TTVH Online

Jadon Sancho: Người mở đường cho cầu thủ trẻ Anh ra nước ngoài chơi bóng

14/11/2018 19:07 GMT+7

Jadon Sancho được triệu tập lên tuyển Anh khi đang ở tuổi 18. Điều đáng nói, viên ngọc của bóng đá Anh lại đang khẳng định tài năng nơi xứ người, trong màu áo CLB Borussia Dortmund , một điều không thường xảy ra ở xứ sở sương mù.

(Thethaovanhoa.vn) - Jadon Sancho được triệu tập lên tuyển Anh khi đang ở tuổi 18. Điều đáng nói, viên ngọc của bóng đá Anh lại đang khẳng định tài năng nơi xứ người, trong màu áo CLB Borussia Dortmund , một điều không thường xảy ra ở xứ sở sương mù.

Sự kiện Wayne Rooney trở lại đội tuyển Anh gây tranh cãi dữ dội

Sự kiện Wayne Rooney trở lại đội tuyển Anh gây tranh cãi dữ dội

Wayne Rooney sẽ quay trở lại đội tuyển Anh để tham dự trận giao hữu với tuyển Mĩ vào ngày 16/11 (03h00) tới. Chân sút 33 tuổi này đã không thi đấu cho “Tam sư” kể từ tháng 11/2016.

Ngày 25/10, buổi tối tại sân Signal Iduna Park, Borussia Dortmund đang dẫn Atletico Madrid 2-0 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng Champions League. HLV Lucien Favre muốn có một thay đổi với mục tiêu tạo ra thế trận an toàn hơn trước sức ép từ phía đội bóng Tây Ban Nha. Ông đưa Jadon Sancho vào sân ở phút thứ 79.

Đúng 4 phút có mặt trên sân, cầu thủ trẻ người Anh ghi bàn.  Bàn thắng ấy đánh sập hoàn toàn ý chí của Atletico. Sau đó, Dortmund còn có thêm một bàn thắng khác để ấn định chiến thắng ngọt ngào 4-0. Đó cũng là thất bại nặng nề nhất của Atletico Madrid trong vòng 9 năm qua ở đấu trường châu lục.

Pha lập công của Sancho giúp anh trở thành cầu thủ người Anh trẻ thứ hai ghi được bàn thắng ở Champions League. 15 tháng kể từ ngày Sancho được Dortmund chiêu mộ từ Man City với giá 8 triệu bảng. Bây giờ, anh đã kiếm được được một vị trí chính thức trong đội hình của ông Lucien Favre. 18 tuổi, đá chính ở một đội bóng thuộc tốp đầu châu Âu. Không nhiều cầu thủ cùng trang lứa làm được như Sancho.

Chú thích ảnh
Sancho đang là một viên ngọc của Dortmund

Cho đến thời điểm hiện tại của mùa bóng, Sancho đã có tổng cộng 6 đường kiến tạo, thuộc tốp những cầu thủ làm bóng hàng đầu của Bundesliga. Con số này không thể đem ra để so sánh với những chân kiến tạo của 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Nhưng nó lại là mơ ước với một cầu thủ trẻ như Sancho.  

Bởi vậy, anh được Dortmund ví như một tài sản. Họ trao cho anh bản hợp đồng mới có thời hạn lên tới năm 2022. Giá trị cua Sancho lúc này cũng lên tới 100 triệu euro, con số mà Dortmund đưa ra sau khi có một số đội bóng lớn của châu Âu bắt đầu dòm ngó anh.

Thành danh sớm trong màu áo CLB, Sancho đương nhiên được HLV tuyển Anh để mắt. Ông Gareth Southgate đã triệu tập Sancho lên tuyển trong lần tập trung này. Ông dự kiến sẽ để anh có trận ra mắt khi Tam Sư giao hữu với Mỹ tới đây. Quyết định của Southgate được cho là có hai mục đích. Thứ nhất, ông cần có thêm nhân sự cho công cuộc trẻ hóa tuyển Anh đang diễn ra thành công từ World Cup 2018 (thứ Tư thế giới).

Thứ hai, việc để Sancho khoác áo tuyển Anh sớm cũng tránh được nguy cơ anh sẽ chọn chơi cho quốc gia khác, như trường hợp của Wilfried Zaha, người đã chọn chơi cho Bờ Biển Ngà sau khi không được trọng dụng ở tuyển Anh.

Thông thường, hiếm có cầu thủ Anh nào chọn ra nước ngoài thi đấu khi còn trẻ. Hầu hết các tuyển thủ Anh cũng đều chơi cho các CLB ở Premier League. Bởi vậy, trường hợp của Sancho là cá biệt ở đội tuyển xứ sương mù. Nó cũng cho thấy hạn chế của công tác đào tạo bóng đá trẻ ở nước Anh như thế nào.

Nhưng hạn chế ấy lại cơ hội cho những CLB có xu hướng phát hiện và mài giũa những tài năng trẻ trở thành ngôi sao bóng đá thực sự như Dortmund. “Jadon là một ví dụ điển hình. Chúng tôi đã tốn rất nhiều công để theo dõi”. Sebastian Kehl, thành viên trong ban lãnh đạo Dortmund, cho biết. “Ở nước Anh, các cầu thủ trẻ không được trao quá nhiều cơ hội để ra sân. Đó là vì cơ cấu của các CLB hoàn toàn khác biệt. Đây là là thuận lợi cho chúng tôi. Và chúng tôi đến, thực hiện các bản hợp đồng thật nhanh”.

Sancho chỉ là một trường hợp điển hình cho cách làm bóng đá của Dortmund. Họ tìm những viên ngọc thô, giúp họ ra sân chơi bóng để trưởng thành. Bằng cách ấy, Sancho đang dần phát triển. Anh được làm việc với một đội ngũ HLV giỏi, với những chuyên gia phân tích chiến thuật hàng đầu châu Âu. Sancho trưởng thành và khẳng định anh có thể tỏa sáng ở bất cứ nơi đâu chứ không phải chỉ ở riêng Premier League. 

Trường hợp của Sancho cũng là một tấm gương, giúp các cầu thủ trẻ anh có thêm tự tin để ra nước ngoài chơi bóng. Đi đâu cũng được, miễn là được trao cơ hội thay vì ở lại, mài đũng trên băng ghế dự bị cho các CLB của Anh.

Trần Giáp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN