TTVH Online

Nhìn lại hành trình hôn nhân ngọt ngào của Victor Vũ - Đinh Ngọc Diệp

01/11/2018 19:25 GMT+7

Con trai đầu lòng ra đời là trái ngọt cho hành trình bên nhau hạnh phúc của Victor Vũ - Đinh Ngọc Diệp.

(Thethaovanhoa.vn) - Con trai đầu lòng ra đời là trái ngọt cho hành trình bên nhau hạnh phúc của Victor Vũ - Đinh Ngọc Diệp.

Sáng 1/11, đạo diễn Victor Vũ vừa chia sẻ thông tin vợ anh, nữ diễn viên Đinh Ngọc Diệp đã hạ sinh con trai đầu lòng, đặt tên là Landon Vũ Đông Quân. 

Vốn khá kín tiếng trước truyền thông, "tin vui" này của cặp đôi đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận. 

Chú thích ảnh

Trước thời điểm xuất hiện nghi án tình cảm, Đinh Ngọc Diệp và Victor Vũ đã có nhiều lần hợp tác trong các dự án phim. Đinh Ngọc Diệp tham gia diễn xuất trong 2 phim của Victor vũ là Chuyện tình xa xứ và Cô dâu đại chiến; đảm nhận vai trò trợ lý trường quay trong phim Scandal 2: Hào quang trở lại. 

Không chỉ giới hạn trong các dự án phim, Đinh Ngọc Diệp còn đứng ra vận hành dự án sách ảnh nghệ thuật Hào quang – The art of scandal lấy cảm hứng từ phim Scandal 2, gây quỹ từ thiện. 

Chú thích ảnh

Không rõ cặp đôi bắt đầu hẹn hò từ khi nào. "Động thái" đầu tiên của họ trước truyền thông là vào tháng 11 năm 2014, xuất hiện hình ảnh đạo diễn Victor Vũ tình tứ đưa Ngọc Diệp đi chọn trang phục để cùng nhau tham dự Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ III. 

Chú thích ảnh

Mãi đến tháng 5/2015, Đinh Ngọc Diệp và Victor Vũ mới lần đầu công khai xuất hiện cùng nhau trong sự kiện ra mắt phim Bảo mẫu siêu quậy. Sự kiện có sự tham gia của cả bố và mẹ Đinh Ngọc Diệp. 

Chú thích ảnh
Đinh Ngọc Diệp và Victor Vũ tại buổi ra mắt phim "Bảo mẫu siêu quậy"

Dù chưa một lần lên tiếng công khai, nhưng việc liên tục "tay trong tay" chính là bằng chứng rõ ràng nhất cho tình cảm giữa đạo diễn Victor Vũ và Đinh Ngọc Diệp. 

Chú thích ảnh

Đến tháng 3/2016, đám cưới đậm chất ngôn tình của Đinh Ngọc Diệp - Victor Vũ được tổ chức hoành tráng tại TP HCM với sự tham gia của gia đình, bạn bè và đồng nghiệp thân thiết.

Đây là sự kiện giải trí được mong chờ nhất trong năm 2016. Tiệc cưới lấy cảm hứng từ bối cảnh cổ điển và đồng nhất từ thiệp, sân khấu đến concept phim ngắn.

Chú thích ảnh

Sau khi kết hôn, Đinh Ngọc Diệp lui về chăm sóc gia đình, hỗ trợ đắc lực cho chồng trong những dự án phim. Cô giữ vai trò giám đốc sản xuất phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh của Victor Vũ, cũng như đóng vai trợ lý trong các phim khác như Lôi Báo, Người bất tử...

Trên trang cá nhân, người đẹp dành cho đạo diễn Victor Vũ những lời khen tình tứ: "Anh Vũ là người cho tôi lại niềm tin, còn tôi cho anh ấy sự an lòng. Anh ấy cho tôi động lực để tin vào con người mình hơn. Bất cứ điều gì tôi làm anh ấy đều khen và thấy được điểm tích cực của nó. Trong mắt anh ấy, tôi là cô bé thích tìm tòi, nhiều màu sắc". 

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Đầu năm nay, nghi án rộ lên rằng Đinh Ngọc Diệp đang mang bầu khi nữ diễn viên có dấu hiệu tăng cân bất thường. Mãi đến ngày 5/9 vừa qua, cặp đôi mới chính thức thông báo tin vui trong buổi họp báo ra mắt phim Người bất tử của Victor Vũ. 

Đinh Ngọc Diệp chia sẻ tại sự kiện: "Anh Victor là người làm gì cũng phải đúng lịch trình, đúng giờ, cả việc có con cũng vậy. Anh quay xong phim Người bất tử là lên kế hoạch có con với tôi, và thực hiện rất đúng tiến độ.

Sau khi hoàn thành kế hoạch đó, anh lại lên đường đi phim khác". Nữ diễn viên vui vẻ khi sắp đón con đầu lòng. Trong phim, cô đóng vai An, một trong 3 nhân vật nữ quan trọng. An nắm giữ bí mật về sự bất tử của nhân vật Hùng.

Chú thích ảnh

Phim 'Lôi Báo': Chỉn chu, nhưng không xứng danh Victor Vũ

Phim 'Lôi Báo': Chỉn chu, nhưng không xứng danh Victor Vũ

Phim "Lôi Báo" (đạo diễn: Victor Vũ) công chiếu từ ngày 22/12 có thể nói là một “bom tấn” kiểu Việt Nam, nhưng có vẻ tiếng vang của nó khó được như mong đợi. So với vài phim gần đây của Victor Vũ, "Lôi Báo" vẫn rất chỉn chu, nghiêm túc, nhưng bị lép vế một vài khía cạnh.

Bảo Chi

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN