TTVH Online

Chuyện nhà Thomas Mueller: Hôn nhân trục trặc vì… HLV Niko Kovac

06/11/2018 16:52 GMT+7

Căng thẳng đang bao trùm lấy cuộc sống hôn nhân của Thomas Mueller sau những gì vợ anh, Lisa, bình luận về HLV Niko Kovac.

(Thethaovanhoa.vn) - Căng thẳng đang bao trùm lấy cuộc sống hôn nhân của Thomas Mueller sau những gì vợ anh, Lisa, bình luận về HLV Niko Kovac.

Ghi bàn như Mueller hay Klose ở World Cup là giấc mơ của Messi và Ronaldo

Ghi bàn như Mueller hay Klose ở World Cup là giấc mơ của Messi và Ronaldo

Ghi bàn ở World Cup, có thể là quá dễ dàng với Thomas Mueller hay Miroslav Klose, nhưng chưa bao giờ là nhiệm vụ dễ giải quyết với hai ngôi sao Cristiano Ronaldo và Leo Messi.

Dòng “post” gây họa

Trận Bayern Munich hòa Freiburg 1-1 cuối tuần qua, HLV Niko Kovac cất Mueller trên ghế dự bị. Phải tới phút 71, ông Kovac mới quyết định tung tuyển thủ Đức vào sân. Ngay khi chồng vào sân thay người, Lisa đã đăng dòng chia sẻ trên Instagram. Dòng chia sẻ này nhắm vào HLV Kovac. “Hơn 70 phút trôi qua, rút cuộc ông ta cũng biết lắc não”.

Chia sẻ của Lisa lập tức “gây bão” trên mạng xã hội. Nó được chia sẻ với tốc độ chóng mặt kèm theo những bình luận. Nhận ra tính nghiêm trọng của những gì mình vừa gây ra, Lisa đã tới gặp trực tiếp HLV Kovac sau trận đấu để xin lỗi. Mueller cũng cố gắng hạ thấp mức độ nghiêm trọng của vấn đề. “Đó chỉ là dòng chia sẻ trong một phút không kìm nén được cảm xúc. Tôi không nghĩ nó quá nghiêm trọng. Chỉ là cô ấy yêu tôi thôi, tôi phải làm gì đây?”.

Trong thông báo, Bayern cho biết: “Ông Kovac đã chấp nhận lời xin lỗi”. Tuy nhiên, câu trả lời của HLV Kovac dành cho báo chí không có vẻ ông đã bỏ qua vấn đề. “Chẳng có gì phải làm rõ đây cả. Rõ ràng Thomas không tự mình viết điều đó”.

Truyền thông Đức đánh giá phản ứng trên cho thấy HLV Kovac đang có ý trách móc Mueller. Nếu Mueller không phàn nàn về ông, về nội bộ đội bóng, vợ anh đã không có phản ứng như vậy đối với HLV của chồng. Dưới sự dẫn dắt của Kovac, Bayern hiện thi đấu không mấy thành công. Ở Bundesliga, nhà ĐKVĐ hiện chỉ xếp thứ ba với 20 điểm sau 10 vòng và kém 4 điểm so với đội dẫn đầu Dortmund. Bình luận về dòng post của vợ Muller, cựu danh thủ Lothar Matthaus nói: “Những hành động như thế này cho thấy không phải tất cả cầu thủ đều ủng hộ HLV Kovac tại Bayern. Đó là những khó khăn mà ông Kovac sẽ phải vượt qua”.

Với Muller, trước mắt anh sẽ là chuỗi ngày khó khăn khi mối quan hệ với Kovac đã xuất hiện những vết nứt. Nguy cơ bị đày ải trên ghế dự bị hiện hữu với Mueller bởi thời gian này phong độ của anh đã có dấu hiệu sa sút.

Dấu hiệu đổ vỡ

Tệ hơn, Mueller còn đối mặt với khủng hoảng trong hôn nhân. Vài phút sau khi đăng bài chỉ trích HLV Kovac, Lisa đã xóa bình luận. Nàng WAGs xinh đẹp thậm chí còn đi xa hơn thế. Trên Instagram, Lisa đã xóa toàn bộ những bức ảnh có mặt Muller. Thậm chí, cô còn bỏ theo dõi tài khoản Instagram của chồng. Hành động của Lisa đã gây ra những đồn đoán về xung đột có thể có giữa 2 vợ chồng sau vụ việc.

“Chắc chắn đã có cuộc cãi vã giữa 2 vợ chồng Mueller liên quan tới vấn đề. Nếu không Lisa đã không xóa ảnh chồng như vậy”, trang Sportbuzzer.de bình luận.

Truyền thông Đức cho biết khủng hoảng lần này có thể là giọt nước tràn ly với hôn nhân của Mueller. Bởi trước đó, Mueller và Lisa được cho đã có mâu thuẫn xoay quanh chuyện con cái.

Lisa và Mueller kết hôn ngày 1/12/2009 sau khi tình cờ quen biết trên internet. Hai năm sau, họ quyết định tiến tới hôn nhân khi Muller chỉ mới 22 tuổi. Trải qua 7 năm hôn nhân, Lisa vẫn chưa sinh con cho Mueller. Trong khi Mueller bận rộn với lịch tập và thi đấu cho Bayern và ĐTQG Đức, Lisa cũng mải mê với đam mê đua ngựa.

Trước những câu hỏi về chuyện con cái từ truyền thông, Lisa và Mueller thường tìm cách né tránh. Chưa rõ nguyên nhân gì khiến Lisa và Mueller chưa thể có con. Nguồn tin thân cận với Mueller cho biết ngôi sao Bayern rất khao khát có một “truyền nhân” và thường tỏ ra buồn bã khi các đồng nghiệp lần lượt lên chức bố.

Mueller cân nhắc chia tay Bayern

Chỉ mới một năm trước thôi, Thomas Mueller còn được gọi là “kẻ cắp không gian”. Thời điểm đó, được hỏi về tương lai, Mueller chia sẻ: “Dự định của tôi là chơi bóng 3-4 năm nữa nhưng ai biết chuyện gì sẽ xảy ra trong vài năm tới”. Mueller tất nhiên không loại trừ khả năng rời Bayern Munich. Giờ đây, điều đó hiện hữu hơn bao giờ hết. Kể từ vòng đấu thứ 5 ở Bundesliga, cầu thủ 29 tuổi chưa được chơi trọn vẹn 1 trận cầu nào.

Lần gần nhất Mueller tham gia vào bàn thắng của Bayern là ở vòng 2 Bundesliga. Tạp chí Kicker tiết lộ Mueller đã cân nhắc khả năng chia tay Bayern để tìm lối thoát cho tình cảnh hiện tại dù hợp đồng của anh có thời hạn tới Hè 2021.

Khánh Đan

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN