TTVH Online

Hạ gục Campuchia và Lào, HLV Malaysia tuyên bố chơi tấn công tại Mỹ Đình

13/11/2018 14:43 GMT+7

Sau khi giành chiến thắng 3-1 trước tuyển Lào, HLV của Malaysia, Tan Cheng Hoe đã nhắc đến trận đấu với tuyển Việt Nam ở Mỹ Đình vào ngày 16/11 tới.

(Thethaovanhoa.vn) – Sau khi giành chiến thắng 3-1 trước tuyển Lào, HLV của Malaysia, Tan Cheng Hoe đã nhắc đến trận đấu với tuyển Việt Nam ở Mỹ Đình vào ngày 16/11 tới.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp bóng đá. Lịch thi đấu và trực tiếp AFF Cup 2018

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp bóng đá. Lịch thi đấu và trực tiếp AFF Cup 2018

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: Ngoại hạng Anh, Ý, Tây Ban Nha. Lịch thi đấu AFF Cup 2018. Trực tiếp Man City vs MU. VTV6, VTV5, VTC3 trực tiếp đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018.

Lịch trực tiếp AFF Cup 2018 hôm nay, 13/11

19h00, 13/11: Philipines vs Singapore

Xem trực tiếp trên VTV6:

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

Xem trực tiếp trên VTC3:

https://www.vtc.gov.vn/kenh/vtc3

 

19h00, 13/11: Indonesia vs Đông Timor

Xem trực tiếp trên VTV5:

https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv5.htm

Xem trực tiếp trên VTC9:

https://www.vtc.gov.vn/kenh/vtc9

Xếp hạng bảng A

VTV6. VTV5. VTC3. Trực tiếp bóng đá. Philipines vs Singapore. Indonesia vs Timor

Xếp hạng bảng B:

VTV6, VTV5, VTC3, FPT Play, Philipines vs Singapore, Indonesia vs Đông Timor, Timor Leste, Việt Nam vs Malaysia, aff cup 2018, truc tiep bong da, truc tiep bong da vtv6

Malaysia đã giành 2 chiến thắng liên tiếp ở bảng A tại AFF Cup 2018. Lúc này, đội bóng của HLV Tan Cheng Hoe đang rất tự tin. Đặc biệt, Malaysia đã lội ngược dòng để giành chiến thắng trước Lào ở sân vận động Quốc gia Bukit Jalil. HLV của Malaysia, Tan Cheng Hoe cho rằng đội bóng của ông đã giành được 3 điểm quý giá để tạo đà cho trận đấu với Việt Nam.

“Các cầu thủ Malaysia đã thể hiện tinh thần thi đấu cao độ và không hề bỏ cuộc, dù cho chúng tôi đã thủng lưới trước khi trận đấu mới bước sang phút thứ 7”, HLV Tan Cheng Hoe phát biểu.

Chú thích ảnh
HLV Tan Cheng Hoe kỳ vọng các học trò của mình sẽ chơi tốt hơn tại Mỹ Đình

“Tôi kỳ vọng nhiều hơn ở các cầu thủ của mình trong trận đấu với Việt Nam. Chúng tôi sẽ không đá phòng ngự trong 90 phút mà sẽ đá tấn công để tìm kiếm bàn thắng”, ông Tan Cheng Hoe khẳng định.

Ở trận đấu với Lào, Malaysia đã thủng lưới ngay phút thứ 7 sau quả đá phạt trực tiếp của Phithack Kongmathilath. Sau đó, đội bóng của HLV Tan Cheng Hoe đã tràn lên tấn công và có bàn gỡ hòa 1-1 của Mohd Zaquan Adha ở phút 15. Sau hiệp 1, Malaysia đã làm chủ thế trận và liên tiếp uy hiếp khung thành của tuyển Lào.

Theo thống kê, Malaysia đã tung ra 24 cú dứt điểm ở trận này (11 cú sút trúng đích), được hưởng 17 quả phạt góc và cầm bóng tới 82,3%.

Phải tới cuối hiệp 2, Malaysia mới tiếp tục có thêm bàn thắng nhờ cú đúp của lão tướng 32 tuổi, Norshahrul Idlan Talaha để giành 3 điểm trên sân nhà.

Chú thích ảnh
Trong hiệp 2, tuyển Lào gần như chịu trận trước những pha tấn công như vũ bão của Malaysia

Norshahrul Idlan Talaha phát biểu về chiến thắng của Malaysia: “HLV đã quyết định chơi mạo hiểm khi tung Muhammad Shahrel Fikri Md Fauzi, Muhammad Akhyar Abdul Rashid và Ahmad Hazwan Bakri vào sân trong hiệp 2 để tăng cường sức tấn công. Kết quả là chúng tôi đã gây nhiều sóng gió trước khung thành đối phương”.

Chú thích ảnh
Norshahrul Idlan Talaha trong vòng vây các cầu thủ Lào

“Ban đầu, Malaysia gặp khó khăn trong việc tấn công nhưng sau giờ nghỉ giải lao, chúng tôi đã mở ra nhiều đợt tấn công và ghi được 2 bàn thắng quan trọng”, Norshahrul Idlan Talaha nói tiếp.

Cầu thủ kỳ cựu này cũng hy vọng những chân sút đầy triển vọng của Malaysia như Muhammad Akhyar (19 tuổi) và Muhammad Safawi Rasid (21 tuổi) sẽ ghi bàn ở những trận đấu tới.

Sơn Tùng

Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN