TTVH Online

Từ 2/11, nhiều đối tượng được giảm giá vé khi đi tàu

02/11/2018 16:24 GMT+7

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam giảm 10% giá vé cho giáo viên có thời gian đi tàu từ ngày 2/11/2018 đến hết ngày 30/11/2018...

(Thethaovanhoa.vn) - Tổng công ty Đường sắt Việt Nam giảm 10% giá vé cho giáo viên có thời gian đi tàu từ ngày 2/11/2018 đến hết ngày 30/11/2018...

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) cho biết, nhân Kỷ niệm ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam (20/11/2018) và Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/2018); VNR thực hiện chương trình “Tri ân khách hàng” giảm giá cho hành khách là giáo viên, cán bộ, chiến sỹ công an, quân đội và cựu chiến binh Việt Nam.

Chú thích ảnh
VNR thực hiện chương trình “Tri ân khách hàng” giảm giá cho hành khách là giáo viên, cán bộ, chiến sỹ công an, quân đội và cựu chiến binh Việt Nam. Ảnh minh họa: TTXVN

Cụ thể, VNR giảm 10% giá vé cho giáo viên có thời gian đi tàu từ ngày 2/11/2018 đến hết ngày 30/11/2018. Giảm 10% giá vé cho cán bộ, chiến sỹ công an, quân đội và cựu chiến binh Việt Nam có thời gian đi tàu từ ngày 1/12/2018 đến hết ngày 26/12/2018.

Cùng với đó, triển khai thực hiện thỏa thuận giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về việc giảm giá cho đoàn viên công đoàn, VNR cũng tiếp tục áp dụng chương trình giảm giá vé cho đoàn viên công đoàn các ngành, tập đoàn, doanh nghiệp, địa phương, khu công nghiệp, khu chế xuất trong cả nước khi mua vé đi tàu.

Cụ thể, vé cá nhân được giảm 5% (áp dụng tất cả các thời điểm trong năm). Vé tập thể, giảm 7% đối với đoàn từ 10 đến 39 người; giảm 10% đối với đoàn từ 40 người trở lên (không áp dụng trong dịp cao điểm vận tải Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019).

Trẻ em dưới 6 tuổi và những ai có thể được miễn, giảm vé tàu?

Trẻ em dưới 6 tuổi và những ai có thể được miễn, giảm vé tàu?

Tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt, Bộ Giao thông Vận tải đề xuất 7 đối tượng được miễn, giảm giá vé đi tàu.

Đại diện VNR lưu ý, khi mua vé và đi tàu hành khách cần mang theo giấy tờ tùy thân hợp lệ kèm theo thẻ cán bộ công nhân viên hoặc giấy chứng nhận là giáo viên, cán bộ, chiến sỹ quân đội nhân dân, công an nhân dân Việt Nam; thẻ Đoàn viên đối với hành khách là đoàn viên công đoàn; thẻ Cựu chiến binh hoặc giấy tờ liên quan đối với hành khách là cựu chiến binh.

TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN