TTVH Online

NÓNG: Neymar đối mặt án tù 6 năm vì vụ chuyển nhượng từ Santos sang Barca

31/10/2018 20:49 GMT+7

Neymar đang phải đối mặt với án tù 6 năm sau khi Toà án Tây Ban Nha điều tra xung quanh việc chuyển nhượng từ Santos đến Barcelona.

(Thethaovanhoa.vn) – Neymar đang phải đối mặt với án tù 6 năm sau khi Toà án Tây Ban Nha điều tra vụ chuyển nhượng từ Santos đến Barcelona.

Mối tình trắc trở của Neymar với mỹ nhân quyến rũ nhất hành tinh

Mối tình trắc trở của Neymar với mỹ nhân quyến rũ nhất hành tinh

Tháng 5/2017, Neymar và Bruna thực hiện những cảnh quay tình tứ trong video quảng bá cho một hãng đồ lót. Video được tung ra vào Ngày Thánh Anthony 12/6 tại Brazil, giống như Ngày lễ Tình nhân của châu Âu. Ngoài mục đích quảng cáo, video là món quà Neymar và Bruna dành tặng cho nhau, mừng 1 năm tái hợp.

Tờ Mirror vừa đưa tin, Toà án Tây Ban Nha – sau một cuộc điều tra quy mô – đã quyết định tiếp tục xét xử Neymar. Trước đó, tiền đạo 26 tuổi từng phải hầu tòa ở Brazil vì liên quan đến nghi án trốn thuế trong vụ chuyển nhượng từ Santos sang Barcelona hồi năm 2013. Vụ việc bắt nguồn từ đơn kiện của DIS – quỹ đầu tư vốn sở hữu 40% giá trị chuyển nhượng của cầu thủ người Brazil.

Khi Neymar đầu quân cho Barcelona, quỹ DIS chỉ nhận được 6,8 triệu euro của 57 triệu euro – số tiền mà đội chủ sân Camp Nou tuyên bố là giá trị của vụ chuyển nhượng. Tuy nhiên, những điều tra sau đó cho thấy con số thực tế mà Barcelona đã bỏ ra để ký hợp đồng với Neymar lên đến gần 100 triệu euro.

Chú thích ảnh

Bên cạnh đó, Barcelona bị cáo buộc là đã lót tay riêng cho Neymar đến 40 triệu euro. Đây là nguyên nhân chính dẫn tới việc quỹ DIS khởi kiện Neymar và những người liên quan vì hành vi lừa đảo và gian lận tài chính.

Năm ngoái, Thẩm phán Tòa án Quốc gia Jose Maria Vazquez Honrubia cho biết Neymar sẽ phải ra tòa lần 2 và vụ án lần này sẽ không được xét xử ở Brazil mà được chuyển đến Barcelona (Tây Ban Nha) để cơ quan chức năng thụ lí giải quyết vụ việc.

Chú thích ảnh

Nguyên nhân của việc Neymar phải ra tòa lần này là vì không chỉ phạm tội trong khi là công dân Brazil trong lãnh thổ Brazil (như lần đầu xét xử ở Brazil, nơi pháp luật Tây Ban Nha không thể can thiệp) mà vì tội của anh làm ảnh hưởng đến quyền lợi kinh tế Tây Ban Nha.

Nếu bị kết tội, Neymar có thể sẽ phải ngồi tù từ 4 đến 6 năm và Barcelona phải nộp phạt 8,4 triệu euro. Trong khi đó, 2 Chủ tịch của Barcelona là Josep Bartomeu và Sandro Rosell cũng sẽ bị truy tố. Nếu mức án dự kiến của Josep Bartomeu là 2 năm 3 tháng thì Sandro Rosell thậm chí lên tới 7 năm.

Thành Đạt
Theo Mirror

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN