TTVH Online

Tuyển Việt Nam: Hẹn gặp tại Vientiane!

31/10/2018 06:17 GMT+7

Thầy trò HLV Park Hang Seo đã kết thúc chuyến tập huấn 2 tuần bổ ích tại Hàn Quốc. Như vậy, đội tuyển Việt Nam sẽ có khoảng 5 ngày tập luyện ở Hà Nội trước khi lên đường sang Vientiane (Lào) đá trận ra quân tại AFF Suzuki Cup 2018.

(Thethaovanhoa.vn) - Thầy trò HLV Park Hang Seo đã kết thúc chuyến tập huấn 2 tuần bổ ích tại Hàn Quốc. Như vậy, đội tuyển Việt Nam sẽ có khoảng 5 ngày tập luyện ở Hà Nội trước khi lên đường sang Vientiane (Lào) đá trận ra quân tại AFF Suzuki Cup 2018.

HLV Park Hang Seo chọn ai cho AFF Cup?

HLV Park Hang Seo chọn ai cho AFF Cup?

Hôm qua (30/10), đội tuyển Việt Nam đã về nước sau chuyến tập huấn kéo dài 2 tuần tại Hàn Quốc để bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng cho AFF Suzuki Cup 2018. Theo kế hoạch, trong ngày hôm nay (31/10), HLV Park Hang Seo sẽ loại bớt 5 cầu thủ khỏi danh sách 30 cầu thủ hiện tại, để đến ngày 7/11 ông thầy người Hàn Quốc sẽ chốt danh sách đăng ký chính thức gồm 23 cầu thủ.

Thử nghiệm thành công

Hôm qua (30/10), đội tuyển Việt Nam chia tay Trung tâm thể thao Paju (Hàn Quốc) để trở về nước tiếp tục khâu chuẩn bị cuối cùng cho AFF Suzuki Cup 2018. Chuyến tập huấn kéo dài 2 tuần tại Hàn Quốc với 3 trận đấu tập đã giúp Ban huấn luyện có những đánh giá quan trọng về lực lượng, lối chơi của đội. Dự kiến, các học trò của HLV Park Hang Seo sẽ được “xả trại” ngày 31/10 trước khi hội quân trở lại để tiếp tục hoàn tất khâu chuẩn bị cuối cùng. Ngày 5/11, đội tuyển Việt Nam sẽ di chuyển sang Lào để đá trận ra quân tại AFF Suzuki Cup 2018 trong khuôn khổ bảng A.

Có thể nói, trong 3 trận đấu tập với 3 “quân xanh” khác nhau tại Hàn Quốc, HLV Park Hang Seo đã có những thử nghiệm từ nhân sự đến chuyên môn trong từng trận đấu. Tất cả các cầu thủ đều được tạo cơ hội vào sân thi đấu. Tuy nhiên, vị chiến lược gia 59 tuổi này khẳng định vẫn chưa có cầu thủ nào chắc suất trong đội hình của đội tuyển Việt Nam lúc này. “Chúng tôi sang Hàn Quốc để tập luyện, chuẩn bị cho giải đấu quan trọng sắp tới. Các cầu thủ mới được thử nghiệm chơi cùng nhau và sau đó mới tìm ra đội hình tốt nhất để thi đấu tại AFF Suzuki Cup 2018. Tôi chưa chốt danh sách 23 cầu thủ tham dự giải. Nếu muốn biết thì các bạn phải đợi đến ngày 7/11”, HLV Park Hang Seo nói.

Sẽ có bất ngờ về nhân sự?

Dưới thời HLV Park Hang Seo, ông luôn có nhiều bất ngờ trong việc sử dụng nhân sự. Ngay cả việc đội tuyển Việt Nam sắp bước vào AFF Suzuki Cup nhưng chiến lược gia người Hàn Quốc vẫn giữ bí mật đến phút cuối, chỉ chốt danh sách chính thức trước trận ra quân gặp Lào ngày 8/11 tới. Với việc chiến lược gia lão luyện như HLV Park Hang Seo, ở thời điểm quá trình tập luyện ở trong giai đoạn then chốt, ông cần các tuyển thủ giữ được sự tập trung cao độ và toàn tâm toàn ý cho việc tập luyện.

Mặc cho giới truyền thông trong nước “đoán già đoán non” về việc HLV Park sẽ loại 7 cầu thủ nào, HLV người Hàn Quốc sẵn sàng tuyên bố: “Ngay cả Công Phượng chưa chắc chắn có suất dự AFF Suzuki Cup 2018”. Sau trận đấu giao hữu cuối cùng tại Hàn Quốc, trả lời báo giới, HLV Park Hang Seo đã bật cười đầy ẩn ý khi được đề cập chuyện ưu ái cho chân sút của HAGL: “Ai nói tôi dành suất đá chính cho Công Phượng? Không có điều đó đâu. Ở đội tuyển Việt Nam, không có ai là chắc chắn ra sân cả, Công Phượng cũng không là ngoại lệ”.

Rõ ràng, HLV Park có lý. Sau khi về nước, đội tuyển Việt Nam có khoảng 5 hôm tập luyện tại Hà Nội trước khi lên đường sang Lào đá trận mở màn AFF Cup vào ngày 8/11. Nguy cơ chấn thương vẫn đang rình rập các cầu thủ và với HLV Park, ông luôn sẵn sàng chuẩn bị cho tình huống mất người vì lý do bất đắc dĩ. Vì thế, nhiều khả năng HLV Park sẽ chọn phương án chốt 23 nhân sự chính thức dự AFF Suzuki Cup 2018 trước khi sang Lào 1 ngày.

Trên thực tế, dù HLV Park Hang Seo tuyên bố chưa ai chắc suất tham dự AFF Suzuki Cup nhưng có thể dễ dàng xác định, nếu không dính chấn thương vào phút chót thì những gương mặt giàu kinh nghiệm như Anh Đức, Văn Quyết, Thanh Trung sẽ là nòng cốt của tuyển Việt Nam. Bên cạnh đó, những cái tên xuất sắc của lứa U23 Việt Nam từng làm nên kỳ tích tại VCK U23 châu Á và ASIAD 2018 như Quang Hải, Xuân Trường, Văn Đức, Văn Toàn, Văn Hậu, Duy Mạnh, Tiến Dũng… sẽ là những nhân tố quan trọng trong cách vận hành lối chơi của tuyển Việt Nam.

Mạnh Đức

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN