TTVH Online

U19 Việt Nam, U19 Australia than phiền về sân tập ở Indonesia

24/10/2018 12:24 GMT+7

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, chiều ngày 23/10, HLV Hoàng Anh Tuấn đã cho các học trò của mình tập nhẹ tại phòng tập gym của khách sạn Harris, thành phố Bekasi, Indonesia, nơi đội bóng U19 Việt Nam và các đội bóng khác cùng bảng C (Australia, Jordan, Hàn Quốc) đóng quân.

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, chiều ngày 23/10, HLV Hoàng Anh Tuấn đã cho các học trò của mình tập nhẹ tại phòng tập gym của khách sạn Harris, thành phố Bekasi, Indonesia, nơi đội bóng U19 Việt Nam và các đội bóng khác cùng bảng C (Australia, Jordan, Hàn Quốc) đóng quân.

Tại buổi tập này, các cầu thủ tiếp tục chia thành các nhóm để tận dụng dụng cụ của phòng gym, luyện tập các nội dung khác nhau. Khác với buổi tập lần trước, tại buổi tập lần này HLV Hoàng Anh Tuấn trực tiếp tham gia và quan sát động tác tập luyện của các cầu thủ. Các trợ lý HLV cũng đưa nhiều nội dung tập khó hơn như nội dung tập căng cơ bụng, căng cơ chân… yêu cầu các cầu thủ phải duy trì tập trung, kiên nhẫn chịu đựng.

Điều kiện tập luyện không tốt là một trong những khó khăn nổi cộm của thầy trò nhà cầm quân người gốc Khánh Hòa. Ông rất trăn trở với điều kiện sân tập của đội bóng và phải lựa chọn nhiều giải pháp mang tính tình thế như cho các cầu thủ thả lỏng tại khuân viên khách sạn vào buổi sáng sớm, ngâm mình thả lỏng tại bể bơi của khách sạn hay tận dụng tối đa phòng gym của khách sạn để tập luyện.

Công Vinh từng 'chê' phương pháp huấn luyện của HLV U19 Việt Nam

Công Vinh từng 'chê' phương pháp huấn luyện của HLV U19 Việt Nam

Sau khi U19 Việt Nam nhận 2 thất bại liên tiếp và chính thức bị loại VCK U19 châu Á 2018, đã có những ý kiến chỉ trích và có cả cảm thông tới HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn.

Theo HLV Hoàng Anh Tuấn, U19 Việt Nam khi đóng quân tại Bekasi, Indonesia gần như không tập luyện được gì. Đây là một trong những nguyên nhân khiến thể lực của các cầu thủ không được đảm bảo.

Cũng về điều kiện sân tập, HLV Milicic Ante của U19 Australia tỏ ra rất thất vọng với điều kiện sân tập tại đây. Ông cho rằng việc di chuyển từ khách sạn đến sân tập mất quá nhiều thời gian. Nhưng quan trọng hơn, sau quãng đường vất vả để đến được sân tập, các cầu thủ lại tỏ ra chán nản với chất lượng mặt sân tại đây.

Điều này đã làm các cầu thủ mất đi sự hứng khởi, háo hức trong luyện tập mà lẽ ra họ phải có. Và vấn đề chất lượng sân tập là nguyên nhân chính ảnh hưởng đến chất lượng thi đấu của các đội bóng trong bảng C, không riêng gì U19 Australia hay U19 Việt Nam.

Vào lúc 19h00 ngày 25/10, U19 Việt Nam sẽ gặp U19 Hàn Quốc ở trận cuối cùng trong vòng bảng của U19 Việt Nam. Đối với đội bóng của thầy trò Hoàng Anh Tuấn, đây là trận đấu chỉ mang tính chất thủ tục vì U19 Việt Nam đã không được điểm nào sau 2 trận thua U19 Jordan và U19 Australia với cùng tỷ số 1-2.

Tuy nhiên, HLV Hoàng Anh Tuấn xác định, gặp U19 Hàn Quốc là gặp một đội bóng mạnh của châu lục, với dàn cầu thủ xuất sắc nên đây sẽ là cơ hội để bóng đá trẻ Việt Nam cọ xát, học hỏi, tích lũy kinh nghiệm cho tương lai và U19 Việt Nam sẽ quyết tâm chiến đấu để thu lượm những bài học bổ ích từ một nền bóng đá phát triển của châu lục.

Hải Ngọc – Trần Chiến

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN