TTVH Online

Thống kê cực tệ hại của Liverpool sau trận thua sốc trước Sao Đỏ Belgrade

07/11/2018 11:20 GMT+7

Liverpool đã nhận thất bại 0-2 trước Crvena Zvezda (Sao Đỏ Belgrade). Đó là trận đấu mà đội bóng của HLV Juergen Klopp đã thi đấu thiếu sự sáng tạo cũng như yếu kém về tinh thần chiến đấu.

(Thethaovanhoa.vn) - Liverpool đã nhận thất bại 0-2 trước Crvena Zvezda (Sao Đỏ Belgrad). Đó là trận đấu mà đội bóng của HLV Juergen Klopp đã thi đấu thiếu sự sáng tạo cũng như yếu kém về tinh thần chiến đấu.

VIDEO Crvena Zvezda 2-0 Liverpool: Đương kim á quân nguy cơ lớn bị loại

VIDEO Crvena Zvezda 2-0 Liverpool: Đương kim á quân nguy cơ lớn bị loại

Cú đúp của Milan Pavkov vào lưới Liverpool đã giúp Crvena Zvezda (Sao đỏ Belgrade) giành chiến thắng trên sân nhà. Với kết quả này, đội bóng của Serbia có hy vọng đoạt vé đi tiếp trong khi Liverpool sẽ phải chật vật ở 2 lượt đấu cuối.

Thất bại 0-2 của Liverpool trước Crvena Zvezda (Sao Đỏ Belgrad) đã khiến đại diện của nước Anh gặp khó khăn trong cuộc chiến giành vé đi tiếp. Chỉ trong vòng 30 phút, Milan Pavkov đã lập cú đúp vào lưới của Liverpool.

Hàng tiền vệ của Liverpool đã thi đấu rất kém ở trận đấu này. Họ thường xuyên bị lép vế trong cuộc chiến ở khu vực giữa sân và cũng không tạo ra được những cơ hội rõ nét khi đối mặt với sự chống trả quyết liệt từ phía các cầu thủ Crvena Zvezda (Sao Đỏ Belgrad).

Sau trận đấu, tờ Mirror (Anh) đã đưa ra thống kê cho thấy đội bóng của HLV Juergen Klopp đã chơi tệ như thế nào ở trận thua trước Crvena Zvezda (Sao Đỏ Belgrad).

Thống kê cực tệ hại của Liverpool sau trận thua sốc trước Sao Đỏ Belgrad
Milan Pavkov đã lập cú đúp vào lưới của Liverpool.

Theo trang web chính thức của UEFA, các tiền vệ đá chính của Liverpool ở trận này (James Milner, Georginio Wijnaldum và Adam Lallana) đã không có cú tắc bóng thành công nào trong suốt 90 phút thi đấu.

Lallana đã bị thay ra ở phút 79 để nhường chỗ cho Divock Origi trong khi James Milner và Georginio Wijnaldum đã chơi đủ 90 phút.

Các hậu vệ của Liverpool là Trent Alexander-Arnold, Joel Matip, Andy Robertson và Joe Gomez đều có 1 cú tắc bóng thành công ở trận đấu trên sân của Crvena Zvezda (Sao Đỏ Belgrad).

Thống kê cực tệ hại của Liverpool sau trận thua sốc trước Sao Đỏ Belgrad
Các tiền vệ đá chính của Liverpool ở trận này (James Milner, Georginio Wijnaldum và Adam Lallana) đã không có cú tắc bóng thành công nào trong suốt 90 phút thi đấu.

Ở cuộc họp báo sau trận đấu, ông Klopp đã được yêu cầu chỉ ra những sai lầm của Liverpool. HLV người Đức đáp trả: “Tôi chỉ có 10 ngón tay thôi. Liverpool đã tạo ra cơ hội nguy hiểm trước tiên ở cú dứt điểm của Sturridge. Đó là cơ hội rất nguy hiểm (nhưng Sturridge lại dứt điểm vọt xà ngang). Các bàn thắng ở trận đấu như thế này khiến cho mọi thứ đi theo chiều hướng khác. Bầu không khí nóng bỏng ở sân khách không phải là vấn đề với chúng tôi. Nhưng sau bàn thua thứ 2, chúng tôi có thể cảm nhận được sức ép từ trên khán đài”.

Tiền vệ James Milner của Liverpool cho biết: “Liverpool đã khởi đầu không tốt ở trận đấu này. Ngay từ lúc trọng tài thổi còi bắt đầu trận đấu, Liverpool đã nhập cuộc không tốt và rốt cuộc đã bị trừng phạt. Liverpool có nhiều cơ hội để ghi bàn nhưng lại không tận dụng được. Chúng tôi đã chuyền bóng rất tệ. Trong khi đó, sức ép trên khán đài là rất lớn. Các CĐV của Crvena Zvezda (Sao Đỏ Belgrad) đã cổ vũ rất cuồng nhiệt vì rất lâu rồi đội bóng của họ mới lại góp mặt ở Champions League. Napoli cũng đã gặp khó khăn khi tới làm khách ở đây. Chúng tôi cũng biết rằng mình sẽ gặp rất nhiều khó khăn phải đá trên sân của Crvena Zvezda”.

+ Clip bàn thắng mở tỉ số của Crvena Zvezda (Sao Đỏ Belgrad) 

+ Clip bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 của Crvena Zvezda (Sao Đỏ Belgrad) 

Sơn Tùng

Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN