TTVH Online

Susanna Dinnage: Chân dung nữ tướng điều hành Premier League

18/11/2018 07:05 GMT+7

Ngày 14/11, ban tổ chức giải Premier League ra thông báo kể từ năm 2019, tổ chức này sẽ có Giám đốc điều hành mới kế vị ông Richard Scudamore sau 19 năm tại vị. Đó là một phụ nữ, bà Susanna Dinnage, 51 tuổi. Một cái tên hoàn toàn xa lạ với thế giới bóng đá cũng như nền bóng đá Anh.

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 14/11, ban tổ chức giải Premier League ra thông báo kể từ năm 2019, tổ chức này sẽ có Giám đốc điều hành mới kế vị ông Richard Scudamore sau 19 năm tại vị. Đó là một phụ nữ, bà Susanna Dinnage, 51 tuổi. Một cái tên hoàn toàn xa lạ với thế giới bóng đá cũng như nền bóng đá Anh.

M.U đá kém nhưng quỹ lương tăng vọt, cao nhất Premier League

M.U đá kém nhưng quỹ lương tăng vọt, cao nhất Premier League

Trong khi thành tích thi đấu của M.U từ đầu mùa tới nay đi xuống thì quỹ lương của họ lại.. đi lên và tăng hơn 10% so với mùa trước.

Ở người phụ nữ này hội tụ điểm gì để có thể đưa Ngoại hạng Anh vươn lên tầm cao mới ngoài đôi mắt tinh anh và nụ cười đáng tin cậy?

Nữ tướng mới của Premier League

Ngoài việc là một fan của CLB Fulham, dư luận không biết liệu bà Dinnage có bất kỳ liên kết nào với bóng đá hay không. Lịch sử công việc của Dinnage cho thấy bà chưa từng tham gia việc nào có liên quan tới thế giới túc cầu cho tới khi trở thành người phụ nữ quyền lực nhất Premier League.

Sinh ra tại Tây London vào năm 1967, bà Dinnage tốt nghiệp Đại học và bắt đầu công việc tại MTV. Tại đây, bà phụ trách mảng chăm sóc khách hàng và phát triển các kênh truyền hình mới trước khi chuyển sang kênh Channel 5. Nhưng Discovery mới là nơi ghi dấu sự thăng hoa trong sự nghiệp của Dinnage. Bà sắm vai trò là Giám đốc quản lý và Tổng Giám đốc trước khi được thăng chức làm Chủ tịch toàn cầu của hệ thống Animal Planet. Bản CV cho thấy Dinnage có kinh nghiệm trong ngành truyền hình và truyền thông số.

Chủ tịch Chelsea Bruce Buck đã gọi Dinnage là “sự lựa chọn xuất sắc nhất” trong danh sách các ứng viên xuất sắc cho vị trí CEO Premier League, vốn bao gồm các Giám đốc điều hành của các đế chế truyền hình hàng đầu trên thế giới. Lựa chọn này cho thấy giải Ngoại hạng Anh trong tương lai hướng đến việc tiếp tục phát triển kinh doanh bản quyền truyền hình trên nhiều nền tảng công nghệ thế hệ mới như mạng xã hội, các kênh truyền hình tương tác.

Một tân CEO cần am hiểu về chiến lược này hơn là bóng đá. Người tiền nhiệm Scudamore của bà Dinnage cũng chưa từng chơi chuyên nghiệp hay tham gia vào việc quản lý CLB nào trước khi trở thành người thay đổi hoàn toàn giải đấu cao nhất nước Anh.

Áp lực kế thừa

Năm 1999, khi Scudamore bắt đầu làm việc, doanh thu của Premier League là 160 triệu bảng. Năm nay, con số dự kiến sẽ vượt qua mức 450 triệu bảng. Ông Scudamore chính là người đã mở ra hướng kinh doanh bán bản quyền truyền hình đã giúp giải Ngoại hạng Anh từ con số thu chỉ 212 triệu bảng/năm từ dịch vụ này nay đã tăng trưởng đến mức 4,65 tỉ bảng.

Tất nhiên, bà Dinnage cũng không xa lạ với việc đàm phán các hợp đồng phát sóng có giá trị hàng triệu bảng. Tại Discovery, bà Dinnage đã tham gia vào quá trình đấu thầu để đem bản quyền phát sóng Ngoại hạng Anh về cho kênh Eurosport. Bà cũng góp sức vào thỏa thuận mang tính đột phá với All England Club và BBC để trực tiếp giải quần vợt Wimbledon trên Eurosport. Kênh truyền hình của Discovery còn giành bản quyền phát sóng Thế vận hội từ năm 2018-2024 ở khu vực châu Âu.

Qua 2 thập kỷ làm việc trong lĩnh vực truyền hình, phương châm của bà Dinnage là: “Bạn phải táo bạo, ý tưởng của bạn phải lớn và bạn phải là người đầu tiên”.

Trong khi Scudamore đã bước tiên phong vào địa hạt mới khi bán bản quyền Premier League cho Amazon Prime từ năm 2019-2022 thì bà Dinnage được kỳ vọng có thể tối đa hóa cơ hội thu hút những gã khổng lồ ở Silicon Valley trong giai đoạn tiếp theo. Và với kinh nghiệm phát triển Animal Planet, bà Dinnage cũng có thể giúp Premier League tiếp cận tới nhóm khán giả trẻ…

Khi rời vị trí CEO Premier League, điều đầu tiên ông Scudamore muốn làm là dành thời gian tới sân xem CLB mà ông yêu thích, Bristol City, thi đấu. Với Dinnage, công việc mới có giới hạn thời gian tới thăm Craven Cottage? Bà tự nhận bản thân rất tự tin vào khả năng giữ thăng bằng trong công việc. Bí quyết của Dinnage là: “Vào cuối ngày, khi công việc của bạn đã kết thúc, hãy viết một danh sách những việc bạn cần phải làm vào ngày mai. Bằng cách đó, bạn có thể giải quyết mớ công việc ngay trong ngày để chuẩn bị cho ngày tiếp theo”.

5 triệu bảng tri ân Scudamore

Để tri ân những đóng góp của ông Richard Scudamore cho Ngoại hạng Anh, 20 đội bóng đang chơi ở giải đấu này đã lên kế hoạch chia tay ông một cách đặc biệt. Ý tưởng được nêu lên đầu tiên bởi Chủ tịch Chelsea, Bruce Buck. Ông Buck vốn là bạn thân của Scudamore và tin rằng người đàn ông 59 tuổi này xứng đáng được tưởng thưởng sau 19 năm cống hiến cho Premier League. Buck kêu gọi 20 CLB tại Ngoại hạng Anh, mỗi CLB đóng góp 250.000 bảng để có khoản tiền 5 triệu bảng “làm quà” chia tay Scudamore. Cardiff City là đội đầu tiên công khai ủng hộ ý tưởng của Buck. Những CLB khác được cho cũng đồng tình với ý kiến này. Với vị trí CEO Premier League, lương mỗi năm của ông Scudamore là 2,5 triệu bảng.

Khánh Đan

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN