TTVH Online

AFF Cup 2018: Chuyên gia không bất ngờ khi Minh Vương bị loại

01/11/2018 09:24 GMT+7

Chuyên gia không bất ngờ khi Minh Vương bị loại, đội tuyển Việt Nam giao hữu Triều Tiên và Philippines là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối 31/10.

(Thethaovanhoa.vn) - Chuyên gia không bất ngờ khi Minh Vương bị loại, đội tuyển Việt Nam giao hữu Triều Tiên và Philippines  là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối 31/10.

AFF Cup 2018: Minh Vương nói gì khi bị loại khỏi tuyển Việt Nam?

AFF Cup 2018: Minh Vương nói gì khi bị loại khỏi tuyển Việt Nam?

Minh Vương là 1 trong 5 cái tên đã phải chia tay tuyển Việt Nam sau chuyến tập huấn tại Hàn Quốc. Cầu thủ này đã có những chia sẻ trên trang facebook sau khi bị loại.

Chuyên gia không bất ngờ khi Minh Vương bị loại

Chuyên gia bóng đá Nguyễn Thành Vinh cảm thấy không bất ngờ khi HLV Park Hang Seo quyết định loại Minh Vương sau chuyến tập huấn tại Hàn Quốc: “Mỗi HLV đều có cách xây dựng chiến thuật và sử dụng nhân sự sao cho phù hợp nhất với ý đồ huấn luyện.

Tôi đánh giá Minh Vương là một cầu thủ tốt nhưng ở thời điểm hiện tại cậu ta khó lòng cạnh tranh vị trí với những gương mặt dày dạn kinh nghiệm như Xuân Trường, Quang Hải, Văn Quyết, Hùng Dũng hay Huy Hùng…

Bên cạnh đó, những tân binh như Quốc Chí, Viết Tú, Văn Thành hay thủ môn Văn Cường bị loại cũng là điều bình thường. Ở những vị trí của họ, trong tay HLV Park Hang Seo đang có nhiều lựa chọn chất lượng khác. Dẫu sao, quãng thời gian trải nghiệm trên tuyển Việt Nam sẽ giúp các cầu thủ này học hỏi thêm được nhiều điều bổ ích”.

Chú thích ảnh
Minh Vương ghi bàn thắng đẹp mắt vào lưới Hàn Quốc tại ASIAD 2018

Tân binh tuyển Việt Nam nói gì khi bị loại?

Tân binh của tuyển Việt Nam Nguyễn Hoàng Quốc Chí chia sẻ về chuyện bị loại: “Lần đầu lên tuyển, mọi thứ còn quá bỡ ngỡ với tôi. Có lẽ do mình chưa thích nghi được với chiến thuật và chưa tìm được tiếng nói chung với các đồng đội nên bị loại thôi. Tôi nghĩ cơ hội vẫn còn cho mình ở những lần sau. Cũng vì đã linh tính trước mình sẽ bị loại nên tôi không cảm thấy hụt hẫng khi được thông báo cho về. Đây là trải nghiệm quý và sẽ là kỷ niệm đáng nhớ nhất trong sự nghiệp cầu thủ của tôi. Tôi sẽ cố gắng, nỗ lực nhiều hơn nữa".

Chú thích ảnh
Lịch thi đấu bảng A AFF Cup 2018

Hậu vệ Đinh Viết Tú cho biết: “Thực sự là tôi chưa quen lắm với các bài tập trên tuyển. Ở CLB dễ chơi hơn, trên đội phải di chuyển liên tục và nhanh, không được chậm. Điều đó khiến tôi bỡ ngỡ, chưa thích nghi được nên không thể hiện được bản thân. Tôi được HLV Park Hang Seo sử dụng hai trận.

Ở trận gặp Incheon FC, tôi được xếp chơi trung vệ, trái với sở trường nên không quen và được đưa ra cánh sau đó, rồi bị thay ra. Trận thứ hai chơi tốt hơn thì bị đổi ra giữa chừng. Tôi hoàn toàn không bất ngờ khi mình bị loại”.

Việt Nam đá giao hữu với  CHDCND Triều Tiên và Philippines 

Tại Đại hội AFC tổ chức ở Kuala Lumpur (Malaysia) diễn ra hôm nay 31/10, đại diện Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã gặp gỡ các liên đoàn châu Á để thống nhất kế hoạch chuẩn bị cho vòng chung kết ASIAN Cup 2019

VFF đã đạt được thỏa thuận tổ chức 2 trận giao hữu chuẩn bị cho đội tuyển Việt Nam trước thềm ASIAN Cup. Dự kiến, HLV Park Hang Seo và các học trò sẽ gặp CHDCND Triều Tiên hôm 25/12 tại Việt Nam. Đến ngày 27/12, đội tuyển sẽ lên đường sang Qatar tập huấn. Tại đây, đội sẽ có một trận nữa gặp Philippines hôm 31/12 ở Doha (Qatar).

Sau trận này, đội tuyển Việt Nam sẽ di chuyển sang UAE. Ngày 8/1/2019, Văn Quyết và đồng đội sẽ chơi trận mở màn giải châu lục với Iraq. Liên đoàn bóng đá Qatar đã cam kết hỗ trợ tuyển Việt Nam trong quá trình tập huấn tại Doha. Nước bạn cũng sẽ giúp đỡ khâu tổ chức trận giao hữu giữa tuyển Việt Nam và Philippines.

Quang Hải lọt Top 10 ngôi sao được Thai League thèm muốn

Trong một bài viết mới đây, trang chủ giải VĐQG Thái Lan (Thai League 1) đã liệt kê Quang Hải trong danh sách 10 ngôi sao Đông Nam Á được chờ đón nhất tại giải đấu này mùa giải tới. Bài viết nhận định Quang Hải sở hữu nhiều nét tương đồng với cầu thủ được mệnh danh là “Messi Thái”, Chanathip Songkrasin khi sở hữu thể hình nhỏ con nhưng thi đấu cực kì thông minh và khéo léo.

Đáng chú ý, tiền vệ trẻ Quang Hải đã đại diện duy nhất của bóng đá Việt Nam góp mặt trong danh sách này. Cụ thể, trang chủ của Thai League 1 khẳng định ngôi sao người Việt Nam đã tỏa sáng rực rỡ tại các giải đấu quốc tế gần đây như U23 châu Á và ASIAD 2018.

Ngoài Quang Hải, 9 cái tên còn lại trong danh sách này bao gồm Evan Dimas, Andik Vermansyah (Indonesia), Chan Vathanaka (Campuchia), Irfan & Ikhsan Fandi, Adam Swandi (Singapore), Matthew Davies (Malaysia), James Younghusband (Philippines) và Zaw Min Tun (Myanmar)

Cựu tiền đạo U23 Việt Nam vô địch K3 League Basic 2018

CLB Siheung City, đội bóng mà cựu tiền đạo U23 Việt Nam Nguyễn Hữu Khôi đang khoác áo đã chính thức vô địch K3 League Basic 2018 và giành vé thăng hạng. Ở mùa giải năm nay, Hữu Khôi đã có 5 bàn thắng sau 19 trận đấu, trở thành cây làm bàn thứ hai tại CLB và đóng góp công sức không nhỏ vào thành tích vô địch giải K3 League Basic 2018.

Được biết, nhiều đội bóng Hàn Quốc đang ngỏ ý ký hợp đồng với tiền đạo này với các chế độ lương thưởng hấp dẫn. Tuy nhiên, tại thời điểm hiện tại, Hữu Khôi vẫn bỏ ngỏ mọi phương án và sẽ chỉ đưa ra quyết định cuối cùng trong thời gian tới.

An Bình

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN