TTVH Online

M.U: Mourinho đã nhận ra khoảnh khắc của sự thật

14/11/2018 06:24 GMT+7

Khi M.U tiếp Crystal Palace trên sân nhà ở trận đấu tới sau kỳ nghỉ dành cho ĐTQG, đó sẽ là trận đấu cuối cùng của tháng mà Jose Mourinho sẽ rất ghi nhớ, nhưng theo chiều hướng chẳng tốt đẹp gì.

(Thethaovanhoa.vn) - Khi M.U tiếp Crystal Palace trên sân nhà ở trận đấu tới sau kỳ nghỉ dành cho ĐTQG, đó sẽ là trận đấu cuối cùng của tháng mà Jose Mourinho sẽ rất ghi nhớ, nhưng theo chiều hướng chẳng tốt đẹp gì.

 Mourinho mù quáng dùng Matic, nội bộ M.U nghi ngờ

Mourinho mù quáng dùng Matic, nội bộ M.U nghi ngờ

Một bộ phận cầu thủ M.U tỏ ra khó hiểu vì sao Nemanja Matic sa sút phong độ như vậy mà Jose Mourinho vẫn tiếp tục tin dùng tiền vệ người Serbia.

1. Hồi tháng 8, sau một kỳ chuyển nhượng đáng thất vọng, Mourinho đã tuyên bố rằng M.U sẽ trải qua “một mùa giải khó khăn”. Vậy sự khó khăn ở đây mà Mourinho đề cập tới là gì? Khi đó, Mourinho đã nói: “Chúng ta sẽ phải đợi tới cuối tháng 11 để biết liệu M.U có thể cạnh tranh cho chức vô địch hay không”.

Vẫn còn 2 tuần rưỡi nữa mới tới “deadline” (hạn chót) mà Mourinho đề ra, nhưng nếu ông vẫn thật thà phân vân rằng vẫn không biết liệu M.U có thể cạnh tranh ngôi vô địch không thì có lẽ ông là người duy nhất làm điều đó. Bởi bất cứ hy vọng mong manh nào về khả năng cạnh tranh danh hiệu của M.U đã biến mất hoàn toàn sau thất bại ở derby cuối tuần qua.

Với thắng lợi 3-1, Man City của Pep Guardiola đã nới rộng khoảng cách với M.U lên thành 12 điểm, nhưng sự chênh lệch về trình độ giữa hai nửa thành Manchester còn lớn hơn thế. Khi Mourinho và Pep cùng đến Manchester, M.U và Man City đã kết thúc mùa giải trước đó với số điểm bằng nhau (Man City chỉ xếp trên M.U nhờ hiệu số bàn thắng bại để lọt Top 4). Nhưng sau 2 năm rưỡi, M.U đang thấy mình đứng gần Cardiff City hơn là nhà ĐKVĐ, không chỉ về mặt điểm số.

2. Mùa trước, trong khi các đối thủ trong Top 6 hy vọng cạnh tranh với Man City bằng lối chơi hấp dẫn thì M.U của Mourinho lại tự cô lập mình bằng chiến thuật tiêu cực. Đó là cách tiếp cận dễ hiểu của M.U bởi Mourinho từng làm rất tốt trong quá khứ nhưng rõ ràng vào thời điểm này nó không còn hợp thời nữa.

Điều đáng lo ngại nhất trong cách tiếp cận trận đấu của Mourinho là M.U hiện tại không còn chất lượng ở một số khía cạnh mà ông từng thành công với Porto, Chelsea, Inter hay Real, chẳng hạn như khả năng phòng ngự. Sau 12 trận ở Premier League mùa này, M.U đã thua tới 21 bàn và đây là lần đầu tiên họ thủng lưới nhiều hơn 20 bàn sau 12 trận đầu tiên kể từ năm 1966.

Một thống kê tồi tệ khác: M.U là đội duy nhất ở nửa trên của BXH có hiệu số bàn thắng bại là âm (-1), kết quả của việc họ thắng thì thắng sát nút, còn thua thì thua đậm. Trong sự nghiệp cầm quân của mình, chưa bao giờ Mourinho phải chịu hiệu số bàn thắng bại là âm sau 12 trận đầu tiên của mùa giải. Con số 20 bàn mà M.U ghi được mùa này cũng là một trong những hàng công tồi tệ nhất trong sự nghiệp của Mourinho.

Chưa kể đây là lần đầu tiên trong kỷ nguyên Premier League, M.U thua 4 trong 12 trận đầu tiên của mùa giải. M.U của Mourinho cũng đã phải chịu 154 cú sút, nhiều bằng đội đang xếp chót BXH là Huddersfield Town. Nhưng Huddersfield còn có 2 trận sạch lưới, so với 1 của M.U.

3. Phát biểu sau trận derby, Mourinho nói rằng đội bóng của ông không thể được đánh giá qua con số, mà là cảm giác của ông. “Mọi người không thể hiểu được bóng đá với những con số đâu. Tôi sẽ không vì con số, mà là vì những gì tôi cảm nhận được về trận đấu”.

Bỏ qua các thống kê tồi tệ của M.U, cảm giác về đội bóng này bây giờ là gì? M.U có đang đi đúng hướng? M.U có tạo cảm giác an toàn? M.U có chơi bóng hấp dẫn? Và quan trọng nhất, M.U có đủ khả năng cạnh tranh chức vô địch? Nhưng rất đáng tiếc, câu trả lời cho tất cả câu hỏi trên là “Không”.

Vũ Mạnh

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN