TTVH Online

Tuyển Việt Nam giành chiến thắng tại Hàn Quốc, HAGL chiêu mộ cựu trung vệ U23 Việt Nam

25/10/2018 18:57 GMT+7

Đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng tại Hàn Quốc, HAGL chiêu mộ cựu trung vệ U23 Việt Nam là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 25/10.

(Thethaovanhoa.vn) -  Đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng tại Hàn Quốc, HAGL chiêu mộ cựu trung vệ U23 Việt Nam là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 25/10.

Tuyển Việt Nam 2-1 FC Seoul: Thanh Trung và Công Phượng ghi bàn

Tuyển Việt Nam 2-1 FC Seoul: Thanh Trung và Công Phượng ghi bàn

Thanh Trung và Công Phượng, những cầu thủ vào sân thay người trong hiệp 2 đã ghi liền hai bàn thắng, qua đó giúp đội tuyển Việt Nam lội ngược dòng thành công, hoàn tất chiến thắng 2-1 trước FC Seoul.

Tuyển Việt Nam giành chiến thắng tại Hàn Quốc

Vào lúc 13h00 chiều nay (25/100, tuyển Việt Nam đã có trận giao hữu thứ 2 tại Hàn Quốc trước đối thủ Seoul FC. Dù để FC Seoul dẫn trước ở hiệp 1 nhưng bước sang hiệp 2, Công Phượng và Thanh Trung là những người lập công giúp tuyển Việt Nam có màn lội ngược dòng giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 2-1. Trước đó, tuyển Việt Nam đã thua 1-2 trước Incheon United.

Trở lại với trận gặp Seoul  FC, HLV Park Hang Seo đã tung vào sân đội hình xuất phát gồm những cầu thủ không được thi đấu ở trận gặp Incheon như thủ thành Tiến Dũng, Văn Toàn, Đức Chinh.

Trong hiệp 1, đội tuyển Việt Nam để thua  FC Seoul với tỷ số 0-1. Bước sang hiệp 2, HLV Park Hang Seo thay đổi nhân sự với sự xuất hiện của thủ thành Văn Lâm, Ngọc Hải, Tiến Linh, Công Phượng, Thanh Trung...và đội tuyển Việt Nam ghi liền 2 bàn thắng để đánh bại CLB  Seoul FC với tỷ số 2-1.

Chú thích ảnh
Đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2-1 trước Seoul FC

HAGL chiêu mộ cựu trung vệ U23 Việt Nam

Mới đây, HAGL đã chiêu mộ thành công trung vệ Hoàng Lâm, cầu thủ trước đây khoác áo CLB Long An chơi ở giải hạng Nhất QG 2018. Đây được xem là sự bổ sung cần thiết khi hàng thủ đội bóng phố Núi chơi không tốt ở mùa giải V.League 2018. Hoàng Lâm từng khoác áo U23 Việt Nam dưới thời HLV Miura.

Tân binh Phạm Hoàng Lâm cho biết: “Sau thời gian dài thi đấu trong màu áo CLB Long An, đây là lần đầu tiên tôi chuyển sang khoác áo cho một CLB mới lại là HAGL, một đội bóng trẻ đang rất được yêu mến nên cảm thấy có chút áp lực và bỡ ngỡ. Tôi sẽ nỗ lực hết mình để có thể nhanh chóng hoà nhập cùng các đồng đội và lối chơi của đội bóng mới HAGL”.

Thái Lan hướng tới ASIAN Cup 2019

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) Somyot Poompanmoung yêu cầu tuyển Thái Lan thể hiện thật tốt tại cúp châu Á thay vì chỉ hướng tới riêng AFF Cup 2018.

“Chúng tôi đã có một thỏa thuận, HLV sẽ phải đạt thành tích cao tại ASIAN Cup 2019 hơn những năm trước, còn tại AFF Cup chắc chắn là được kỳ vọng rất cao. Nhưng điều quan trọng là kết quả ở cúp châu Á vì đội tuyển Thái Lan đã rất lâu rồi không vượt qua vòng bảng.

Phải lọt vào vòng 16 đội mạnh nhất thì mới có thể coi là bóng đá Thái Lan đang phát triển khi đi được xa hơn so với thành tích trong quá khứ. Khi không có nhiều hy vọng tại ASIAN Cup, việc chúng ta đi sâu được mới có thể coi là thành tựu.

AFF Cup không phải là thước đo cho thành công của đội tuyển Thái Lan”, Chủ tịch FAT Somyot Poompanmoung chia sẻ trên TrueID Sport.

 

Campuchia sử dụng hai HLV tại AFF Cup 2018

Campuchia đang gây ra sự chú ý đặc biệt trước thềm AFF Cup 2018 khi lần đầu tiên trong lịch sử giải bóng đá vô địch Đông Nam Á, có một ĐTQG tham dự được dẫn dắt bởi một cặp HLV trưởng. HLV là Keisuke Honda và Felix Dalmas sẽ cùng dẫn dắt tuyển Campuchia.

Nguyên nhân là bởi Honda vẫn phải thi đấu hàng tuần cho CLB Melbourne Victory theo một giao kèo đã kí trước đó với đội bóng của Australia. Không có chuyện Honda huỷ bản hợp đồng với Melbourne như nhiều người nghĩ mà anh sẽ cố gắng thực hiện cả 2.

Cũng chính bởi ưu ái này mà đội tuyển Campuchia lẫn CLB Melbourne Victory dành cho cựu ngôi sao AC Milan mà đội bóng này phải đăng kí đến 2 HLV trưởng tại AFF Cup 2018. Theo đó, cả Keisuke Honda và trợ lý Felix Dalmas sẽ đều được đăng kí với chức danh HLV trưởng.

An Bình

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN