TTVH Online

Chơi thiếu người, U19 Indonesia vẫn hạ U19 UAE để vào tứ kết U19 châu Á

25/10/2018 06:25 GMT+7

U19 Indonesia đã giành quyền vào tứ kết giải U19 châu Á lần đầu tiên sau 40 năm nhờ chiến thắng 1-0 trước U19 U.A.E ở lượt trận cuối cùng của bảng A.

(Thethaovanhoa.vn) - U19 Indonesia đã giành quyền vào tứ kết giải U19 châu Á lần đầu tiên sau 40 năm nhờ chiến thắng 1-0 trước U19 U.A.E ở lượt trận cuối cùng của bảng A.

U19 Việt Nam, U19 Australia than phiền về sân tập ở Indonesia

U19 Việt Nam, U19 Australia than phiền về sân tập ở Indonesia

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, chiều ngày 23/10, HLV Hoàng Anh Tuấn đã cho các học trò của mình tập nhẹ tại phòng tập gym của khách sạn Harris, thành phố Bekasi, Indonesia, nơi đội bóng U19 Việt Nam và các đội bóng khác cùng bảng C (Australia, Jordan, Hàn Quốc) đóng quân.

Bàn thắng duy nhất của trận đấu đến ở phút 23 khi Witan Sulaeman cướp được bóng từ chân một cầu thủ U19 U.A.E rồi băng xuống đánh bại thủ môn Suhail Abdulla.

Chú thích ảnh
U19 Indonesia  (áo đỏ) lần đầu vào tứ kết sau 40 năm

Tuy nhiên, đội chủ nhà chỉ còn chơi với 10 người từ phút 53 sau khi đội trưởng Nurhidayat bị đuổi vì nhận đủ 2 thẻ vàng. Nhưng bất chấp việc phải chơi thiếu người, U19 Indonesia vẫn giữ được tỷ số 1-0 cho tới hết trận để giành chiến thắng chung cuộc 1-0, kết quả vừa đủ để họ lọt vào tứ kết. 

Ở trận đấu cùng giờ, U19 Qatar đã thắng Đài Loan Trung Quốc 4-0 để dẫn đầu bảng A dù có cùng 6 điểm như U19 Indonesia và U19 U.A.E. Do cả U19 Qatar, U19 Indonesia và U19 U.A.E cùng có 6 điểm nên hiệu số đối đầu được tính đến để phân định thứ hạng ở bảng A, sau đó là số bàn thắng ghi được giữa các đội có liên quan.

Clip U19 Indonesia 1-0 U19 U.A.E

V.M

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN