TTVH Online

M.U: Mua được Harry Maguire thì sẽ giải quyết mọi vấn đề ở hàng thủ?

01/11/2018 09:37 GMT+7

M.U được cho là sẵn sàng bỏ ra 60 triệu bảng để đưa Harry Maguire từ Leicester City về Old Trafford, qua đó biến trung vệ người Anh trở thành hậu vệ đắt giá thứ hai trong lịch sử, chỉ sau Virgil van Dijk (75 triệu bảng, từ Southampton sang Liverpool).

(Thethaovanhoa.vn) - M.U được cho là sẵn sàng bỏ ra 60 triệu bảng để đưa Harry Maguire từ Leicester City về Old Trafford, qua đó biến trung vệ người Anh trở thành hậu vệ đắt giá thứ hai trong lịch sử, chỉ sau Virgil van Dijk (75 triệu bảng, từ Southampton sang Liverpool).

M.U: Mourinho sẽ đánh thức Sanchez và Lukaku bằng 4-4-2?

M.U: Mourinho sẽ đánh thức Sanchez và Lukaku bằng 4-4-2?

Nếu Jose Mourinho muốn Alexis Sanchez và Romelu Lukaku  cùng tỏa sáng trên sân, 4-4-2 có vẻ là chiến thuật khả dụng nhất cho M.U ở thời điểm hiện tại.

Câu hỏi đặt ra là liệu Maguire có phải người thích hợp để giải quyết bài toán hàng thủ của Mourinho? Liệu Maguire đã sẵn sàng để bước lên một đẳng cấp mới khi chuyển từ một đội bóng dạng khá như Leicester sang M.U?

Khả năng không chiến

Đây rõ ràng là điểm mạnh nhất mà Maguire có thể giúp ích cho M.U. Với chiều cao 1m94 và thân hình đồ sộ, Maguire gần như không có đối thủ khi tranh chấp trên không, và đó là phẩm chất mà Mourinho đánh giá rất cao. Từ John Terry và Didier Drogba ở Chelsea cho tới Paul Pogba và Romelu Lukaku tại M.U, HLV người BĐN luôn ưa thích sử dụng cầu thủ cao lớn, những người có thể đàn áp đối thủ khi có hoặc không có bóng.

Maguire tất nhiên đáp ứng được tiêu chỉ này của Mourinho và khả năng không chiến của trung vệ này chưa bao giờ thể hiện rõ rệt như tại World Cup 2018, giải đấu mà Maguire là ngôi sao của tuyển Anh trong hành trình đi tới bán kết. Với 54 lần chiến thắng trong không chiến, Maguire làm tốt hơn bất cứ hậu vệ nào khác của giải đấu ở khía cạnh này.

là lý do giải thích tại sao tuyển Anh lợi hại đến vậy ở những tình huống cố định. Trong khi đó, kể từ khi Mourinho tới Old Trafford, M.U chỉ đứng thứ 12 tại Premier League về số bàn thắng ghi được từ phạt góc và đá phạt. Maguire đã ghi 4 bàn trong 2 mùa gần nhất ở Premier League, nhưng chỉ riêng mùa này, anh đã có 2 bàn và đang xếp thứ 3 trong danh sách phá lưới của Leicester (chỉ sau Vardy và Maddison, cùng 3 bàn).

M.U, MU, Manchester United, chuyển nhượng MU
Maguire sẽ là sự bổ sung đáng giá cho hàng thủ M.U

Khả năng chuyền bóng

Một điểm mạnh khác của Maguire là khả năng chuyền bóng. Trung vệ 25 tuổi này chuyền dài, chuyền ngắn đều tốt. “Đó là một trong những phẩm chất tốt nhất của Maguire. Tôi nghĩ lý do giúp Maguire điềm tĩnh khi có bóng đến vậy là bởi cậu ấy có kỹ thuật và chuyền tốt”, Michael Appleton, người theo sát Maguire trong vai trò trợ lý HLV ở Leicester mùa trước đánh giá.

Maguire có khả năng xây dựng lối chơi từ tuyến dưới nhờ phẩm chất này, như đã thể hiện ở World Cup 2018, giải đấu mà trung vệ to cao này đạt tỷ lệ chuyền chính xác lên tới 89%. Maguire có thể phân phối bóng cho các tiền vệ và tiền đạo một cách chính xác, kể cả khi đó là một đường chuyền dài. Mùa trước, Maguire đã hoàn thành số đường chuyền dài nhiều gấp 3 lần so với bất cứ trung vệ M.U nào khác (173 lần).

Ở trận thắng ngược Newcastle 3-2, sau khi bị dẫn trước 2-0, Mourinho đã quyết định thay Eric Bailly khi trận đấu chưa trôi qua được 20 phút bằng Juan Mata đồng thời kéo tiền vệ phòng ngự Scott McTominay xuống đá cặp trung vệ với Chris Smalling. Khoan nói tới khả năng phòng ngự tệ của hàng thủ M.U, Mourinho làm vậy chủ yếu để cải thiện khả năng phân phối bóng từ hàng thủ.

 

37: Maguire đã có 37 lần chiến thắng trong không chiến ở Premier League mùa này, nhiều hơn bất cứ cầu thủ Leicester nào khác.

38: Maguire đã chơi đủ 38 trận tại Premier League mùa trước cho Leicester, ghi 2 bàn. Anh cũng là cầu thủ duy nhất của Bầy cáo chơi đủ 38 trận.

6: Maguire đã ghi tổng cộng 6 bàn sau 80 trận ra sân ở Premier League, trong đó có 24 chiến thắng, 39 trận thua.

 

Sự đa năng

Maguire là mẫu trung vệ hiện đại khi anh có thể thích ứng với các vị trí khác nhau. Trung vệ sinh năm 1993 này chủ yếu đá lệch trái ở trung tâm hàng thủ trong màu áo Leicester, nhưng tại World Cup 2018 vừa qua, Maguire cũng đã tỏa sáng khi đá trong hàng thủ 3 người của tuyển Anh. Lý do bởi Maguire là mẫu cầu thủ rất nhạy bén về chiến thuật nên có thể thích ứng với các hệ thống khác nhau.

Chưa kể Maguire còn có thể đá tốt khi được đẩy lên vị trí tiền vệ phòng ngự. Ở World Cup 2018, Maguire thường được thấy đi bóng lên tận giữa sân để phân phối bóng hoặc can thiệp vào một tình huống tấn công của đối phương. Maguire biết khi nào cần chơi an toàn, khi nào cần mạo hiểm dâng cao, và đó là điều mà Mourinho mong muốn ở trung vệ của ông.

“Đó là điều mà tôi đã làm việc cùng Maguire để phát huy tốt nhất khả năng của cậu ấy. Vấn đề là bạn phải biết khi nào thì cần bước lên chiếm chỗ ở hàng tiền vệ, khi nào không, bởi mỗi trận đấu một khác. Khi đá với các đội mạnh, chúng tôi thường chơi phòng ngự phản công nên chúng tôi luôn bảo Maguire giữ vị trí. Nhưng trước các đội nhỏ, Maguire biết rằng cậu ấy có thể chơi tự do hơn, dâng cao tận gần giữa sân”, Appleton nhận định.

Có một điều chắc chắn là chẳng trung vệ nào mà Mourinho có hiện tại có khả năng cảm nhận vị trí như Maguire và không phải ngẫu nhiên mà HLV người BĐN muốn chiêu mộ bằng được trung vệ của Leicester từ kỳ chuyển nhượng mùa Hè cho tới bây giờ.

 

Chú thích ảnh
Lịch thi đấu vòng 10 bóng đá Ngoại hạng Anh

 

Vũ Mạnh

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN