TTVH Online

Hướng tới kì chuyển nhượng mùa Đông: M.U đang thiếu gì?

14/11/2018 14:33 GMT+7

M.U đang đối mặt với một bài toán lớn: Hoặc chuẩn bị để chấp nhận với sự chững lại như hiện tại, hoặc phó Chủ tịch Ed Woodward sẽ phải cho phép Mourinho tăng cường lực lượng trong mùa Đông này.

(Thethaovanhoa.vn) - M.U đang đối mặt với một bài toán lớn: Hoặc chuẩn bị để chấp nhận với sự chững lại như hiện tại, hoặc phó Chủ tịch Ed Woodward sẽ phải cho phép Mourinho tăng cường lực lượng trong mùa Đông này. Với những gì đang diễn ra, có vẻ như các sếp của M.U buộc phải vung tiền để cứu vãn cho mùa bóng khó khăn này.

M.U: Mourinho đã nhận ra khoảnh khắc của sự thật

M.U: Mourinho đã nhận ra khoảnh khắc của sự thật

Khi M.U tiếp Crystal Palace trên sân nhà ở trận đấu tới sau kỳ nghỉ dành cho ĐTQG, đó sẽ là trận đấu cuối cùng của tháng mà Jose Mourinho sẽ rất ghi nhớ, nhưng theo chiều hướng chẳng tốt đẹp gì.

Nhưng những tuyến nào mà M.U cần bổ sung lực lượng? Dưới đây là những gợi ý.

Thủ môn

David De Gea vẫn chứng minh anh là một thủ môn kiệt xuất, người mà Pep Guardiola cũng muốn có trong đội hình toàn sao của ông ở Man City. Thời điểm này De Gea vẫn chưa kí hợp đồng mới và nếu kế hoạch gia hạn hợp đồng thất bại, M.U sẽ tuột mất ngôi sao lớn nhất của mình. Bởi vậy, giữ được De Gea trước sự chèo kéo của những đội bóng khác cũng có thể coi là thành công của M.U trên thị trường chuyển nhượng.

Hàng thủ

Mùa trước, M.U chỉ để lọt lưới tổng cộng 27 bàn ở Premier League, thấp thứ 2 trong số 20 đội. Cho đến thời điểm này, họ đã để thủng lưới tới 21 bàn, nghĩa là hàng thủ đang cho thấy những vấn đề nghiêm trọng. Valencia và Young đều đã 33 tuổi và đang dần chững lại theo thời gian. Matteo Darmian không có cơ hội được ra sân trong khi Diogo Dalot còn quá trẻ để được đá chính. Bởi vậy, hành lang phải đang là vấn đề. M.U cần có một cầu thủ chạu cánh chất lượng, như kiểu Joao Cancelo, tân binh của Juve mùa này. Ở cánh trái, Luke Shaw đã tiến bộ khá nhiều nhưng bàn thua đầu tiên trước Man City cho thấy Mourinho cần có thêm nhân sự cho vị trí này. Không phải ngẫu nhiên mà suốt thời gian qua, báo chí nói nhiều về khả năng mua Alex Sandro của Juve.

Ở trung tâm hàng thủ, Chris Smalling, Marcos Rojo và Phil Jones nên được bán đi để mua về 2 trung vệ chất lượng khác. Mourinho đã nhiều lần ngao ngán nói về vấn đề trung vệ và trong mùa Hè vừa qua, ông bất lực khi các sếp M.U không cấp tiền để mua về một trung vệ chất lượng mà ông yêu cầu.

Hàng tiền vệ

Paul Pogba lỡ trận đấu với Man City vì chấn thương. Nhưng tiền vệ người Pháp không phải là cái tên phải ra đi. Ngược lại, người bị nhắc đến nhiều nhất lại là Fred, cầu thủ người Brazil được mua về trong mùa Hè vừa qua. Lúc này, Fred thậm chí còn là sự lựa chọn thứ 5 ở hàng tiền vệ, sau cả Marouane Fellaini, người luôn bị nhắc đến trong mỗi kì chuyển nhượng. Bởi vậy, việc sắp tới của Fred là phải khẳng định được giá trị, sau khi M.U đã bỏ ra tới 50 triệu để đưa anh về Old Trafford. Mourinho cũng không muốn bán Fred nhất là khi ông đã làm mọi cách để đưa anh về trong mùa Hè vừa qua.

Lúc này, ai cũng nhận ra thứ mà M.U thiếu ở hàng tiền vệ là một cầu thủ có khả năng sáng tạo thay vì những cái tên chỉ tập trung vào nhiệm vụ đánh chặn như Herrera và McTominay. Hai cái tên này cần bị bán để mua một cầu thủ có đẳng cấp như Kroos của Real hay Pjanic của Juve để tăng tính đột biến ở tuyến giữa.

Hàng công

Có quá nhiều cầu thủ tấn công nhưng M.U lại không có một sát thủ thực sự. Lukaku đang đánh mất phong độ, không còn là sự lựa chọn số một. Alexis Sanchez cũng dần quen với băng ghế dự bị khi không thể hiện được mình. Hai cái tên trẻ là Marcus Rashford và Anthony Martial vẫn chưa cho thấy được sự trưởng thành. M.U thực sự cần một cỗ máy dội bom, kiểu như Sergio Aguero, người liên tục nổ súng cho Man City và một cầu thủ có khả năng thay đổi trận đấu như Messi hay Ronaldo.

Băng ghế dự bị

Man City mạnh và luôn có nhiều phương án nhân sự bởi họ có cả một lực lượng dự bị hùng hậu. Nhờ đó, Pep Guardiola luôn xoay vòng thành công trước mọi đối thủ. Điều đáng nói, ngôi sao nào được Pep mua về cũng đều chơi ít nhất tròn vai, thậm chí là xuất sắc khi được ông thầy người Tây Ban Nha trao cơ hội. Ở M.U không thế. Điều này thôi thúc Mourinho sẽ cần phải làm mới cả băng ghế dự bị để phục vụ cho cuộc đua dài hơi ở phía trước.

Trần Giáp (tổng hợp)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN