayern Munich lên tiếng phủ nhận, đại diện của M.U từ chối bình luận thì sếp Arsenal gây sốc khi thừa nhận tin đồn là có thật. Giám đốc bóng đá Raul Sanllehi của Arsenal cho biết ông đã tham gia đàm phán với đại diện của các CLB khác về việc thành lập Super League.

“Tôi không biết tương lai sẽ mang đến điều gì nhưng những gì tôi có thể đảm bảo ở hiện tại là Arsenal tự hào khi được chơi bóng ở Premier League. Dù gì, đó cũng là giải đấu cạnh tranh nhất thế giới. Arsenal cũng muốn tham dự Champions League vì cho rằng đó là giải đấu cấp châu lục tốt nhất. Tôi chưa hình dung được sự thay đổi căn bản trong ngắn hạn và trung hạn. Thực ra chả có gì mới trong bài báo đó nhưng có những cách tung hứng sự thật để khiến nó nghe có vẻ kỳ lạ”.

Chú thích ảnh
Giám đốc bóng đá Raul Sanllehi của Arsenal

Đúng như ông Sanllehi chia sẻ. Câu chuyện về việc thành lập một giải đấu mới đã xuất hiện từ cách đây 2 năm. Khi đó, truyền thông đã đưa tin về cuộc họp kín được tổ chức tại London (Anh) với sự tham dự của đại diện 11 đội bóng hàng đầu châu Âu gồm Real Madrid, Barcelona, Bayern Munich, PSG, Juventus, AC Milan, Man United, Arsenal, Chelsea, Man City và Liverpool. Chủ đề luận bàn của cuộc họp là việc nhóm đội này sẽ rời Champions League, ly khai khỏi giải VĐQG mà họ đang là thành viên để chuẩn bị tham gia một sân chơi mới mà cả nhóm sẽ là đồng sáng lập viên với tên gọi Super League. Năm đội bóng tên tuổi khác sẽ tham gia Super League với tư cách khách mời, bao gồm Atletico Madrid, Olympique Marseille, Borussia Dortmund, Inter Milan và AS Roma.

Cơ chế của giải đấu mới này thực ra không… mới vì đã được nhắc đến rất nhiều lần trong vòng 2 thập niên trở lại đây. Theo đó, tài chính vẫn là vấn đề cốt lõi khiến các “đại gia” châu Âu bất mãn với cơ chế hiện hành của các cúp châu Âu.

Tuy nhiên, kế hoạch này vấp phải sự phản đối từ cơ quan quyền lực nhất bóng đá thế giới, FIFA. Trong phát biểu hôm 8/11, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cứng rắn cho biết nếu cầu thủ tham gia Super League, họ sẽ không còn cơ hội dự World Cup: “Chỉ có hai lựa chọn cho bạn là ở bên trong hoặc vĩnh viễn ra ngoài. Điều này bao gồm tất cả giải đấu”.

Theo kế hoạch ban đầu, hội nghị chính thức sẽ được tiến hành ngay trong tháng 11 này, làm tiền đề để Super League ra mắt vào mùa giải 2021. Nhưng động thái cứng rắn từ phía FIFA chắc chắn sẽ khiến các CLB cân nhắc vì quyền lợi của cầu thủ.

K.Đ
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN