TTVH Online

Big Hit Entertainment xin lỗi về BTS, cộng đồng Do Thái phản ứng ra sao?

15/11/2018 21:40 GMT+7

Trước đó, hôm 14/11, Big Hit Entertainment đã chính thức lên tiếng về vụ BTS có liên quan tới bom nguyên tử, Đức Quốc xã.

(Thethaovanhoa.vn) – Trước đó, hôm 14/11, Big Hit Entertainment đã chính thức lên tiếng về vụ BTS có liên quan tới bom nguyên tử, Đức Quốc xã.

 Danh sách nghệ sĩ Kpop bán đĩa chạy nhất thập niên: BTS vẫn thua EXO

Danh sách nghệ sĩ Kpop bán đĩa chạy nhất thập niên: BTS vẫn thua EXO

BXH Gaon gần đây đã công bố danh sách 10 nghệ sĩ Hàn Quốc đứng đầu về số lượng đĩa bán ra kể từ năm 2010.

Gần đây, một bức ảnh cũ trong đó RM đội chiếc mũ có biểu tượng Đức Quốc xã và màn trình diễn BTS cầm những lá cờ trông giống của Đức Quốc xã đã gây tranh cãi gay gắt trên mạng. Tổ chức nhân quyền Do Thái đã yêu cầu một lời xin lỗi từ BTS.

Chú thích ảnh
Hình ảnh gây hiểu nhầm của BTS

Đáp lại, công ty quản lý đã ra tuyên bố chính thức.

Về vụ chiếc mũ, Big Hit Entertainment cho biết: “Quần áo và phụ kiện sử dụng trong buổi chụp là do bên truyền thông đưa cho chúng tôi. Các nghệ sĩ của chúng tôi cuối cùng đã mặc vì không có điều kiện kiểm tra trước kỹ lưỡng và vô tình gây tổn thương cho các nạn nhân của chủ nghĩa phát xít. Chúng tôi thành thật xin lỗi vì đã gây khó chịu khi nghệ sĩ của chúng tôi có liên quan tới hình ảnh Đức Quốc xã”.

Về màn trình diễn gây tranh cãi, công ty khẳng định: “Hình ảnh lá cờ trong tác phẩm không có liên quan gì Đức Quốc xã. Thông điệp của màn biểu diễn là chỉ trích hệ thống giáo dục dập khuôn, chuyên chế. Màn biểu diễn đã gây tranh cãi vì bị coi là liên quan tới Đức Quốc xã. Điều này không đúng chút nào, và trên thực tế, màn biểu diễn này chỉ trích sự độc tài đó”.

Cuối cùng, công ty nói sẽ gửi thư giải thích và xin lỗi tới Trung tâm Simon Wiesenthal.

Được biết, Trung tâm Simon Wiesenthal đã nhận đưc thư và “hoan nghênh” lời xin lỗi từ Big Hit Entertainment.

Giả Bình (Theo AllKpop)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN